Chủ động phối hợp, giữ vững ANTT vùng giáp ranh

Ngày 12-6, CATP Đà Nẵng và CA tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa hai địa phương. Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đồng chủ trì Hội nghị. Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 12-6, CATP Đà Nẵng và CA tỉnh TT-Huế tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa hai địa phương. Đại tá Lê Quốc Dân - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng và Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc CA tỉnh TT-Huế đồng chủ trì Hội nghị. Đại tá Lê Văn Tam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Đà Nẵng dự và phát biểu chỉ đạo.

Đại tá Lê Văn Tam tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc CA tỉnh TT-Huế.

Đại tá Lê Văn Tam tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc CA tỉnh TT-Huế.

Chuyển biến tích cực

Theo Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn, trước tình hình ANTT khu vực giáp ranh giữa Q. Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) với H. Phú Lộc, H. Nam Đông (TT-Huế) có những diễn biến phức tạp; tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, tệ nạn xã hội lợi dụng địa thế hiểm trở để tụ tập, tổ chức hoạt động và lẩn trốn; trong khi đó, hoạt động của các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan trên địa bàn giáp ranh trong công tác quản lý ANTT có nơi, có lúc còn thiếu phối hợp đồng bộ, chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào cuộc; ý thức trong việc tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm (PCTP) của người dân ở khu vực này chưa cao... Vì vậy, lãnh đạo CA 2 địa phương xét thấy cần phải có Quy chế phối hợp nhằm đảm bảo ANTT vùng giáp ranh. Ngày 5-6-2017, 2 bên đã tổ chức ký kết Quy chế, đồng thời triển khai kế hoạch phối hợp.

“Qua 1 năm thực hiện, các địa phương đã phối hợp tổ chức 16 buổi tuyên truyền với gần 1.500 lượt người tham gia; phát động 38 buổi với khoảng 13.000 lượt người dân ở các địa phương tham dự tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; âm mưu của các thế lực thù địch, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó nhân dân đã cung cấp trên 80 nguồn tin liên quan đến ANTT giúp CA các địa phương khám phá thành công nhiều vụ án”, Thượng tá Tuấn cho biết.

Cũng theo Thượng tá Tuấn, nhằm đảm bảo phối hợp tốt trong công tác đấu tranh PCTP, CA các địa phương vùng giáp ranh đã thiết lập đường dây nóng, thường xuyên trao đổi thông tin có liên quan đến ANTT, xây dựng lịch phối hợp tuần tra kiểm soát phòng ngừa tội phạm... Theo đó, đã tổ chức 22 lượt tuần tra, kiểm tra đảm bảo ANTT và TTATGT tuyến đèo Hải Vân; tổ chức lực lượng chốt chặn tại chân đèo nhằm phát hiện các đối tượng gây án bỏ trốn, phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Đã tổ chức họp dân tại 54 điểm, đưa 67 đối tượng ra kiểm điểm trước dân; lập hồ sơ đưa 5 đối tượng đi giáo dục tại cộng đồng, 1 đối tượng vào cơ sở giáo dục bắt buộc. “Nhờ làm tốt công tác phối hợp trong đấu tranh PCTP, tình hình tội phạm ở vùng giáp ranh trong năm qua được kiềm chế, giảm 7 vụ so với cùng kỳ; 2 vụ trọng án xảy ra được phát hiện đấu tranh làm rõ thủ phạm; không để xảy ra tội phạm cướp tài sản; kiểm soát được tình hình tội phạm ma túy, đảm bảo tốt TTATGT”, Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn nói.

Thượng tá Nguyễn Thanh Tuấn trao Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc CATP Đà Nẵng.

Cần chủ động phối hợp tốt hơn

Dự báo trong thời gian đến, tình hình ANTT tại địa bàn giáp ranh sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy tại hội nghị, đại diện lãnh đạo chính quyền, CA các địa phương vùng giáp ranh đã đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả Quy chế phối hợp. Theo Trung tá Huỳnh Nguyên - Phó trưởng CAH Phú Lộc (TT-Huế), CA các địa phương vùng giáp ranh cần chủ động trao đổi thông tin, tình hình của các đối tượng hoạt động lưu động trên tuyến Phú Lộc - Liên Chiểu, tập trung vào các đối tượng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; các đối tượng trọng điểm về chính trị, cực đoan trong tôn giáo... Bên cạnh đó, cần phối hợp quản lý chặt địa bàn, kịp thời trao đổi thông tin về việc, hiện tượng giữa các đơn vị, địa phương để nâng cao công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong khu vực. Đồng quan điểm nói trên, lãnh đạo CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cũng cho rằng, CA 2 địa phương cần chủ động tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền hướng dẫn cho các ban, ngành, đoàn thể phối hợp thực hiện, tổ chức giao ban định kỳ với lực lượng CA các xã, phường vùng giáp ranh. Từ đó nắm chắc tình hình khu vực giáp ranh để chỉ đạo, phối hợp đạt hiệu quả cao nhất; chủ động hơn trong việc phối hợp tấn công trấn áp tội phạm, tránh trường hợp địa phương này ra quân thì đối tượng chạy sang địa bàn khác trốn tránh, ẩn náu hoặc hoạt động. Kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, hoặc để xảy ra điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ANTT.

Ông Đoàn Trọng Hậu - Chủ tịch UBND xã Hương Lộc (H. Nam Đông, TT-Huế), địa phương giáp ranh với xã Hòa Bắc (H. Hòa Vang, Đà Nẵng) cho rằng, hiện tuyến đường La Sơn - Túy Loan đã được thông tuyến và sẽ đưa vào khai thác, sử dụng trong thời gian tới, dự báo tình hình tội phạm về ma túy sẽ hết sức phức tạp và nguy hiểm. Vì vậy, ông Hậu đề nghị CAH Hòa Vang, CAX Hòa Bắc và CAH Nam Đông, CAX Hương Lộc cần chủ động phối hợp chặt chẽ hơn. Đặc biệt cần trao đổi nhanh thông tin về các nhóm đối tượng lêu lổng, các đối tượng nghi sử dụng trái phép chất ma túy để kịp thời theo dõi, quản lý, giáo dục...

Ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh giữa 2 địa phương trong năm qua, tại Hội nghị, Đại tá Lê Văn Tam dự báo tình hình ANTT thời gian tới sẽ diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định. Vì vậy, để tiếp tục thực hiện tốt hơn Quy chế phối hợp, Đại tá Lê Văn Tam đề nghị CA các đơn vị, địa phương vùng giáp ranh tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác đảm bảo ANTT, triển khai có hiệu quả các biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, PCTP. Chủ động nắm chắc tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng, nhất là địa bàn, đối tượng trọng điểm về ANTT; trao đổi thông tin về hiện tượng, vụ việc xảy ra để kịp thời tập trung phối hợp giải quyết, từng bước nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội ở từng địa phương. Bên cạnh đó, CA 2 địa phương tập trung phối hợp giải quyết, xử lý dứt điểm tình hình, vụ việc xảy ra có liên quan đến ANTT, nhất là về tranh chấp, khiếu kiện, hoạt động truyền đạo trái phép; các vụ việc về hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội...

Nhân dịp này, Giám đốc CATP Đà Nẵng đã tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc CA tỉnh TT-Huế; Giám đốc CA tỉnh TT-Huế cũng tặng Giấy khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân thuộc CATP Đà Nẵng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy chế phối hợp.

D.Hùng

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_190804_chu-dong-phoi-hop-giu-vung-antt-vung-giap-ranh.aspx