Chủ động ứng phó dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số lượng người từ nước ngoài trở về tăng nhanh yêu cầu chính quyền phải có nhiều giải pháp quyết liệt hơn để chủ động phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, Bộ Y tế có quyết định cho phép một số trung tâm trên cả nước được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, thay vì chỉ 3 trung tâm như trước đây.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, số lượng người từ nước ngoài trở về tăng nhanh yêu cầu chính quyền phải có nhiều giải pháp quyết liệt hơn để chủ động phòng chống dịch bệnh. Cùng ngày, Bộ Y tế có quyết định cho phép một số trung tâm trên cả nước được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, thay vì chỉ 3 trung tâm như trước đây.

Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng trao 300 chai gel sát khuẩn tại các tổ công nhân tự quản trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây.

CDC Đà Nẵng được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19

Bộ Y tế vừa có Công văn số 1282/QĐ-BYT về quyết định “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19”. Theo đó, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) là 1 trong 22 trung tâm trên cả nước được phép xét nghiệm khẳng định mắc CoVid-19. Với quy định này, Đà Nẵng sẽ chủ động hơn trong triển khai các biện pháp cách ly, can thiệp y tế kịp thời để kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Trước đó, theo quy định của Bộ Y tế, khi phát hiện trường hợp dương tính hoặc nghi ngờ mắc CoVid-19, CDC Đà Nẵng sẽ chuyển mẫu đến Viện Pasteur Nha Trang để làm xét nghiệm khẳng định.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng – Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng trao những phần quà ý nghĩa cho đại diện Trung tâm Huấn luyện, Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh.

Cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Đà Nẵng đã trao chứng nhận hoàn thành cách ly cho 29 du khách, 7 nhân viên khách sạn Vanda (đường Nguyễn Văn Linh) và gỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với khách sạn. Trong số 36 người cách ly, có nhiều người quốc tịch Mỹ, Đức, Hồng Kông, Trung Quốc. Tất cả được yêu cầu cách ly từ ngày 8-3 sau khi tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh số 22 và 23 tại khách sạn. Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã có 1.917 trường hợp được cách ly tại các khu cách ly tập trung; 177 trường hợp được cách ly tại các Trung tâm y tế quận, huyện; 1.192 trường hợp đang cách ly tại nhà; 83 trường hợp được cách ly tại khách sạn Sam Grand và 845 trường hợp theo dõi tại cộng đồng.

Tiếp tục đồng hành cùng các lực lượng nơi tuyến đầu phòng chống dịch, ngày 21-3, Thành Đoàn Đà Nẵng đã trao 20.000 quả trứng, 100 bộ đồ bảo hộ cách ly, 200 bánh xà phòng và 1000 quả dưa hấu cho 3 khu cách ly gồm: Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng An ninh (Q. Liên Chiểu); Trung tâm Huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang); khu cách ly Q. Sơn Trà. Kinh phí hỗ trợ tại các trung tâm cách ly trên địa bàn thành phố là 80 triệu đồng.

Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ thành phố tiến hành phun thuốc khử trùng và trao 300 chai gel sát khuẩn ở 13 tổ công nhân tự quản trên địa bàn P. Hòa Thọ Tây (Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng). Ông Nguyễn Duy Minh – Chủ tịch LĐLĐ TP Đà Nẵng cho biết, “cùng với việc phun thuốc khử trùng tại các tổ công nhân tự quản ở khu vực Q. Cẩm Lệ, sắp tới, Liên đoàn sẽ tiếp tục tổ chức phun thuốc các khu vực còn lại trong tổng số 49 Tổ công nhân tự quản hiện có trên toàn thành phố. Dự kiến sẽ có hơn 3.500 phòng trọ được phun thuốc và 3.500 chai gel sát khuẩn sẽ được Liên đoàn phát miễn phí cho người lao động”. Tổng số tiền các đơn vị, doanh nghiệp đã chi cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe người lao động gần 4 tỷ đồng.

Người hoàn thành thời gian cách ly vui mừng rời khách sạn Vanda.

Chuẩn bị dự phòng các khu cách ly

Tại cuộc họp về Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh TT-Huế ngày 22-3, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch-Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ yêu cầu các lực lượng liên quan kiểm soát người lao động Việt Nam ở Lào về chặt chẽ, đồng bộ, có phân tuyến, phân tỉnh từ nơi về để cách ly tập trung. Ông Thọ giao các khu cách ly tập trung cho quân đội quản lý, điều phối và yêu cầu các địa phương rà soát thêm các khu để chuẩn bị dự phòng cách ly, tối thiểu 5.000 giường.

Những chiến sĩ quân đội đưa cơm đến cho những trường hợp cách ly diện F1 tại Trường Quân sự tỉnh TT-Huế.

Thượng tá Ngô Nam Cường - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh TT-Huế cho biết, dự kiến tuần tới sẽ có rất đông người dân ở Huế đi làm ăn ở Lào trở về. Trong ngày 22-3, UBND H.Phú Vang và Bộ CHQS tỉnh cũng đã huy động hơn 200 cán bộ đoàn viên, CBCS đến dọn dẹp tại ký túc xá của Học viện Ngân hàng nằm trên tỉnh lộ 10 để trưng dụng thành khu cách ly, chuẩn bị đón công dân và đưa về đây.

Hiện nay, có khoảng 350 sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế đăng ký tham gia tình nguyện chiến dịch phòng chống Covid-19 tại 5 chốt kiểm soát nói trên. Hầu hết các sinh viên đăng ký và được lựa chọn có ngoại ngữ tốt, nhằm hỗ trợ, trao đổi với người nước ngoài. Trong đợt 1 (bắt đầu từ ngày 21-3), sẽ có khoảng 160 sinh viên tình nguyện sẽ phối hợp cùng lực lượng CA, cán bộ y tế, quân đội, thanh tra giao thông hướng dẫn người dân, khách du lịch khai báo y tế, lịch sử đi lại, tuyên truyền hướng dẫn khai báo điện tử và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công tại 5 chốt kiểm dịch Covid-19 trên địa bàn toàn tỉnh, để kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh. Theo kế hoạch, dự kiến các sinh viên tình nguyện được phân chia làm việc theo 3 ca trong ngày, từ 6 giờ (g) – 12g; 12g – 18g và từ 18g – 24g.

Phút nghỉ ngơi hiếm hoi của lực lượng phối hợp sau đêm trắng kiểm tra, chốt chặn đường mòn, lối mở trên địa bàn xã Thanh (H.Hướng Hóa).

Thêm địa điểm cách ly tập trung

Cùng ngày, UBND tỉnh Quảng Trị cho hay vừa phê duyệt thêm một địa điểm cách ly tập trung tại địa bàn TT Cửa Việt, H.Gio Linh. Cụ thể là Khu Điều dưỡng Người có công tỉnh Quảng Trị, có thể tiếp nhận từ 350 - 400 công dân cách ly theo quy định. Giao BCHQS tỉnh chủ trì phối hợp với BCĐ Phòng chống dịch Covid – 19 huyện chịu trách nhiệm tiếp nhận và tổ chức cách ly. UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã có yêu cầu UBND 7 huyện, thị là Vĩnh Linh, Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hóa, Triệu Phong, Hải Lăng và TX Quảng Trị giao Ban CHQS huyện, thị xã chủ trì phối hợp với CA, Biên phòng, Y tế và các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu cho UBND cấp huyện chuẩn bị 1 cơ sở cách ly tập trung, tối thiếu 100 giường nhằm đáp ứng nhu cầu cách ly y tế tập trung theo quy định, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. Như vậy, Quảng Trị sẽ có tổng cộng 10 khu cách ly tập trung những ngày tới.

Lực lượng chức năng tại CK quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) trao cơm đến người dân nhập cảnh, chờ về khu cách ly.

Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế Quảng Trị, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Phòng chống dịch Covid – 19 tỉnh cho hay tính từ ngày 18-3 đến nay, có hơn 1.300 công dân Việt Nam nhập cảnh vào nội địa qua 2 CK quốc tế Lao Bảo và La Lay (Quảng Trị), trong đó Quảng Trị thực hiện cách ly và theo dõi y tế khoảng 700 người tại 2 khu cách ly tập trung thuộc quân đội; chuyển đi cách ly và chăm sóc tại Thừa Thiên Huế hơn 600 người.

Trong tình hình dịch Covid – 19 đang diễn biến phức tạp, nhiều cá nhân, tổ chức, đơn vị tiếp tục thực hiện tích cực chương trình tiếp sức về cộng đồng trong phòng chống dịch như tuyên truyền, tặng khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn. Ghi nhận tại 2 cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và La Lay, những chiến sĩ biên phòng, CA, Hải quan ở tuyến đầu biên giới đã tận tình chia sẻ với bà con nhập cảnh, từ nhường nơi nghỉ ngơi, trao tận tay chiếc bánh mì lót dạ, chai nước, đến gói bánh cho trẻ nhỏ trong thời gian chờ đưa về xuôi thấm đẫm nghĩa tình. Còn ở các địa bàn giáp Lào, ĐBP phối hợp cùng CA vẫn đang ngày đêm chốt chặn các đường mòn, lối mở. Trở xuống các khu cách ly tập trung, những ngày qua, lực lượng quân đội, Y tế, CA dốc sức tận tình thực hiện nhiệm vụ, lo lắng chu đáo bữa ăn, nơi nghỉ, chăm sóc sức khỏe, tạo được sự an tâm trong lòng dân.

NHÓM PV

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_222110_chu-dong-ung-pho-dich-covid-19-trong-giai-doan-moi.aspx