Chủ động đổi mới nội dung, bảo đảm diễn tập sát thực tế

Năm 2022, Bộ tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đã tham mưu cho Thành ủy, HĐND, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Thủ đô Hà Nội về nội dung này.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết công tác tham mưu, chỉ đạo của BTL Thủ đô Hà Nội đối với công tác diễn tập năm 2022 được tiến hành ra sao để đạt chất lượng, hiệu quả?

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Thực hiện chỉ thị của Thành ủy, kế hoạch của UBND TP Hà Nội về nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương, ngay từ đầu năm, BTL Thủ đô Hà Nội đã tập trung chỉ đạo toàn diện các nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ diễn tập, gồm diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) và diễn tập chiến đấu cho các đơn vị trực thuộc. Năm nay, nội dung này được chúng tôi triển khai từ sớm, chỉ đạo cho các cơ quan tập trung tham mưu, xây dựng kế hoạch, làm văn bản gửi thành phố để lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập.

Theo kế hoạch được cấp trên giao, năm 2022, TP Hà Nội tổ chức diễn tập cho 11 đầu mối (gồm 9 quận, huyện và 2 sở, ngành). Chúng tôi đã triển khai cho 11 đầu mối diễn tập KVPT với 4 mô hình diễn tập: Diễn tập thiết quân luật và giới nghiêm (quận Hoàn Kiếm, huyện Đan Phượng); diễn tập KVPT (các quận: Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình và huyện Thanh Oai); diễn tập bảo đảm cho KVPT (Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông); diễn tập sư đoàn tác chiến trong KVPT địa phương (Sư đoàn 301 và cụm KVPT gồm 3 huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên). Trong đó, mô hình sư đoàn diễn tập trong KVPT địa phương là mô hình có ý nghĩa thiết thực đối với địa bàn Hà Nội.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 301 tham gia diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ địa phương. Ảnh: TRƯƠNG HUÂN

PV: Vậy công tác diễn tập của TP Hà Nội năm nay có gì đổi mới so với những năm trước, thưa đồng chí?

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Năm nay, công tác diễn tập của thành phố có rất nhiều nội dung đổi mới. Đối với các quận, huyện, ở phần diễn tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên toàn bộ thì các thành phần tham gia đều cơ động lên trường bắn (sở chỉ huy được thành phố xây dựng để phục vụ diễn tập), qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hình dung rõ hơn khi bước sang thời chiến thì hoạt động lãnh đạo, điều hành tại căn cứ chiến đấu sẽ diễn ra trong điều kiện, hoàn cảnh như thế nào.

Với địa bàn Hà Nội, các quận nội thành quỹ đất hạn chế nên không dễ để có thể xây dựng công trình nhân cốt (sở chỉ huy) trong KVPT. Vì thế, khi diễn tập phải vận dụng các công trình, trung tâm thương mại... thành sở chỉ huy. Cách làm mới, sáng tạo này rất phù hợp với tình hình thực tế của các quận nội thành. Hơn nữa, việc khảo sát, nắm rõ hệ thống các công trình trên địa bàn có thể liên kết thành khu vực sơ tán, sở chỉ huy để phục vụ tác chiến phòng thủ giúp địa phương chủ động, sẵn sàng trong mọi tình huống.

Năm nay, khi diễn tập thiết quân luật, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương tham gia thực hiện (tại quận Hoàn Kiếm có Trung đoàn 757, tại huyện Đan Phượng có Trung đoàn 692 của Sư đoàn 301), giúp rèn luyện cho đội ngũ cán bộ, chỉ huy các đơn vị nhận thức rõ nhiệm vụ tác chiến khi thực hiện nhiệm vụ thiết quân luật ở từng địa bàn cụ thể. Chúng tôi cũng vừa hoàn thành diễn tập các cụm KVPT phía Nam của thành phố với điểm mới là đưa sư đoàn chủ lực (Sư đoàn 301) diễn tập tác chiến trong KVPT địa phương, nhằm tăng cường khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị để bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ.

Trước đây, trong diễn tập, chúng tôi thường cho bắn đạn hơi, thuốc nổ. Nhưng năm nay, tất cả quận, huyện được chỉ đạo tổ chức huấn luyện lực lượng dự bị động viên ngay trong thời điểm diễn tập để tham gia vào nội dung thực binh và tất cả đơn vị này đều phải bắn đạn thật, đánh giá kết quả trên cả hai mặt kỹ thuật và chiến thuật. Điều này đòi hỏi bộ đội phải được huấn luyện thực chất, nắm chắc kỹ, chiến thuật thì mới hoàn thành được yêu cầu bắn đạn thật, hạ được mục tiêu.

PV: Đến thời điểm hiện tại, cơ bản các địa phương, đơn vị của TP Hà Nội đã hoàn thành diễn tập theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng chí có thể đánh giá về chất lượng diễn tập của TP Hà Nội năm nay?

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền và công tác tham mưu của BTL Thủ đô Hà Nội về diễn tập rất chủ động, sát đúng, hiệu quả nên chất lượng các cuộc diễn tập đều được nâng lên. Qua diễn tập vừa nâng cao trình độ, nhận thức cho cấp ủy, chính quyền địa phương vừa nâng cao được trình độ, năng lực tham mưu của các cơ quan, nhất là cơ quan quân sự, công an; đồng thời nâng cao trình độ huấn luyện, hiệp đồng tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ...

Trong các cuộc diễn tập, chúng tôi tham mưu đưa vào nội dung thực binh bảo vệ các mục tiêu quan trọng và đặc biệt quan trọng, do lực lượng công an chủ trì, chủ động phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng khác triển khai nhiệm vụ. Điều này rất cần thiết đối với Hà Nội vì địa bàn Thủ đô càng phải chủ động trong xử lý các tình huống có thể xảy ra, nếu tổ chức diễn tập tốt thì khi có tình huống thật, các lực lượng sẽ không bị bỡ ngỡ, bất ngờ. Rất đáng mừng là qua theo dõi diễn tập tại các địa phương, chúng tôi thấy lực lượng công an, Quân đội và các lực lượng khác đều có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệp đồng chặt chẽ, hiệu quả cao trong xử lý các tình huống này.

PV: Hà Nội là Thủ đô của cả nước, vậy yêu cầu về diễn tập của Hà Nội có gì khác so với các địa phương và thành phố đã có những biện pháp nào để nâng cao chất lượng diễn tập?

Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh: Hà Nội cũng như các đơn vị, địa phương khác đều phải tiến hành diễn tập theo đúng nội dung, nguyên tắc cơ bản và chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu. Có một số điểm khác, như: Trực tiếp Chủ tịch UBND thành phố làm Trưởng ban chỉ đạo diễn tập, Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội làm Phó trưởng ban thường trực. Hai vị trí này là cố định, năm nào cũng như vậy. Tại Hà Nội, các tình huống có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Có khi vừa xây dựng phương án ngăn chặn được tình huống hiện tại thì đã phát sinh tình huống mới cần giải quyết. Vì thế, yêu cầu về xây dựng kế hoạch, đưa ra các tình huống diễn tập phải sát, đúng, có tính dự báo cao. Không thể tổ chức diễn tập hết các tình huống có thể xảy ra trên thực tế nhưng phải đạt được yêu cầu qua diễn tập, các cơ quan, đơn vị và người chỉ huy nắm chắc cách tổ chức, chỉ huy, điều hành, hiệp đồng để giải quyết khi có vấn đề xảy ra như thế nào, từ đó có thể vận dụng vào xử lý các tình huống tương tự.

Ngoài diễn tập cấp quận, huyện, thị xã, trung bình mỗi năm Hà Nội có 135 xã, phường tổ chức diễn tập chiến đấu trong KVPT. Nhiều địa phương có các mô hình, sáng kiến huy động nhiều lực lượng và đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, đạt chất lượng tốt. Xác định diễn tập là hình thức trực quan để tuyên truyền về kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng nên chúng tôi luôn chú trọng tham mưu, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau diễn tập để nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quá trình diễn tập, chúng tôi cho ghi hình lại toàn bộ, chi tiết làm tư liệu để tổng kết, rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng ở những lần diễn tập sau.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGỌC HÂN (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-doi-moi-noi-dung-bao-dam-dien-tap-sat-thuc-te-710230