Chủ động, sáng tạo để nâng cao chất lượng phục vụ

'Phát huy truyền thống tận tụy phục vụ Quân đội xây dựng và chiến đấu thắng lợi, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đoàn kết, lập công tập thể... Cục Quân nhu luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần (TCHC), trong mọi tình huống, ngành quân nhu luôn sẵn sàng bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân nhu cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ đột xuất khác', Thiếu tướng An Phương Nam, Cục trưởng Cục Quân nhu, TCHC tự hào khẳng định.

Trải qua các giai đoạn cách mạng, cán bộ, nhân viên, chiến sĩ ngành quân nhu luôn nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, bám sát hoạt động huấn luyện, chiến đấu của bộ đội, vừa bảo đảm tiêu chuẩn ăn, mặc, vừa nghiên cứu nâng cao chất lượng phục vụ bộ đội. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cơ quan quân nhu các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị, các chuyên ngành hậu cần, tổ chức khai thác, tạo nguồn, quản lý, bảo quản và vận chuyển cấp phát đầy đủ, kịp thời quân nhu cho các lực lượng tác chiến, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Vượt lên khó khăn khi đất nước bị bao vây cấm vận sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngành quân nhu lại chung sức, đồng lòng bảo đảm đầy đủ, kịp thời quân nhu trong chiến tranh bảo vệ biên giới và làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Bước vào thời kỳ đổi mới, toàn ngành đã tích cực đổi mới phương thức bảo đảm quân nhu theo cơ chế mới, thực hiện phân cấp tạo nguồn hợp lý, kết hợp mở rộng các hình thức đấu thầu và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát để nâng cao chất lượng bảo đảm; tổ chức và đẩy mạnh Phong trào thi đua “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt” trong toàn quân với sức lan tỏa rộng rãi, mang lại hiệu quả thiết thực.

Khu tăng gia sản xuất của Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh - một trong những đơn vị điểm toàn quân về công tác quân nhu (tháng 2-2023). Ảnh: TUẤN TÚ

Mới đây, chúng tôi có dịp đến thăm Lữ đoàn 249 (Binh chủng Công binh) và Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1). Đây là hai trong số những đơn vị điển hình trong thực hiện hiệu quả phong trào thi đua của ngành quân nhu. Trên diện tích hàng chục nghìn mét vuông, các đơn vị tổ chức khu tăng gia sản xuất (TGSX) khoa học, gắn TGSX với nâng cao hiệu quả hoạt động của các trạm xay xát, chế biến, giết mổ tập trung, bảo đảm cho bộ đội đủ lượng rau, thịt ăn thường xuyên và dự trữ từ 5 đến 7 ngày. Dẫn chúng tôi tham quan khu TGSX tập trung của Lữ đoàn 241, Đại tá Lê Bá Thành, Phó chủ nhiệm Hậu cần Quân đoàn 1, cho biết: “Hằng năm, trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của ngành, phong trào TGSX được đẩy mạnh theo hướng tập trung ở cả 3 cấp, phát triển đa dạng các mô hình, tạo nguồn thực phẩm ổn định, đáp ứng phần lớn nhu cầu của các đơn vị, giữ ổn định và cải thiện đời sống bộ đội”.

Thời gian qua, công tác quân nhu đã có những bước tiến vững chắc. Bên cạnh việc nghiên cứu, xây dựng hàng trăm bộ định mức, tiêu chuẩn vật tư kỹ thuật, tạo cơ sở pháp lý cho công tác sản xuất, tạo nguồn và chuẩn hóa công tác quản lý, ngành quân nhu còn có nhiều đề tài nghiên cứu được ứng dụng vào thực tiễn đạt hiệu quả cao, tiêu biểu như các đề tài: “Trồng cây che chắn, cây bóng mát tại quần đảo Trường Sa” (được tặng Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ); cải tiến quân phục chiến sĩ K03, quân phục sĩ quan K08, cải tiến các loại quân phục và trang bị dã chiến...

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Đức Tiến, Trưởng phòng Bảo đảm (Cục Quân nhu) minh chứng về thành tích của đơn vị: Khi đại dịch Covid-19 bùng phát, với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, Cục Quân nhu đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời hàng trăm tấn vật chất quân nhu và lực lượng phục vụ cho các bếp ăn Quân đội, các bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Gần đây nhất, sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Quốc phòng và lãnh đạo TCHC, Cục Quân nhu đã xây dựng kế hoạch, triển khai phương án tạo nguồn bảo đảm vật chất quân nhu cho 76 thành viên đoàn cứu hộ, cứu nạn quốc tế. “Trong vòng 24 giờ, Phòng Bảo đảm đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan và chỉ đạo, hướng dẫn Kho 205 tổ chức chuẩn bị, tiếp nhận hơn 24 tấn hàng hóa bàn giao cho Cục Vận tải để chuyển đến khu vực tập kết, bảo đảm tốt cho các lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn trong điều kiện sinh hoạt khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Kết thúc nhiệm vụ này, Cục Quân nhu đã được lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu và lãnh đạo TCHC biểu dương, khen thưởng”, Đại tá Nguyễn Đức Tiến cho biết.

SONG THANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-sang-tao-de-nang-cao-chat-luong-phuc-vu-722614