Chủ động, khoa học để hoàn thành nhiệm vụ

Những năm qua, công tác hậu cần ở Lữ đoàn 205, Binh chủng Thông tin liên lạc (TTLL) được triển khai đồng bộ, đạt được kết quả khá toàn diện, thiết thực thúc đẩy đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Trong thành tích chung ấy, công tác vận tải có những đóng góp hết sức quan trọng.

Ngoài bảo đảm phương tiện cho chỉ huy, cơ quan và đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm TTLL thông suốt trong mọi tình huống, công tác vận tải của Lữ đoàn 205 còn thực hiện nhiều nhiệm vụ, như: Cơ động bảo đảm thông tin phục vụ các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước; cơ động triển khai, thu hồi tuyến thông tin; phục vụ huấn luyện, các cuộc diễn tập của Bộ Quốc phòng và các đơn vị trong toàn quân; vận chuyển vật tư lắp đặt, sửa chữa các tổng đài, bảo đảm TTLL trong phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn…

Chính vì thế, yêu cầu an toàn đặt ra đối với đơn vị đòi hỏi rất cao, nhưng quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lữ đoàn 205 gặp không ít khó khăn, như: Đội ngũ cán bộ, lái xe còn thiếu, trình độ không đồng đều; nhiều phương tiện vận tải đã cũ, dễ hư hỏng, phụ tùng vật tư thay thế khan hiếm... Theo Trung tá Phạm Văn Dũng, Phó chủ nhiệm Hậu cần Lữ đoàn 205, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành hậu cần đã chủ động khắc phục khó khăn, đề ra nhiều biện pháp sáng tạo, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ.

Lái xe Phòng Hậu cần, Lữ đoàn 205 trao đổi kinh nghiệm bảo dưỡng phương tiện. Ảnh: LIÊN SƠN.

Theo đó, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị, động viên tư tưởng, bảo đảm cho bộ đội sẵn sàng cơ động trong mọi tình huống. Cùng với đó, kế hoạch từng chuyến vận tải cũng được tính toán khoa học; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng có liên quan; dự kiến nhiều tình huống và cách xử lý trên đường hành quân để bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, trang bị, khí tài.

Trong vận tải, yếu tố kỹ thuật đóng vai trò rất quan trọng. Do đó, ở Lữ đoàn 205, chế độ kiểm tra các phương tiện được duy trì nền nếp, bảo đảm hệ số kỹ thuật theo quy định. Các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm nắm bắt và khắc phục, sửa chữa xe-máy được ngành hậu cần lữ đoàn tổng hợp, truyền thụ, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, nhân viên; phát huy tính sáng tạo của bộ đội trong cải tiến, chế tạo các loại vật tư thay thế khan hiếm. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, người chỉ huy tổ chức lực lượng hợp lý, phân công người có kinh nghiệm bồi dưỡng, kèm cặp người mới, người ít kinh nghiệm. Duy trì mối liên hệ giữa lực lượng cơ động trên đường với lực lượng tại đơn vị, huy động, tranh thủ được trí tuệ tập thể trong quá trình hành quân, bảo đảm cho bộ đội thông tin và phương tiện kỹ thuật cơ động thông suốt.

Từ những cách làm trên, những năm qua, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm công tác vận tải của Lữ đoàn 205 đã tổ chức vận chuyển hàng nghìn tấn hàng hóa, hàng chục nghìn lượt người với hàng triệu ki-lô-mét trên mọi cung đường, trong mọi điều kiện thời tiết và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

TIẾN ĐẠT

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-khoa-hoc-de-hoan-thanh-nhiem-vu-546930