Chủ động phối hợp phòng, chống tội phạm và gian lận thương mại

Những năm qua, cùng với thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Đà Nẵng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc địa bàn, đối tượng, triển khai kế hoạch nghiệp vụ phòng, chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP), góp phần quan trọng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Theo Đại tá Võ Tín, Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng, thời gian qua, hoạt động của tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, khu vực biển của thành phố nói riêng vẫn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng và ngày càng tinh vi, manh động. Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh PCMT&TP, các lực lượng chức năng của thành phố đã tăng cường phối hợp, chủ động triển khai các kế hoạch, phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc với số lượng lớn, liên quan đến nhiều đối tượng. BĐBP TP Đà Nẵng đã xác lập 3 chuyên án (ĐN1119, ĐN320 và ĐN520) về đấu tranh với tội phạm ma túy; phối hợp với Đoàn 2, 3 (Cục PCMT&TP BĐBP) thực hiện thành công chuyên án 037A và một kế hoạch nghiệp vụ; xây dựng, triển khai thực hiện 30 kế hoạch điều tra, xác minh, cao điểm về đấu tranh với các loại tội phạm: Ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, mua bán người và tội phạm khác. Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp, trong năm 2020, lực lượng PCMT&TP BĐBP TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 131 vụ/175 đối tượng, trong đó vi phạm pháp luật về ma túy có 26 vụ/41 đối tượng...

 Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất Đồn Biên phòng Phú Lộc do có thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, tháng 6-2020.

Lãnh đạo Bộ chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng trao thưởng đột xuất Đồn Biên phòng Phú Lộc do có thành tích trong đấu tranh chống tội phạm ma túy, tháng 6-2020.

Đặc biệt, sau hơn một tháng mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, lực lượng PCMT&TP BĐBP TP Đà Nẵng đã đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Điển hình, lúc 19 giờ ngày 13-10-2020, tại khu vực ngã ba tuyến đường tránh nam Hải Vân, cán bộ trinh sát Đoàn 2 phối hợp với BĐBP TP Đà Nẵng và BĐBP các tỉnh: Nghệ An, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Đà Nẵng) bắt quả tang hai đối tượng, gồm: Lê Thị Hậu (sinh năm 1997, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) và Võ Ngọc Ánh (sinh năm 1995, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ,) đang vận chuyển khoảng 1kg ma túy tổng hợp dạng Ketamine từ Nghệ An vào Đà Nẵng tiêu thụ. Lúc 9 giờ 20 phút ngày 20-11-2020, tại tuyến đường Nguyễn Huy Tưởng (thuộc tổ 44, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), lực lượng PCMT&TP BĐBP TP Đà Nẵng phối hợp với Đồn Biên phòng Hải Vân bắt quả tang đối tượng Huỳnh Minh Nghĩa (sinh năm 1968) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy dạng heroin. Tang vật thu giữ gồm 6 gói ma túy (khoảng 5 gam). Lúc 22 giờ 10 phút cùng ngày, tại khu vực tuyến đường Hoàng Quốc Việt, thuộc phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, lực lượng PCMT&TP Đồn Biên phòng Sơn Trà bắt quả tang đối tượng Lê Văn Hiển (sinh năm 1996, trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà) đang tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là một gói ma túy tổng hợp dạng đá...

Ngoài ra, thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên vùng biển miền Trung và khu vực TP Đà Nẵng cũng diễn ra khá phức tạp. Trong đó nổi lên là hoạt động buôn lậu các bộ phận của động vật quý hiếm, như: Ngà voi, vảy tê tê từ các nước châu Phi; hoạt động buôn lậu xăng dầu trên vùng biển miền Trung cũng có nhiều diễn biến khó lường. Từ đầu năm 2020 đến nay, lực lượng PCMT&TP BĐBP TP Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ, điều tra, xử lý 6 vụ/5 đối tượng vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa; 99 vụ/129 đối tượng vi phạm pháp luật khác; tang vật thu giữ gồm 450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu, 600kg mỹ phẩm, 10.000 khẩu trang kháng khuẩn vô chủ, 10 nhóm mặt hàng vô chủ, 16 bình xịt hơi cay, 1 khẩu súng bắn đạn bi sắt, 100 viên đạn bi sắt, 33 cây đao, kiếm...

Thời gian tới, hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn TP Đà Nẵng nói chung, khu vực biên giới biển nói riêng sẽ còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm về ma túy. Do đó, để đấu tranh hiệu quả đối với các loại tội phạm nói chung và tội phạm về ma túy nói riêng, BĐBP TP Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng trao đổi thông tin, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời những dấu hiệu hoạt động của tội phạm để xác lập và tổ chức đấu tranh có hiệu quả các chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ về tội phạm ma túy, buôn lậu...

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN - BÁ VĨNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-phoi-hop-phong-chong-toi-pham-va-gian-lan-thuong-mai-646949