Chủ động đấu tranh, giảm mạnh tiếng pháo

Theo đánh giá của ngành chức năng, năm nay, thời điểm trước, trong và sau đêm giao thừa, tình trạng người dân đốt pháo nổ trái phép giảm mạnh so với mọi năm. Đây là kết quả của sự chủ động đấu tranh của lực lượng công an cũng như sự phối hợp kiểm soát, phòng ngừa hiệu quả của chính quyền cơ sở.

Chặn nguồn cung trái phép

Theo Công an tỉnh, trong 2 tháng qua (từ ngày 15/12 đến 15/2/2024), cơ quan công an đã phát hiện nhiều vụ việc vi phạm pháp luật về pháo, trong đó khởi tố hình sự 18 vụ, 18 đối tượng. Ngoài ra xử lý vi phạm hành chính nhiều trường hợp khác.

Trước Tết, TAND huyện Yên Thế đưa ra xét xử lưu động đối với Ngô Văn Hưng về tội vận chuyển hàng cấm (pháo), tuyên phạt bị cáo 7 năm 6 tháng tù.

Đơn cử như tối 15/12/2023, tại đường Vũ Trọng Phụng thuộc tổ dân phố Thành Bắc, phường Xương Giang, Công an TP Bắc Giang bắt quả tang Hà Văn Quyết (SN 2006), trú tại thôn Cầu Ngoài và Nguyễn Tiến Đạt (SN 2007), trú tại thôn Nguyên, cùng xã Mỹ Thái (Lạng Giang) điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát vận chuyển 15 bệ pháo tổng trọng lượng 22,75 kg. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Quyết và Đạt về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tương tự, trưa 7/1/2024, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) chủ trì phối hợp với Tổ công tác Công an huyện Lục Nam tuần tra, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô đang dừng ở đoạn đường liên xã thuộc tổ dân phố Phương Lạn 3, xã Phương Sơn (Lục Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, bất ngờ 1 đối tượng bỏ chạy.

Quá trình kiểm tra, Tổ công tác phát hiện, thu giữ trên 2 xe mô tô 11,8 kg pháo (10 kg pháo nổ, 1,8 kg pháo trứng) cùng đối tượng là Nguyễn Công H (SN 2004), trú tại thôn Ngọc Sơn, xã Chu Điện (Lục Nam). Quá trình điều tra, chiều 7/1, đối tượng bỏ chạy là Nguyễn Quang T (SN 2006), trú tại thôn Xuân Phong, xã Chu Điện đã ra cơ quan công an đầu thú.

Đáng chú ý, hồi 23 giờ ngày 15/8/2023, tại thôn Chiềng, xã Tân Sỏi (Yên Thế), Công an huyện Yên Thế tuần tra, phát hiện đối tượng Ngô Văn Hưng (SN 1984), trú tại thôn Bờ Mận, xã Hương Vĩ (Yên Thế) điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 99C - 208.70, trên thùng xe có nhiều bao tơ dứa chứa pháo nổ với tổng trọng lượng hơn 500 kg đang chở đi giao cho khách.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Nhằm tạo sự răn đe, ngày 25/1, tại xã Tân Sỏi, TAND huyện Yên Thế xét xử lưu động vụ án này, tuyên phạt Ngô Văn Hưng 7 năm 6 tháng tù về tội vận chuyển hàng cấm (pháo). Đây là một trong 4 vụ vi phạm về pháo mà cơ quan chức năng các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Dũng, Yên Thế sớm điều tra, truy tố, xét xử dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trong đó có 2 vụ xét xử lưu động đã tạo được sự răn đe, phòng ngừa chung.

Phòng ngừa hiệu quả

Để đáp ứng nhu cầu đón năm mới, tỉnh đã bố trí 10 điểm bắn pháo hoa ở 10 huyện, thị xã, TP. Trung tá Lê Trung Lộc, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) cho biết: “Năm nay, Công an tỉnh sớm công bố công khai danh sách các địa điểm trên địa bàn tỉnh được phép bán pháo hoa của Bộ Quốc phòng để người dân biết. Tuy nhiên, theo nhận định, lợi dụng thời khắc giao thừa vẫn xảy ra tình trạng đốt pháo nổ trái phép tại các khu vực giáp ranh khi không có lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát”.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) tham mưu Giám đốc ban hành kế hoạch kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; thành lập 11 tổ phối hợp kiểm tra đối với công an các đơn vị, địa phương, các tổ, chốt kiểm soát hoạt động đốt pháo đêm giao thừa.

Cùng đó 10/10 Công an huyện, thị xã, TP; 209/209 công an xã, phường, thị trấn có phương án phòng, chống đốt pháo trái phép. Công an cấp huyện, xã bố trí 956 tổ, chốt bảo đảm an ninh, trật tự và hàng trăm tổ lưu động, huy động hơn 3.600 người trong và ngoài lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trong đó có kiểm soát hành vi đốt pháo trái phép.

Tại TP Bắc Giang, lường trước những tình huống đốt pháo trái phép xảy ra, Công an TP đã tham mưu Thành ủy, UBND TP ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các phường, xã tăng cường tuyên truyền phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức cho các hộ gia đình, cán bộ, giáo viên, học sinh ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn; tổ chức nắm tình hình địa bàn, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, bắt giữ các hành vi vi phạm về pháo. TP Bắc Giang đã thành lập 186 “Điểm thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồ chơi nguy hiểm và pháo” tại tất cả các thôn, tổ dân phố và trụ sở UBND, công an các phường, xã.

Qua đó, vận động thu hồi 2 bệ pháo hoa nổ; 116 quả pháo tự chế; 1 quả pháo trứng; 1 dây pháo 36 quả (trọng lượng 600 g), 2 dàn pháo hoa nổ loại 36 quả. Bắt, khởi tố 1 vụ, 3 bị can về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng cấm” (pháo nổ). Phát hiện, xử lý 5 vụ, 12 đối tượng vi phạm làm pháo tự chế. Công an TP đã tiến hành lập hồ sơ xử lý theo quy định và thông báo cho gia đình, nhà trường để cùng quản lý, giáo dục.

Qua hai tháng cao điểm, toàn tỉnh đã vận động, thu hồi hơn 10 kg thuốc nổ, 75,3 kg pháo cân, 3.816 quả pháo. Thời gian tới, để bảo đảm an toàn các lễ hội xuân, lực lượng công an trong tỉnh vẫn quyết liệt thực hiện các giải pháp đấu tranh mạnh với những vi phạm pháp luật về pháo, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, tham dự lễ hội an toàn.

Thu Phong

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/phap-luat/419727/chu-dong-dau-tranh-giam-manh-tieng-phao.html