Chủ động phòng ngừa, cảnh giác nạn trộm cắp

Vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, nạn trộm cắp tài sản lại khiến người dân lo lắng. Kẻ gian thường lợi dụng những nơi tập trung đông người hoặc nhà dân đi vắng nhiều ngày để trộm cắp. Đặc biệt, lợi dụng các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cho người lao động nghỉ Tết nên kẻ gian thường đột nhập phòng tài chính lấy tiền, trộm cắp củ nóng của điều hòa nhiệt độ hay các loại thiết bị đắt tiền dễ di chuyển. Do vậy, việc phòng ngừa, cảnh giác nạn trộm cắp dịp Tết Nguyên đán Canh Tý cần được đề cao…

Lực lượng Công an tỉnh tuyên truyền phòng ngừa tội phạm tới người dân.

Theo quy luật, tội phạm trộm cắp tài sản thường diễn biến phức tạp vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán. Để bảo đảm an toàn tài sản của các tổ chức, cá nhân vào dịp áp Tết, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng chức năng, người dân, các cơ quan, đơn vị cần nâng cao ý thức tự phòng ngừa... Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2019, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1.118 vụ (giảm 42 vụ so với cùng kỳ năm trước) nhưng luôn có tiềm ẩn gia tăng, diễn biến phức tạp. Riêng loại tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra vào mọi thời điểm trong năm nhưng thời gian áp Tết đều gia tăng. Kẻ gian thường xuyên tập trung ở bến xe, chợ và cơ quan, đơn vị vào ngày nghỉ, các gia đình về quê hoặc đi chơi xa nhà khóa cửa, tắt điện nhiều, các hộ dân ở trong ngõ, khuất tầm nhìn, khu cho thuê trọ, cửa hàng kinh doanh không có hệ thống camera giám sát để trộm cắp tài sản bằng phương thức phá khóa cửa, đột nhập qua cửa ngách, mái nhà.

Thực hiện kế hoạch trấn áp tội phạm, từ tháng 10-2019 đến nay, lực lượng của phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và lực lượng của Công an 9 huyện, thành, thị đã tổ chức nhiều đợt tuần tra, truy quét nên tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh đã giảm. Đặc biệt, tình trạng các đối tượng xấu lạng lách, cướp giật tài sản của người đi đường trên một số tuyến đường của T.P Thái Nguyên đã bị xử lý. Lực lượng Công an các phường, xã của T.P Thái Nguyên cũng đồng loạt triển khai tuyên truyền, cảnh báo phòng ngừa trộm cắp tài sản tại các cửa hàng, dán tờ rơi cảnh báo đề phòng trộm cắp xe máy trên các phương tiện giao thông, lắp đặt camera giám sát an ninh một số điểm công cộng, khuyến cáo người dân lắp đặt hệ thống cảnh báo định vị cho xe máy. Cùng với đó, lực lượng chức năng trên địa bàn T.P Thái Nguyên, T.X Phổ Yên, T.P Sông Công và các huyện thường xuyên kiểm tra, quản lý các cửa hiệu cầm đồ, kinh doanh điện thoại di động… để tuyên truyền, nhắc nhở không tiêu thụ tài sản trộm cắp. Thượng tá Nguyễn Văn Tiến, Phó trưởng Công an T.X Phổ Yên cho biết: Qua việc ký cam kết và thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh đặc thù, nắm bắt thông tin về đối tượng có tiền án, tiền sự nên việc tiêu thụ tài sản trộm cắp trên địa bàn sẽ khó khăn. Cùng đó là mọi thông tin về đặc điểm tang vật các vụ trộm cắp tài sản được cơ quan chức năng thông báo cho từng cơ sở kinh doanh trên địa bàn và yêu cầu cam kết không được tiêu thụ tài sản nghi có nguồn gốc phi pháp.

Việc chủ động xây dựng phương án điều tra cơ bản, nắm vững các cơ sở kinh doanh có điều kiện, nhạy cảm về an ninh trật tự được công an các cấp trong tỉnh triển khai nghiêm túc. Thượng tá Phí Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Phú Bình thông tin: Ngoài triển khai mạnh các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi đã phát huy sức mạnh của lực lượng cơ sở như lực lượng bảo vệ của các cơ quan, đơn vị, tổ tự quản, bảo vệ dân phố nhằm bảo đảm công tác phòng ngừa khép kín địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội. Các lực lượng này của huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền đến từng gia đình, các cơ quan, đơn vị nhằm chủ động bảo vệ, giữ gìn tài sản; hiểu rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản để nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Ngay từ cuối năm 2019, lực lượng Công an trong tỉnh đã tập trung rà soát các đối tượng có tiền án, tiền sự hoặc nghi vấn trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp trên địa bàn để thực hiện các biện pháp răn đe, giáo dục. Đồng thời, các lực lượng chức năng của tỉnh cũng phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện, phòng ngừa và trấn áp tội phạm trộm cắp tài sản nên dịp trước Tết Nguyên đán Canh Tý chưa xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn.

Tuy nhiên, để bảo đảm an toàn tài sản của gia đình và cơ quan, đơn vị trong tỉnh những ngày nghỉ Tết và thời điểm sau Tết, cơ quan Công an khuyến cáo, các tổ chức, cá nhân cần gia cố hệ thống cửa bảo vệ chắc chắn, lắp hệ thống camera giám sát an ninh, còi báo động để phòng ngừa kẻ gian đột nhập. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chỉ đạo bộ phận tài vụ không nên để nhiều tiền, tài sản giá trị quá lớn tại trụ sở cơ quan, doanh nghiệp; các gia đình về quê ăn Tết, đi chơi xa nhiều ngày không có người trông nhà hạn chế chia sẻ thông tin, hình ảnh lên mạng xã hội, phòng kẻ gian nắm được thông tin. Khi phát hiện đối tượng đột nhập cơ quan, nơi ở, mọi người cần bình tĩnh xử lý, báo tin cho những người xung quanh cũng như công an nơi gần nhất để có phương án đối phó, bảo đảm an toàn cho bản thân và những người thân trong gia đình…

Văn Hiến

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/phap-luat/chu-dong-phong-ngua-canh-giac-nan-trom-cap-268697-101.html