Chủ động hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Quảng Bình

Chiều nay, 28/12, Sở Ngoại vụ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có đồng chí Đoàn Ngọc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, công tác đối ngoại của tỉnh tiếp tục được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều dấu ấn nổi bật. Sở Ngoại vụ đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai các hoạt động mở rộng, tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác trên các lĩnh vực với các địa phương, đối tác của các nước. Công tác quản lý đoàn ra, đoàn vào trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có sự phân công, phân cấp và phối hợp tốt giữa các đơn vị, địa phương.

Đặc biệt, tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt; tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các tỉnh Chăm-pa-sắc, Bô-ly-khăm-xay, Sả-lạ-văn và Xay-sổm-bun của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; hỗ trợ các tỉnh của nước bạn Lào với tổng số tiền hơn 35,3 tỷ đồng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về ngoại giao kinh tế, tỉnh tiếp tục hỗ trợ Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình nghiên cứu đầu tư thực hiện dự án điện gió tại huyện Sê-pôn, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt với dự kiến quy mô công suất 1.220MW, tổng mức đầu tư trên 2 tỷ USD. Tổ chức làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh cũng như tham dự các sự kiện thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức tọa đàm “Gặp gỡ, hợp tác Quảng Bình-Tokyo” tại Thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Đây là lần đầu tiên Quảng Bình tổ chức sự kiện xúc tiến đầu tư có quy mô tại Nhật Bản.

Về công tác thông tin đối ngoại, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu, cung cấp thông tin cho các cơ quan đại diện của nước ngoài tại Việt Nam cũng như các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và các đối tác nước ngoài khác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các lĩnh vực và danh mục dự án mà tỉnh kêu gọi, thu hút đầu tư, đặc biệt là quảng bá, giới thiệu về du lịch Quảng Bình.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đồng thời, tích cực tiếp xúc, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN), các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tài trợ, hỗ trợ các chương trình, dự án. Năm 2023, có 34 chương trình, dự án, phi dự án PCPNN thực hiện trên địa bàn tỉnh, tổng vốn cam kết các chương trình, dự án mới là gần 2,1 triệu USD; tổng vốn đã giải ngân năm 2023 là gần 7,1 triệu USD.

Về công tác biên giới lãnh thổ quốc gia, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Bình đã tích cực phối hợp với các tỉnh Khăm Muồn, Sạ-vẳn-na-khệt thực hiện quản lý, xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và cùng phát triển.

Đồng chí Lương Ngọc Bính, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Sở Ngoại vụ sẽ tiếp tục tham mưu triển khai hiệu quả công tác ngoại giao kinh tế và hội nhập quốc tế, công tác ngoại giao văn hóa và công tác về người Việt Nam ở nước ngoài; đẩy mạnh hợp tác, xúc tiến vận động viện trợ PCPNN; đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biên giới quốc gia, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Sở Ngoại vụ trong công tác ngoại vụ năm 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị cán bộ, công chức, người lao động của Sở Ngoại vụ tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nỗ lực nhiều hơn nữa, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu và triển khai các hoạt động đối ngoại để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đã đề ra.

Đại biểu tham luận tại hội nghị.

Trong đó, tiếp tục quán triệt và triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIII của Đảng; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về hợp tác và hội nhập quốc tế, đối ngoại đa phương, đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, hợp tác đầu tư nước ngoài; tổ chức các đoàn công tác nước ngoài thực sự hiệu quả, chủ động triển khai hiệu quả kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2024 của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về biên giới đất liền, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Đồng thời tích cực phối hợp với các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh tỉnh Quảng Bình, các tiềm năng, chính sách thu hút, kêu gọi đầu tư của tỉnh và tổ chức có hiệu quả các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch ở nước ngoài.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao văn hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá, giới thiệu tỉnh Quảng Bình đến bạn bè quốc tế; đẩy mạnh, đổi mới công tác vận động, thu hút nguồn vốn ODA và NGO nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Tích cực vận động, tuyên truyền cho người Việt Nam ở nước ngoài về chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương, thu hút kiều bào về đóng góp, xây dựng quê hương…

Nguồn Quảng Bình: https://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202312/chu-dong-hoi-nhap-quoc-te-quang-ba-hinh-anh-tiem-nang-cua-quang-binh-2214756/