Chủ động phòng ngừa, trấn áp hiệu quả các loại tội phạm

Với những chiến công xuất sắc trên mặt trận đấu tranh với các loại tội phạm trong năm 2018, Công an Hà Tĩnh đã tiếp tục để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân..

Hàng chục đối tượng hoạt động cho vay nặng lãi bị cơ quan điều tra triệu tập, tạm giữ trong cuộc đột kích 5 cơ sở hoạt động cho vay nặng lãi tại Tp Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, TX Kỳ Anh, gồm: An Tín, số 59, đường Lý Tự Trọng; Nam Huỳnh, số 287, đường Nguyễn Công Trứ; Tiger, số 55, đường Lý Tự Trọng (TP Hà Tĩnh); Đại Tín (Khu phố Hưng Lợi, Phường Sông Trí, TX Kỳ Anh), Đại Tín 2 (xã Thạch Bằng, Lộc Hà). Ảnh: Mai Huê (11/2018)

Những ngày cuối năm 2018, một chiến dịch mà Công an Hà Tĩnh triển khai thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân đó là chiến dịch truy quét các đối tượng liên quan đến hoạt động cho vay tài chính bất hợp pháp (tín dụng "đen”).

Mở màn là cuộc đột kích đầy bất ngờ, táo bạo của hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của nhiều lực lượng do Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, đồng loạt khám xét khẩn cấp 5 cơ sở cầm đồ có hoạt động cho vay nặng lãi trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, huyện Lộc Hà, TX Kỳ Anh.

Công an TP Hà Tĩnh bắt giữ 3 đối tượng người Hải Phòng (Hoàng Huy Hoàng, Phùng Quang Huy, Trần Đại Hải) vào hoạt động tín dụng "đen" tại số nhà 407, đường Trần Phú, phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh. Ảnh: Hoành Sơn (12/2018)

Ngay sau đó, công an các địa phương đã tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ tài chính ở trên địa bàn để chấn chỉnh, xử lý, đặc biệt Công an Thành phố Hà Tĩnh đã lập án, triệt phá 2 ổ nhóm do người Hải Phòng vào Hà Tĩnh hoạt động cho vay nặng lãi trá hình (cơ sở dịch vụ tài chính tại số 407 đường Trần Phú và cơ sở dịch vụ tài chính tại số 138A đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh).

Cơ quan An ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) làm việc với Nguyễn Đức Hạnh (SN 1970, trú tại phường Quảng Thuận, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) - kẻ đã vận chuyển trái phép 215 kg thuốc nổ, 1.000 kíp nổ và 49m dây cháy chậm. Ảnh: Văn Hùng (7/2018)

Việc đấu tranh, truy quyét hoạt động cho vay nặng lãi đang nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân. Bởi hoạt động tín dụng "đen" là một trong những nguyên nhân mấu chốt phát sinh những loại tội phạm như siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng, thậm chí cả giết người (năm 2018 đã xẩy ra 2 vụ giết người có sử dụng “vũ khí nóng” ở Đức Thọ, Kỳ Anh đều xuất phát từ mâu thuẫn, tranh chấp địa bàn làm ăn, có liên quan đến các đối tượng trong các cơ sở cho vay tài chính trái phép).

Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) chủ trì, phối hợp với Công an huyện Hương Khê, bắt quả tang 13 đối tượng (7 nữ, 6 nam) sử dụng ma túy tập thể tại Karaoke Dubai, thuộc tổ dân phố 1, thị trấn Hương Khê. Ảnh: Anh Cường (12/2018)

Đó chỉ là một trong những chiến công nổi bật trong hàng loạt chiến công đáng ghi nhận của Công an Hà Tĩnh trong năm 2018.

Chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an Tỉnh cho biết: “Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo mở các đợt cao điểm theo từng chuyên đề, lĩnh vực, trong đó chú trọng loại tội phạm hoạt động theo ổ, nhóm, tính chất lưu manh, côn đồ, núp bóng hoạt động dịch vụ tài chính, “tín dụng đen”, bảo kê; các hành vi vi phạm trật tự kinh tế, tham nhũng, vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm ma túy; các tụ điểm tệ nạn mại dâm, ma túy, đánh bạc... Do đó, công tác đấu tranh luôn đạt kết quả cao”.

Công an huyện Đức Thọ thường xuyên phối hợp với lực lượng công an xã, bám nắm địa bàn, trao đổi, động viên người dân tham gia tích cực phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ (ảnh chụp tại thôn Châu Nội, xã Tùng Ảnh) Ảnh: Thu Cúc (12/2018)

Một năm mới lại đến, khi mọi người, mọi nhà đang sum họp đầm ấm bên nhau đón chào xuân mới thì cũng là lúc những chiến sỹ công an tỉnh nhà phải tất bật, vất vả hơn mọi ngày để đảm bảo giữ vững ANTT để góp phần mang lại cho nhân dân một cái tết bình yên, đầm ấm.

“Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, cực đoan; đảm bảo ổn định an ninh biên giới, an ninh xã hội, an ninh kinh tế…, không để phát sinh “điểm nóng” về ANTT. Tăng cường tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông... Để góp phần mang lại một mùa xuân an lành, người dân được đón tết, vui xuân trong yên bình”, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an Tỉnh nhấn mạnh.

Năm 2018, Công an Hà Tĩnh đã điều tra khám phá 408 vụ, 903 đối tượng phạm tội về TTXH (đạt tỷ lệ 84,6%, trong đó, án đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100%); triệt phá 39 ổ nhóm, 227 đối tượng; thu hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng. Đấu tranh, bắt giữ 11 vụ, 83 đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền giao dịch hơn 350 tỷ đồng; triệt phá 1 ổ nhóm tội phạm sử dụng không gian mạng lừa đảo xuyên quốc gia với số tiền chiếm đoạt trên 9 tỷ đồng....

Phát hiện, bắt giữ: 286 vụ (28 chuyên án), 552 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; đấu tranh làm rõ sai phạm trong quản lý, sử dụng vốn vay ngân hàng gây thất thoát 114 tỷ đồng tại Dự án chăn nuôi bò Bình Hà. Phát hiện, bắt giữ 185 vụ, 1 tổ chức, 188 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ; phát hiện 525 vụ, 19 tổ chức, 539 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường...

Xuân Lý – Thu Cúc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/chu-dong-phong-ngua-tran-ap-hieu-qua-cac-loai-toi-pham/166414.htm