Chủ động nắm tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ

Đà Nẵng- Ngày 26-9, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát, công tác Công an quý III-2019. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Đà Nẵng- Ngày 26-9, Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra giám sát, công tác Công an quý III-2019. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng- Trưởng phòng Tham mưu CATP, trên lĩnh vực an ninh, CATP đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp công tác phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn của các đối tượng phản động, chống đối; không để xảy ra các hoạt động phức tạp, đảm bảo ổn định an ninh chính trị trên địa bàn. Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, từ ngày 15-6 đến 14-9, trên địa bàn thành phố xảy ra 121 vụ vi phạm về trật tự xã hội, làm bị thương 31 người, tài sản thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng (giảm gần 13% so với cùng kỳ năm 2018). Tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp, phần lớn các đối tượng phạm tội có độ tuổi từ 18-30 và 100% đối tượng có sử dụng ma túy...

Trước diễn biến của tình hình tội phạm, CATP đã tiếp tục triển khai đồng loạt, quyết liệt các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm theo chuyên đề; liên tục mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh với tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm liên quan đến tín dụng đen, tội phạm ma túy, môi trường... Nhiều chuyên án trinh sát, truy xét được xác lập và triệt phá. Theo đó, CA các đơn vị, địa phương đã điều tra, khám phá 96/121 vụ (đạt tỷ lệ hơn 79%), bắt xử lý 140 đối tượng, thu hồi tài sản trên 2,3 tỷ đồng; bắt, vận động đầu thú 11 đối tượng có quyết định truy nã; tiến hành kiểm danh, kiểm diện 996 đối tượng hình sự, ma túy; xử lý hành chính về ANTT 101 vụ, 307 đối tượng; bắt quả tang 89 vụ, 339 đối tượng có hành vi đánh bạc, số đề, cá độ bóng đá...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương đã tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, kiến nghị có liên quan đến công tác đảm bảo ANTT, XDLL. Đáng chú ý là các ý kiến liên quan đến tình hình người nước ngoài vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định về xuất nhập cảnh xu hướng tăng, tính chất phức tạp, tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến ANTT; công tác quản lý địa bàn, quản lý cư trú, nhất là cư trú của người nước ngoài trên địa bàn thành phố; những vi phạm trên lĩnh vực bất động sản; tội phạm sử dụng không gian mạng xâm phạm TTATXH (lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc)...

Đồng tình với những kết quả được nêu trong báo cáo cũng như các ý kiến thảo luận, tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên ghi nhận, biểu dương nỗ lực, cố gắng của toàn lực lượng CATP trong quý III vừa qua. Thời gian tới, Giám đốc CATP yêu cầu lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương và toàn thể CBCS CATP cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động vượt qua khó khăn, triển khai thực hiện nghiêm túc 16 nhiệm vụ công tác trọng tâm quý IV đã đề ra, nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, đẩy mạnh các mặt công tác xây dựng Đảng, XDLL, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Giám đốc CATP chỉ đạo CA các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, HĐND, UBND TP chỉ đạo triển khai các nghị quyết, chỉ thị về công tác đảm bảo ANTT; xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng...

Bên cạnh đó, cần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá án; tập trung điều tra, làm rõ các vụ án nghiêm trọng còn tồn đọng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính về trật tự xã hội trên các lĩnh vực, nhất là quản lý cư trú và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT. Tăng cường kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng cư trú, đi lại, công tác; đấu tranh phòng, chống hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật của người nước ngoài trên địa bàn TP...

Nhân dịp này, Đảng ủy, Giám đốc CATP tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng chỉ định bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ CATP nhiệm kỳ 2015-2020 đối với Thượng tá Trần Nam Hải- Trưởng phòng Cánh sát Hình sự CATP.

D. Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_213272_chu-dong-nam-tinh-hinh-khong-de-xay-ra-bi-dong-b.aspx