Chủ động phòng chống nắng nóng

Biến đổi khí hậu đã thực sự tác động tới nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam. Những hiện tượng thời tiết cực đoan như bão tố, lốc, nắng nóng… tăng lên nhiều hơn, với cường độ ngày càng mạnh hơn.

Từ đầu hè đến nay, ở khu vực miền Bắc và Trung Bộ đã phải trải qua hai đợt nắng nóng. Trong đợt nắng nóng gay gắt vừa qua, tại Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên tới 41 – 42 độ C. Cuộc sống của người dân thủ đô cũng như ở nhiều tỉnh miền Bắc và Trung Bộ bị đảo lộn bởi cái nóng. Ở Ấn Độ, đầu tháng 5 vừa qua, nắng nóng lên tới 45 – 47 độ C làm thiệt mạng ít nhất 72 người. Còn vào năm 2007 tại Ấn Độ và Pakistan đã có 150 người thiệt mạng do nắng nóng, khi đó nhiệt độ mới chỉ ở mức 41 độ. Đầu năm nay, hàng chục người Australia thiệt mạng do nắng nóng trên 40 độ. Trung tâm Dự báo khí tượng – Thủy văn T.Ư cho biết, đợt nắng nóng trong những ngày vừa qua chưa phải là cao điểm nắng nóng trong mùa hè năm nay. Dự kiến sẽ còn sáu, bảy đợt nắng nóng nữa. Năm nay số đợt nắng nóng sẽ nhiều hơn năm ngoái khoảng ba, bốn đợt. Những đợt nắng nóng vừa qua xảy ra trên diện rộng, kéo dài trên cả năm khu vực, gồm Đông Bắc Bộ, đồng bằng và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Những thông tin và con số này cho thấy việc cần chủ động, quyết liệt trong việc chủ động phòng chống nắng nóng cũng như những thiên tai bất thường sẽ xảy ra. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe của nhân dân. Nắng với cường độ mạnh nhất là vào thời điểm giữa trưa làm con người rất dễ bị say nắng, cảm đột ngột. Theo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương những đợt nắng nóng là cơ hội “đến hẹn lại lên” của một số bệnh mùa nóng như viêm màng não, sốt virus, tiêu chảy… mà đối tượng chịu tác động nhiều nhất và sớm nhất chính là người già và trẻ em. Đầu tháng này, cao điểm có ngày Bệnh viện Nhi ở Hà nội tiếp nhận tới 2200 ca trẻ em tới khám. Cùng với việc tuyên truyền người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình để phòng tránh các bệnh lây lan như cúm A/H1N1, tiêu chảy cấp, viêm não Nhật Bản, hội chứng cúm và xuất huyết… thì ngành y tế phải chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, thuốc men, y bác sĩ để đối phó với các loại bệnh có xảy ra trong các đợt nắng nóng. Mỗi người cần có chế độ ăn uống hợp lý với nhiều rau xanh, hoa quả tươi và uống nhiều nước để đảm bảo sức khỏe. Cần chú ý khi thời tiết oi nóng, hầu hết mọi người đều bật quạt, điều hòa số mạnh nhất để làm dịu cơn nóng, song thực chất việc ngồi trước quạt số mạnh trong thời gian dài sẽ làm khô da, dễ sinh bệnh. Đối với sản xuất và đời sống nói chung, chúng ta phải có biện pháp sử dụng tiết kiệm, hợp lý nguồn nước, nguồn điện. Một lẽ đương nhiên là càng nắng nóng thì nhu cầu sử dụng nước, sử dụng điện sẽ tăng đột biến. Nắng nóng liên tục kéo dài sẽ làm cho nước sông, suối, ao hồ bị bốc hơi mạnh khiến mực nước giảm nhiều, thậm chí cạn kiệt. Điều này đã xảy ra trong nhiều năm gần đây làm ảnh hưởng lớn tới nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống nói chung, nước tưới cho sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vì vậy, ngay từ bây giờ cần có kế hoạch và ý thức trong việc trữ nước để đối phó với nguy cơ nắng hạn nhiều khả năng xảy ra trong vụ hè thu năm nay. Đối với nguồn điện, đến thời điểm này về cơ bản công suất các nguồn điện vẫn đủ đáp ứng nhu cầu điện của cả nước. Tổng công suất khả dụng nguồn điện hiện nay của toàn hệ thống điện đạt 13.700 MW. Các gia đình, doanh nghiệp vẫn phải sử dụng điện tiết kiệm và đặc biệt có ý thức sử dụng điện trong những giờ cao điểm để hạn chế tình trạng quá tải cục bộ tại các trạm biến áp phân phối. Dự báo sang tháng 7 sẽ có những đợt nắng nóng liên tục và kéo dài hơn so với các đợt nắng nóng vừa qua. Xen vào các đợt nắng nóng vẫn xảy ra các trận mưa lớn, lốc, sét gây thiệt hại về tài sản và người của một số địa phương. Vì vậy, mọi người dân cần có ý thức và tinh thần tự bảo vệ mình trong việc đối phó và xử lý kịp thời có hiệu quả với các hiện tượng thời tiết bất thường. Kiên quyết chống tư tưởng chủ quan, khinh suất. Đi liền với các việc làm trên, các cấp, các ngành, các địa phương cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn chỉnh các phương án phòng, chống thiên tai…./. PV

Nguồn VOV: http://vovnews.vn/home/chu-dong-phong-chong-nang-nong/20096/114781.vov