Chủ động, sáng tạo tiến hành công tác dân vận

Là cơ quan tham mưu chiến lược về công tác kỹ thuật quân sự và chỉ đạo, bảo đảm công tác kỹ thuật toàn quân, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) có nhiều đơn vị cơ sở đóng quân phân tán trên nhiều địa bàn trong cả nước.

 Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật tặng quà đồng bào xã Ea Nuôl (Buôn Đôn, Đắc Lắc). Ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH

Lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật tặng quà đồng bào xã Ea Nuôl (Buôn Đôn, Đắc Lắc). Ảnh: KIỀU BÌNH ĐỊNH

Không ít đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế-xã hội còn nhiều khó khăn. Để giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường” của tổng cục và hình ảnh “Người lính kỹ thuật” trong lòng nhân dân, Đảng ủy, chỉ huy TCKT luôn xác định, thực hiện tốt công tác dân vận (CTDV) là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng.

Trong những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trực thuộc tổng cục đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò CTDV trong tình hình mới. Cấp ủy các cấp đã đưa nội dung CTDV vào nghị quyết lãnh đạo, phân công cấp ủy viên phụ trách, gắn hiệu quả CTDV với kết quả hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trách nhiệm của người chỉ huy và đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, thi đua khen thưởng hằng năm. Các đơn vị gắn thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” với Phong trào Thi đua Quyết thắng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, đơn vị thường xuyên tiến hành tốt công tác nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội ở địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; vận động xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội gắn với Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”. Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ tích cực giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thay đổi nếp nghĩ, bỏ dần những hủ tục, tiếp cận và biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, chuyển đổi phương thức sản xuất nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo. Nhiều đơn vị cơ sở đã nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, kết nghĩa, xây dựng cụm an ninh ở từng khu vực cấp huyện, liên huyện; tích cực phối hợp, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp ở cơ sở, không để lây lan, kéo dài.

Trong quá trình tiến hành CTDV, từng cấp, từng ngành, từng loại hình đơn vị đã thể hiện tính sáng tạo, giúp đỡ nhân dân bằng những việc làm phong phú, thiết thực. Cơ quan chính trị các cấp đã chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, Quỹ “Vì người nghèo”, xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, “ngôi nhà 100 đồng” tặng gia đình người có công với cách mạng. Cơ quan hậu cần phối hợp với các đơn vị cơ sở khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người có công, người nghèo ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các cục chuyên ngành chỉ đạo các đơn vị cơ sở xây dựng “hàng rào lòng dân” vững chắc, góp phần bảo vệ an toàn kho tàng, trạm xưởng. Khối các nhà trường tổ chức các đợt hành quân dã ngoại giúp đỡ nhân dân tu sửa trường học, thu hoạch hoa màu. Các nhà máy tích cực hưởng ứng Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”.

Chủ động, sáng tạo trong tiến hành CTDV, từ năm 2016 đến nay, tổng cục đã huy động hơn 35.000 ngày công tham gia giúp đỡ nhân dân, cải tạo nâng cấp 35km đường giao thông liên thôn, 130km kênh mương thủy lợi; làm cống ngầm phục vụ nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với dân sinh trị giá 4,5 tỷ đồng; tặng các trường tiểu học, mẫu giáo bàn ghế, đồ dùng học tập hơn 1,12 tỷ đồng; sửa chữa, nâng cấp làm mới 9 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, cổng làng văn hóa trị giá 1,25 tỷ đồng; hỗ trợ mua gạo cứu đói cho 1.600 lượt hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số vào những dịp giáp hạt với số tiền hơn 2 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà đồng đội, trị giá 1,53 tỷ đồng. Tổng cục tổ chức 21 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 7.200 lượt người, trị giá tiền thuốc 1,55 tỷ đồng; nâng cấp trạm xá, đầu tư trang bị, dụng cụ y tế cho địa phương trị giá gần 400 triệu đồng... Cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong tổng cục đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng và địa phương hơn 9 tỷ đồng.

Hoạt động CTDV của các cơ quan, đơn vị trong tổng cục góp phần giúp dân giảm nghèo bền vững, giúp đỡ nhiều thôn, bản khởi sắc; nhiều xã, huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Đó là cơ sở để xây dựng đơn vị, kho tàng, trạm xưởng an toàn, xây dựng địa bàn an toàn và xây dựng mối đoàn kết quân dân gắn bó, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong tổng cục hoàn thành tốt nhiệm vụ. 5 năm qua đã có 43 lượt tập thể và 28 lượt cá nhân trong TCKT được các địa phương tặng bằng khen, giấy khen về thành tích CTDV.

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN BÌNH

Phó chính ủy Tổng cục Kỹ thuật

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-sang-tao-tien-hanh-cong-tac-dan-van-576295