Chủ động sáng tạo, vượt khó, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật

Trong 40 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ Kho KT580, Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng cục Kỹ thuật (TCKT) luôn đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là một trong những đơn vị nhiều năm liền dẫn đầu Phong trào Thi đua Quyết thắng của ngành kỹ thuật.

Nhân dịp này, phóng viên Báo Quân đội nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Đỗ Ngọc Phú, Chủ nhiệm Kho KT580 về tinh thần sáng tạo, vượt khó, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) của đơn vị.

Phóng viên (PV): Đề nghị đồng chí cho biết một số nét khái quát về truyền thống Kho KT580?

Đại tá Đỗ Ngọc Phú: Kho KT580 là kho dự trữ cấp chiến lược, có chức năng quản lý, bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất một khối lượng lớn VKTBKT, vật tư kỹ thuật của quân đội và tiếp nhận, cấp phát theo nhiệm vụ. Ngay từ những ngày đầu mới thành lập (14-5-1980), đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, vừa xây dựng, huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, chiến sĩ, vừa tổ chức hoàn thành nhiệm vụ tiếp nhận, bảo quản và bàn giao hàng trăm xe tăng, thiết giáp cùng hàng chục tấn vật tư kỹ thuật của Quân đoàn 2, Quân đoàn 3 cho Nhà máy Z751 để sửa chữa; đồng thời thực hiện tốt các nhiệm vụ đột xuất... Kết quả bước đầu đó tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ Kho KT580 vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng và luôn phát huy truyền thống “Tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”. Nổi bật là năm 2019, kho tham gia Hội thi Công tác kỹ thuật nội bộ cấp TCKT và Hội thi Quân sự-chính trị cấp cục đều đoạt giải nhất. Năm 2018, kho đăng cai và tham gia Hội thi Phòng cháy, chữa cháy các đơn vị TCKT khu vực phía Nam đoạt giải nhì…

 Chỉ huy Kho KT 580 kiểm tra trạm bảo quản hóa của đơn vị. Ảnh: HOÀNG THÀNH

Chỉ huy Kho KT 580 kiểm tra trạm bảo quản hóa của đơn vị. Ảnh: HOÀNG THÀNH

PV: Để đạt được những thành tích đó, kho đã triển khai đồng bộ những biện pháp gì, thưa đồng chí?

Đại tá Đỗ Ngọc Phú: Đảng ủy, chỉ huy kho xác định, phải tập trung vào công tác chuyên môn, bảo đảm các điều kiện làm việc thuận lợi để phát huy năng lực, trình độ của mọi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Do vậy, chúng tôi quán triệt, triển khai hiệu quả “4 khâu đột phá” trong TCKT và “2 mẫu mực”, “3 không” trong Cục Kỹ thuật Binh chủng. Cụ thể hóa vào thực tế hoạt động của kho, chúng tôi phát động thực hiện các mô hình tiêu biểu, như: “Nhà kho kiểu mẫu”, “Góc thủ kho kiểu mẫu”, “Ngày kỹ thuật kiểu mẫu”, “Tổ khoa học trẻ”; triển khai xây dựng công trình nhà kho kiểu mẫu và đầu tư củng cố cảnh quan, môi trường… để bảo đảm cho đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp. Thời gian qua, chúng tôi đã quy hoạch tổng thể, nâng cấp các phòng làm việc, phòng tiếp khách, nơi ăn, ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội; trang bị bàn ghế, tủ tài liệu, máy vi tính cho các ban, đơn vị; thống nhất hệ thống sổ sách, bảng biểu các ngành bảo đảm chính quy, nền nếp.

Gần đây, Đảng ủy, chỉ huy kho lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn tu sửa, nâng cấp các phương tiện chống nóng; hệ thống chống sét, chống cháy tự động và vách tường, lán rửa tay…; xây dựng các nhà chòi ở khu vực phân kho, trạm bảo dưỡng dùng làm nơi hội ý, triển khai công việc hoặc nghỉ ngơi giữa buổi… Tại đây, chúng tôi chỉ đạo bố trí bảng ghi chức trách, nhiệm vụ, tóm tắt quy trình xử lý chuyên môn để anh em thuận tiện quan sát, thực hiện. Với sự nỗ lực vượt bậc, đến nay, môi trường, điều kiện làm việc của kho đã được cải thiện đáng kể, đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quy; có 13 nhà kho đạt tiêu chuẩn kho mẫu.

PV: Là đơn vị kỹ thuật, việc sáng tạo và ứng dụng khoa học, công nghệ ở kho được thực hiện như thế nào, thưa đồng chí?

Đại tá Đỗ Ngọc Phú: Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động trực tiếp đến nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành kỹ thuật. Đón đầu xu hướng này, kho đã được trang bị dây chuyền bảo quản hóa tự động và một số thiết bị kỹ thuật hiện đại. Điều này đòi hỏi cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật của kho phải không ngừng tự học, tự nghiên cứu, khai thác, làm chủ dây chuyền và các trang thiết bị kỹ thuật công nghệ ứng dụng vào quá trình bảo quản, bảo dưỡng hiệu quả, an toàn. Chúng tôi cũng khích lệ cán bộ, nhân viên phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng chuyên môn. Trong 5 năm gần đây, kho đã hoàn thành 36 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, trong đó có 7 sáng kiến loại A, 13 sáng kiến loại B. 100% các sáng kiến, giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, đem lại hiệu quả tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa chữa, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng… Những kết quả này góp phần khẳng định vai trò, vị trí của kho kỹ thuật cấp chiến lược, xứng đáng với những phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trao tặng đơn vị trong 40 năm qua.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HOÀNG ĐÌNH THÀNH (thực hiện)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/chu-dong-sang-tao-vuot-kho-lam-chu-vu-khi-trang-bi-ky-thuat-617799