Chủ động phòng, chống buôn lậu qua biên giới

Tết Nguyên đán là dịp thường gia tăng các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đấu tranh, ngăn chặn. Phóng viên Báo Quân đội nhân dân trao đổi với Đại tá Đinh Đức Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng về nội dung này.

Phóng viên (PV): Thưa đồng chí, thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng biên phòng tỉnh Cao Bằng nhận định tình hình tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ diễn biến như thế nào?

 Đại tá Đinh Đức Hùng.

Đại tá Đinh Đức Hùng.

Đại tá Đinh Đức Hùng: Cao Bằng có đường biên giới dài hơn 333km tiếp giáp với tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, địa hình khu vực biên giới hiểm trở, có nhiều khe sâu, núi cao, rừng rậm, nhiều đường mòn qua lại. Khu vực biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế cơ bản còn khó khăn, nhận thức về pháp luật hạn chế và không đồng đều; một bộ phận nhân dân có mối quan hệ thân tộc giữa hai bên biên giới từ lâu đời. Tội phạm đã triệt để lợi dụng những đặc điểm này, hoạt động tinh vi để đối phó với các lực lượng chức năng, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép...

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm, nhất là tội phạm buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới gia tăng hoạt động theo cả hai chiều (từ Việt Nam sang Trung Quốc và ngược lại); mặt hàng chủ yếu là thực phẩm đông lạnh, gia súc, gia cầm, pháo nổ. Đặc biệt năm nay, dịp trước Tết Nguyên đán, phía nước bạn đang dần nới lỏng chính sách phòng, chống dịch Covid-19, từng bước rút bớt lực lượng chốt chặn trên biên giới. Đây là điều kiện để các đối tượng buôn lậu lôi kéo một số người dân tham gia giúp sức hoặc bố trí người canh gác, theo dõi lực lượng chức năng, gây nhiều khó khăn cho công tác đấu tranh của ta. Vì vậy, công tác phòng, chống tội phạm nói chung, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới nói riêng đòi hỏi phải quyết tâm hơn, nỗ lực hơn.

PV: Dự báo trước như vậy, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã triển khai những giải pháp gì để phòng, chống và ngăn chặn buôn lậu hiệu quả?

Đại tá Đinh Đức Hùng: Để nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và của địa phương, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tập trung vào các tuyến, địa bàn, khu vực trọng điểm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động thường xuyên với đột xuất, mật phục, chốt chặn các khu vực, địa bàn, thời gian trọng điểm để phát hiện, kiên quyết ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngay từ biên giới.

PV: Quá trình triển khai nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu qua biên giới thường gặp những khó khăn gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đinh Đức Hùng: Hiện nay, các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi, hoạt động không theo quy luật, triệt để lợi dụng địa hình rừng núi, sông suối hiểm trở, chia cắt để mang vác hàng lậu qua biên giới; sử dụng nhiều mánh khóe, thủ đoạn mới. Thậm chí, các đối tượng bố trí người theo dõi các lực lượng chức năng để đối phó. Hàng lậu được xé lẻ, tập kết lẫn với đồ dùng tại nhà dân ở khu vực sát biên giới rồi lén lút vận chuyển. Nếu bị cơ quan chức năng phát hiện, các đối tượng sẵn sàng bỏ lại hàng lậu hoặc phi tang.

Đồn Biên phòng Trà Lĩnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) và lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy hàng hóa vận chuyển trái phép qua biên giới. Ảnh: HUY DƯƠNG

PV: Trước những khó khăn đó, BĐBP tỉnh Cao Bằng đã khắc phục bằng cách nào?

Đại tá Đinh Đức Hùng: Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực biên giới nói chung, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới nói riêng là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành và địa phương, trong đó, BĐBP là lực lượng nòng cốt. Muốn khắc phục những khó khăn nêu trên, chúng ta phải phát huy sức mạnh tổng hợp. Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động các lực lượng cùng vào cuộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật và tuyên truyền về tác hại của hoạt động buôn lậu; phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động nhân dân không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Đặc biệt là phát huy hiệu quả phong trào toàn dân tích cực cung cấp thông tin, tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật để ngăn chặn việc phát sinh loại tội phạm này từ xa, từ sớm.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Năm 2022, lực lượng BĐBP tỉnh Cao Bằng đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý 1.246 vụ/17.943 đối tượng vi phạm pháp luật (mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, xuất, nhập cảnh trái phép và tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép).

TRẦN ANH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-phong-chong-buon-lau-qua-bien-gioi-715738