Chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới biển

Ngày 10/5, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP làm trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc, BĐBP Cà Mau. Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng BĐBP Cà Mau và Đại tá Phạm Minh Giang, Chính ủy BĐBP Cà Mau tham gia đoàn công tác.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh BĐBP, Tham mưu trưởng BĐBP cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Ảnh: Lê Khoa

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh BĐBP, Tham mưu trưởng BĐBP cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Ảnh: Lê Khoa

Báo cáo với đoàn công tác, Thiếu tá Lê Thành Út, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã tóm tắt tình hình địa bàn khu vực biên giới biển do đơn vị quản lý và một số nhiệm vụ trọng tâm đang thực hiện.

Địa bàn Đồn Biên phòng Rạch Gốc quản lý gồm: xã Viên An Đông, xã Tân Ân và thị trấn Rạch Gốc của huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Địa bàn đơn vị quản lý rộng, đông dân cư và là địa bàn có tiềm năng phát triển kinh tế biển. Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển. Đơn vị đã tuần tra, phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy chế khu vực biên giới biển; bắt, khởi tố 2 vụ án hình sự. Đặc biệt, đơn vị đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác thủy sản.

Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP Cà Mau và cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều chủ trương, đối sách hợp lý trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển và giải quyết, xử lý các vụ việc xảy ra, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương; làm tốt công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến phát biểu chỉ đạo tại Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Ảnh: Lê Khoa

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP đánh giá cao kết quả mà Đồn Biên phòng Rạch Gốc đã đạt được trong thời gian qua.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến yêu cầu đơn vị tập trung làm tốt một số nhiệm vụ như: triển khai và thực hiện nghiêm túc mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu; tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân, nhất là Luật Biên phòng Việt Nam; chủ động nắm chắc tình hình trên biển, trên địa bàn và có phương án hỗ trợ ngư dân, nhất là trong công tác sẵn sàng cơ động ứng cứu trên biển khi có tình huống xảy ra; tăng cường các biện pháp tuyên truyền ngư dân đánh khai thác thủy sản không vi phạm các quy định IUU; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào địa bàn.

Các tổ, đội công tác địa bàn phải phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng, thường xuyên trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu, đề xuất với các cấp xử lý tốt các vụ việc sao cho thấu tình, đạt lý, đúng chức năng nhiệm vụ và đúng pháp luật; từng cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của lực lượng BĐBP.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến cùng đoàn công tác kiểm tra nơi ăn, nghỉ của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Rạch Gốc. Ảnh: Lê Khoa

Đồng chí Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP ghi nhận đơn vị có môi trường xanh, sạch, đẹp, có khu tăng gia sản xuất đa dạng các loại rau, củ, quả; lưu ý đơn vị quy hoạch nuôi thêm các loại cá trong hồ bạt và các loại gia súc, gia cầm; chăm lo tốt đời sống cho bộ đội...

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/chu-dong-nam-chac-tinh-hinh-xu-ly-tot-cac-vu-viec-xay-ra-tren-khu-vuc-bien-gioi-bien-post461096.html