Chủ động phòng ngừa trộm cắp tài sản

T.P Sông Công là một trong những địa phương có hệ thống ngân hàng, cửa hàng kinh doanh vàng bạc, cửa hàng tiện ích... khá phát triển, từ đó cũng tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các vụ cướp, trộm cắp tài sản. Từ thực tế này, Công an thành phố đã chủ động triển khai các giải pháp, tăng cường rà soát, nắm tình hình nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh và xử lý hiệu quả các vụ việc xảy ra.

Công an T.P Sông Công tuyên truyền, giáo dục pháp luật để người dân nâng cao ý thức cảnh giác.

Theo Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Đội trưởng Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an T.P Sông Công, phần lớn cửa hàng kinh doanh chưa thực sự chú trọng đảm bảo an ninh. Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc không có lực lượng bảo vệ; thiếu thiết bị an ninh, có nơi trang bị kính chịu lực nhưng lại không lắp đặt chuông báo tự động hoặc ngược lại. Một số nơi vẫn để tài sản có giá trị ở những vị trí sơ hở; việc giao dịch số tiền lớn vẫn thực hiện ngay tại quầy...

Anh Ngô Đình Hưng, chủ Cửa hàng vàng bạc Duy Hưng ở phường Thắng Lợi, cho biết: Do cửa hiệu tận dụng nhà ở kết hợp kinh doanh nên chúng tôi không có lực lượng bảo vệ riêng mà cắt cử người nhà vừa quản lý, vừa theo dõi toàn bộ hoạt động giao dịch.

Nhằm tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, an toàn cho người dân, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về pháp luật, Công an thành phố đã tích cực vận động các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp và nhà dân tại các trục đường lắp đặt hệ thống camera an ninh đảm bảo chất lượng hình ảnh, dung lượng dự trữ; nghiên cứu lắp đặt hệ thống cảnh báo, báo động kết nối trực tiếp đến cơ quan công an gần nhất. Tiếp tục rà soát, nắm chắc địa bàn, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, cá độ, tín dụng đen…

Hiện nay, Công an T.P Sông Công cũng đang phối hợp tổ chức các tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng phòng vệ và hướng dẫn sử dụng thành thạo công cụ hỗ trợ, kỹ năng phát hiện, đánh giá công cụ, phương tiện đối tượng sử dụng gây án… cho lực lượng bảo vệ và nhân viên của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn xây dựng các phương án cụ thể về phòng, chống tội phạm cướp tài sản tại các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng; tiếp tục duy trì các hòm thư tố giác tội phạm, số điện thoại đường dây nóng của lực lượng công an để kịp thời tiếp nhận và xử lý thông tin về tội phạm.

Nhờ tích cực, chủ động triển khai các giải pháp, từ đầu năm đến nay, Công an thành phố đã điều tra, làm rõ 2 vụ trộm cắp tài sản; đấu tranh, ngăn chặn kịp thời 2 vụ trộm cắp tại nhà dân; tuyên truyền, vận động trên 80% hộ dân sinh sống dọc các tuyến đường lắp đặt hệ thống camera an ninh; các cơ quan, đơn vị, cơ sở kinh doanh đã nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động hơn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự...

Ông Nguyễn Minh Hạnh, Giám đốc Ngân hàng Thương mại CP Công thương Việt Nam Chi nhánh Sông Công cho biết: Lường trước được những hậu quả khi xảy ra trộm cắp tài sản nên công tác đảm bảo an ninh luôn được chúng tôi chú trọng. Lực lượng bảo vệ được bố trí đủ về số lượng, có kỹ năng, nghiệp vụ; hệ thống camera an ninh, báo động, cảnh báo thường xuyên được trang bị, nâng cấp. Hằng năm, Chi nhánh cũng phối hợp với lực lượng Công an xây dựng, tổ chức triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự, ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra tại trụ sở.

Mặc dù trên địa bàn T.P Sông Công thời gian qua chưa xảy ra các vụ trộm cắp tài sản nghiêm trọng, có giá trị lớn, song các loại tội phạm này hoạt động ngày càng tinh vi, manh động. Do vậy, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản của mình và những người xung quanh; chủ động, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ.

Phương Huy

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/chu-dong-phong-ngua-trom-cap-tai-san-298820-101.html