Chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm

Sáng 15/11, lực lượng Công an nhiều địa phương đã tổ chức ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Đợt cao điểm bắt đầu từ ngày 15/11/2022 đến 5/2/2023.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Tại Hải Dương, phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng đề nghị lực lượng Công an cần triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình từ cơ sở để dự báo tình hình, kịp thời triển khai các biện pháp, đối sách phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Lực lượng Công an cần tập trung trấn áp mạnh tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm cướp, cưỡng đoạt, trộm cắp, lừa đảo, tội phạm ma túy, kinh tế, buôn lậu; tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật về môi trường, an toàn thực phẩm; tội phạm và vi phạm pháp luật về cờ bạc, cá độ bóng đá nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022…

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Ông Nguyễn Minh Hùng cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ban Chỉ đạo 138 các địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo; tăng cường tuyên truyền để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa các loại tội phạm cho mỗi cán bộ, đảng viên và từng người dân. Chính quyền các địa phương cần nâng cao hiệu quả công tác quản lý đối tượng ở địa bàn nhất là người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, đối tượng loạn thần, người bị bệnh tâm thần… có nguy cơ gây án. Lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xử lý nghiêm các vi phạm hành lang an toàn giao thông; có phương án phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông; không để xảy ra đua xe trái phép; không can thiệp vào việc xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp để phòng cháy, chữa cháy, rà soát, khắc phục các tồn tại, thiếu sót, không để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng trong thời điểm Tết Nguyên đán và các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm; không để xảy ra tình trạng phức tạp về mua bán, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép.

Lực lượng công an tỉnh Hải Dương ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão. Ảnh: Mạnh Tú/TTXVN

Từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương chủ động tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an toàn cho các sự kiện lớn của tỉnh. Đặc biệt, các tổ công tác 151 ra đời đã phát huy hiệu quả, tấn công, trấn áp tội phạm và hành vi vi phạm trên tuyến giao thông, khu vực công cộng, địa bàn trọng điểm.

* Công an tỉnh Quảng Nam sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đảm bảo các sự kiện lớn của địa phương và cả nước thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Lực lượng Cảnh sát cơ động công an Quảng Nam ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Phát biểu tại lễ ra quân, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam yêu cầu, cán bộ, chiến sỹ công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, đối tượng, tận tâm, tận tụy với công việc, năng động, sáng tạo, mưu trí, dũng cảm; kiên quyết triệt xóa các loại tội phạm và hành vi phạm pháp khác, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân nhấn mạnh, đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh an toàn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 là rất cần thiết. Do đó, lực lượng Công an cần tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy cao nhất hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an tỉnh Quảng Nam tại lễ Ra quân đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, Công an tỉnh và công an các địa phương làm tốt hơn nữa công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, các hành vi phát tán thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, không để xảy ra đua xe trái phép, cháy nổ nghiêm trọng, không hình thành điểm nóng về an ninh trật tự và tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội; góp phần tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần và sự bình yên cho nhân dân.

* Công an tỉnh Ninh Thuận sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp công tác để chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cùng các sự kiện lớn của đất nước và địa phương.

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận phát biểu tại Lễ ra quân. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận yêu cầu, các đơn vị trong lực lượng chủ động triển khai tổng thể, đồng bộ các biện pháp công tác nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, tham mưu giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, phát huy cao nhất hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và điều tra, xử lý nghiêm các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Lực lượng Công an tỉnh Ninh Thuận đẩy mạnh tấn công, trấn áp các loại tội phạm theo các chuyên đề, tuyến, lĩnh vực, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm đường phố, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến ma túy, tín dụng đen, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tội phạm cướp giật, lừa đảo, tội phạm cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022 và các lễ hội đầu xuân. Đồng thời, tăng cường phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm về kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Ninh Thuận tham gia đợt cao điểm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: Nguyễn Thành/TTXVN

Lực lượng Công an phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; thực hiện quyết liệt kế hoạch tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn đối với các cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường, quản lý các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Đồng thời, triển khai quyết liệt các giải pháp đấu tranh, xử lý hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo trái phép trước, trong và sau thời điểm Tết Nguyên đán.

Mạnh Tú - Hữu Trung - Nguyễn Thành (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/an-ninh-trat-tu/chu-dong-phong-ngua-dau-tranh-hieu-qua-voi-cac-loai-toi-pham-20221115185011565.htm