Chủ động lấy nước đợt 3 phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân

Ngày 14/2, Tổng cục Thủy lợi đã có đoàn công tác kiểm tra công tác lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2018-2019 tại tỉnh Bắc Ninh.

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm bơn Yên Hậu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Đoàn công tác kiểm tra tại Trạm bơn Yên Hậu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Qua kiểm tra, ông Nguyễn Văn Tỉnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi đánh giá, trong điều kiện không thuận lợi nhưng các địa phương đã rất tích cực, chủ động trong lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân. Ngoài việc chủ động trong chỉ đạo điều hành, các địa phương cũng đã bố trí kinh phí để xây dựng các trạm bơm nhằm giảm áp lực phụ thuộc vào nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, điển hình Bắc Ninh.
Nhờ vậy, trước đợt xả thứ 3, diện tích đủ nước cho gieo cấy ở khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc bộ là 507.990 ha, đạt 93,02% kế hoạch, ở mức cao hơn cùng kỳ các năm trước.
Bắc Ninh, Hà Nội, Vĩnh Phúc, hàng năm thường là những địa phương có tỷ lệ lấy nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân thấp hơn so với trung bình của khu vực. Tuy nhiên, năm nay, trước đợt xả thứ 3, đến nay, diện tích có nước toàn tỉnh Bắc Ninh đạt 30.890/33.000 ha, tương đương 93,6% diện tích gieo cấy.
Chia sẻ về kết quả lấy nước của năm nay, ông Nguyễn Hữu Trượng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh cho biết, tỉnh đã xây dựng các phương án đổ ải trong các tình huống khác nhau để đáp ứng nhu cầu gieo cấy 33.000 ha lúa mà không phải chuyển đổi sang cây trồng khác.
Để đảm bảo nguồn nước, ngay từ trước những ngày xả nước đợt 1, Bắc Ninh đã chỉ đạo các đơn vị khai thác công trình thủy lợi tận dụng triệt để nguồn nước của các dòng sông bơm lên tích trữ trong các ao hồ, đồng trũng. Khi vào đợt xả, tỉnh chỉ đạo các trạm bơm phát huy hết công suất lấy nước đưa nước vào tất cả những nơi có thể tích trữ được để đảm bảo nguồn nước và thời vụ gieo cấy.

Vụ Đông Xuân 2018-2019, tỉnh Bắc Ninh cấy hơn 33.000 ha, đến nay diện tích có nước để sản xuất đạt hơn 93%. Ảnh: Vũ Sinh - TTXVN

Do đặc điểm địa hình, Bắc Ninh là một trong những tỉnh gặp khó khăn trong việc giải quyết nguồn nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tỉnh đã đầu tư mạnh cho thủy lợi trong việc xây dựng các trạm bơm mới, nâng cấp các trạm bơm đã có. Những công trình thủy lợi mới đã được xây dựng ở những nơi có thể khai thác nguồn nước ngay cả trong điều kiện không có nguồn nước xả từ hồ thủy điện như: trạm bơm Yên Hậu, Phú Mỹ, Tri Phương…. Nhờ vậy, Bắc Ninh đã giải quyết triệt để khó khăn về nguồn nước trong vụ sản xuất này, ông Nguyễn Hữu Trượng cho biết.
Tuy chưa vào lịch lấy nước đợt 3 nhưng hiện Bắc Ninh cũng đang vận hành 109/478 máy tại các trạm bơm đưa nước đến những vùng còn khó khăn, phụ thuộc vào tưới động lực. Trong đợt 3, ngoài lấy nước đổ ải để cấy, nông dân sẽ lấy vào các ao hồ để phục vụ tưới dưỡng. Nông dân Bắc đang đẩy nhanh tiến độ làm đất, phấn đấu hoàn thành đổ ải trước ngày 20/2 và gieo cấy xong trong tháng 2.
Qua lấy nước đợt 1 và đợt 2, ông Trần Viết Nguyên, Phó Trưởng Ban Kinh doanh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đánh giá cao sự chủ động, tích cực lấy nước của các địa phương. Với kết quả tốt như hiện nay sẽ rút ngắn được số ngày lấy nước trong đợt 3. Điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho quốc gia cũng như cho ngành điện, góp phần đảm bảo được nguồn nước để đảm bảo nguồn điện phục vụ cho nhân dân trong năm 2019.
Ông Nguyên cho biết, sau khi kết thúc đợt 3, ngành điện cũng sẽ đảm bảo nguồn điện cho địa phương có nhu cầu bơm tưới dưỡng. Ngành điện cũng mong muốn, nông dân chủ động lấy nước và sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả nhất.
Đợt 3 lấy nước đã được điều chỉnh từ 0 giờ ngày 15/2 đến 24 giờ ngày 16/2. Trong 2 ngày này sẽ duy trì tối đa công suất phát điện của các nhà máy thủy điện để bổ sung nước cho hạ du.
Từ 0 giờ ngày 17/2 đến 24 giờ ngày 22/2 (6 ngày) sẽ duy trì mực nước sông Hồng tại trạm thủy văn Sơn Tây ở mức + 2,5m.
Với lịch điều chỉnh trên, ông Nguyễn Văn Tỉnh đề nghị, các địa phương cần điều chỉnh kế hoạch lấy nước, có giải pháp cụ thể để bảo đảm cấp đủ nước cho các diện tích gieo cấy theo kế hoạch. Đặc biệt là rà soát những diện tích có khả năng không cấp đủ nước cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Các đơn vị tiếp tục tăng cường vận hành các công trình thủy lợi lấy nước đợt 3 để đảm bảo gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Đồng thời, tích trữ nước trong hệ thống kênh mương, đầm, ao, khu trũng dành cho tưới dưỡng./.

Bích Hồng/BNEWS/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/chu-dong-lay-nuoc-dot-3-phuc-vu-gieo-cay-lua-vu-dong-xuan/113003.html