Chủ động phòng, chống biến thể Omicron xâm nhập

Theo đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), biến thể Omicron của Covid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn gấp nhiều lần so với biến thể Delta. Tại Việt Nam, đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm biến thể này. Để bảo vệ sức khỏe nhân dân, tỉnh đang tăng cường các biện pháp chống dịch, siết chặt quản lý hoạt động nhập cảnh của người nước ngoài vào địa bàn, đẩy mạnh công tác xét nghiệm, gửi mẫu bệnh phẩm giải mã gen của các ca bệnh… nhằm ngăn biến thể mới lây lan ra cộng đồng.

Tăng cường xét nghiệm

Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh liên tục phát đi cảnh báo về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron; yêu cầu ngành Y tế tỉnh cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường triển khai các giải pháp phòng ngừa để bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) rà soát danh sách người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn để phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Kim Ly

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) rà soát danh sách người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn để phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng, chống dịch. Ảnh: Kim Ly

Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế đã đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; tăng cường quản lý, giám sát, theo dõi sức khỏe đối với người nhập cảnh, người lao động lưu trú tại địa phương, nhất là người trở về từ các quốc gia ghi nhận sự có mặt của biến chủng Omicron.

Phó Giám đốc Sở Y tế Đặng Văn Hải cho biết: “Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 nhiễm biến thể Omicron. Tuy nhiên, chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc rà soát tất cả các trường hợp nhập cảnh từ 28/11/2021 (cho đến khi có thông báo mới) có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19 bằng phương pháp NAAT, PCR trong vòng 14 ngày (kể từ ngày nhập cảnh).

Sau đó, gửi mẫu bệnh phẩm cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để đơn vị gửi Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tiến hành xét nghiệm, giải trình tự gen nhằm xác định biến thể Omicron.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng được yêu cầu tăng cường lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, giảm hoặc mất vị giác... để phát hiện sớm người mắc/nghi mắc Covid-19, đặc biệt là các trường hợp có tiền sử dịch tễ là người nhập cảnh hoặc các trường hợp có liên quan đến người nhập cảnh; tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong trường hợp ghi nhận ca bệnh nhiễm biến thể mới, ngành Y tế sẽ triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế”.

Quản lý nghiêm hoạt động xuất nhập cảnh

Lực lượng Công an tỉnh và các địa phương cũng tăng cường công tác quản lý hoạt động nhập cảnh, siết chặt các giải pháp nhằm phát hiện sớm các trường hợp nhập cảnh trái phép để xử lý theo quy định và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với người nước ngoài đang lưu trú tại Tòa nhà Minh Quân Building (thành phố Vĩnh Yên) để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Kim Ly Ảnh: Kim Ly

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật đối với người nước ngoài đang lưu trú tại Tòa nhà Minh Quân Building (thành phố Vĩnh Yên) để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Kim Ly Ảnh: Kim Ly

Trung tá Trần Thị Phương Lan, Phó trưởng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) (Công an tỉnh) cho biết: “Hiện, toàn tỉnh có hơn 2.900 người nước ngoài đang cư trú, làm việc tại 290 cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Trong năm 2021, lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện một số trường hợp người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn và đã áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, mặc dù chưa phát hiện thêm trường hợp người nước ngoài có vi phạm về XNC, lưu trú, tuy nhiên, dự báo trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, hoạt động nhập cảnh trái phép có thể tăng lên, làm gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh với những biến thể mới nguy hiểm.

Trước tình hình đó, Phòng Quản lý XNC đã chủ động tham mưu, đề xuất Ban Giám đốc Công an tỉnh các biện pháp tăng cường quản lý hoạt động XNC; đẩy mạnh nắm bắt tình hình của người nước ngoài trên địa bàn; phối hợp với các lực lượng chức năng, công an các địa phương tăng cường công tác thanh, kiểm tra, triển khai cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm Dần và các sự kiện lớn của đất nước.

Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch, tuân thủ các quy định của pháp luật về lưu trú, XNC cho người nước ngoài và các chủ doanh nghiệp có lao động, chuyên gia là người nước ngoài; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm”.

Cũng trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát các phương tiện như xe tải, xe vận chuyển hàng hóa, xe chở khách để kịp thời phát hiện người nước ngoài, lao động Việt Nam từ nước ngoài dùng phương tiện giao thông nhập cảnh trái phép vào địa bàn mà không khai báo với cơ quan chức năng. Lực lượng Cảnh sát cơ động tăng cường tuần tra ban đêm, tuần tra các tuyến địa bàn phức tạp nhằm đảm bảo an ninh trật tự.

Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành Công văn 10688 về phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh. Công văn này nêu rõ, người nhập cảnh vào địa bàn có thể cách ly, theo dõi sức khỏe và xét nghiệm tại nơi lưu trú.

Trong tình huống xét nghiệm nếu có kết quả dương tính với Covid-19 thì sẽ xử trí theo quy định. Việc cách ly tại nơi lưu trú, không bắt buộc cách ly tập trung sẽ gây khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc kiểm soát dịch bệnh, kịp thời phát hiện các biến chủng mới.

Điều đó đòi hỏi các ngành, các cơ quan chức năng phải làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nhập cảnh vào địa bàn và các chủ doanh nghiệp có hợp tác với lao động, chuyên gia là người nước ngoài tuân thủ nghiêm quy định về phòng, chống dịch.

Quỳnh Hương

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/thoi-su/72583/chu-dong-phong-chong-bien-the-omicron-xam-nhap.html