Chủ động đấu tranh trấn áp tội phạm ngay từ biên giới

Thời gian qua, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), thuộc Phòng PCMT&TP (BĐBP tỉnh) đã lập được nhiều chiến công, góp phần giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên phòng.

Đại tá Bùi Thế Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu.

Đại tá Bùi Thế Tuyên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng tặng thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu.

Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, vào hồi 4 giờ 30 phút, ngày 5/1/2021, tại khu vực cửa sông biên giới Mốc 1376+300m thuộc bãi Tục Lãm, khu 9, Hải Hòa, Móng Cái, Quảng Ninh, Đội Đặc nhiệm PCMT&TP đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức bắt giữ 3 vụ/2 đối tượng/9 phương tiện vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới. Tổng số hàng hóa thu giữ ước tính 9 tấn, gồm quần áo, giày dép, thực phẩm và các loại hàng hóa tiêu dùng khác không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đặc biệt trong những ngày áp Tết Nguyên đán, tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lại “nóng” lên, các đối tượng lợi dụng địa hình biên giới có nhiều đường mòn, lối mở vận chuyển trái phép pháo qua biên giới đưa vào nội địa tiêu thụ.

Mới đây, vào hồi 3 giờ, ngày 4/12/2020, tại đường khu cống ba cửa thuộc khu 1, phường Hải Hòa, TP Móng Cái, Đội đặc nhiệm PCMT&TP phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa tổ chức mật phục bắt giữ đối tượng Trần Văn Hậu, sinh năm 1993, ở tổ 12, khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ, TP Móng Cái, điều khiển xe BKS 14KI-26021 chở 1 bao tải dứa, phía trước để các hộp catton được bọc bằng vải đỏ. Qua kiểm tra bao tải dứa chứa đựng 36 dàn pháo loại 36 lỗ, các bánh pháo đều có đường kính khoảng 40,5cm có tổng trọng lượng 51,5kg. Đội đã phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao cho Công an TP Móng Cái để ra quyết định khởi tố vụ án.

Đội đặc nhiệm PCMT&TP (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh) phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Hòa bắt giữ vụ vận chuyển 9 tấn hàng hóa nhập lậu, ngày 5/1/2021.

Đội trưởng Đội đặc nhiệm PCMT&TP cho biết: Thông thường hàng năm, cứ đến dịp gần Tết Nguyên đán tình hình hoạt động của các loại tội phạm ở khu vực biên giới có xu hướng gia tăng, nhất là buôn lậu, mua, bán, vận chuyển hàng lậu, pháo nổ. Điều đáng nói là, thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm ngày càng tinh vi và manh động hơn, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Đội đã chủ động triển khai nhiều phương án, tập trung vào các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Trước hết, căn cứ vào hướng dẫn của cấp trên, Đội đặc nhiệm PCMT&TP tập trung chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng và củng cố thế trận bí mật, để xác lập và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Từ diễn biến tình hình địa bàn do trinh sát nắm được, Đội đã triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ; phối hợp với các Đồn biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát ở những khu vực trọng điểm, hai bên cánh gà biên giới.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, không ngừng nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới, hải đảo cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nhất là trong việc ngăn chặn các đối tượng vượt biên trái phép, buôn lậu, ma túy...

Bằng việc chủ động, linh hoạt trong xây dựng các phương án, kế hoạch, kiên quyết, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhiều năm nay, Đội đặc nhiệm PCMT&TP đã triệt phá thành công nhiều ổ nhóm, đường dây tội phạm, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm pháp, thu giữ nhiều tang vật.

Trong năm 2020, Đội đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 25 vụ/19 đối tượng/19 phương tiện vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ gồm: Đồng hồ đeo tay, khẩu trang y tế, gia cầm, hải sản, quần áo, phụ tùng ô tô, thực phẩm đông lạnh. Tổng trị giá hàng hóa trên 1,6 tỷ đồng.

Đặc biệt, ghi nhận những chiến công xuất sắc của đơn vị, ngày 11/1, tại TP Móng Cái, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khen thưởng đột xuất cho tập thể và các cá nhân của Đội đặc nhiệm PCMT&TP vì có thành tích trong bắt giữ gần 9 tấn hàng hóa nhập lậu qua biên giới.

Trong những ngày cuối năm, dự báo hoạt động của các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng, Đội đặc nhiệm PCMT&TP xác định tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát ở những khu vực, địa bàn trọng điểm có cửa khẩu như Bình Liêu, Móng Cái và trên tuyến biển, kiên quyết đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để người dân trên địa bàn biên phòng đón năm mới vui vẻ, an toàn.

Nguyễn Chiến

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/202101/chu-dong-dau-tranh-tran-ap-toi-pham-ngay-tu-bien-gioi-2517455/