Chủ động ứng phó không khí lạnh và sóng mạnh trên biển

Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, trên đất liền các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ xảy ra mưa, rét; trên biển xảy ra sóng to, gió mạnh. Để giảm thiệt hại do các loại hình thời tiết nguy hiểm gây ra, cơ quan phòng, chống thiên tai đã chỉ đạo các địa phương triển khai biện pháp ứng phó.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều tối và đêm mai (26-2), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc khu vực Bắc Bộ, gần sáng và ngày 27-2 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều 26-2, các tỉnh vùng núi phía Bắc xảy ra mưa rào; từ gần sáng 27-2, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa. Ngày 27-2, thời tiết tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Phía Tây Bắc Bộ và các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh trở lạnh...

Từ đêm 26-2, vùng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m.

Để chủ động ứng phó với không khí lạnh và gió mạnh, sóng lớn trên biển, chiều tối 25-2, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai đề nghị các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thông báo cho chủ các phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, bảo đảm an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời triển khai ứng cứu khi có yêu cầu...

Kim Nhuệ

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/khoa-hoc/992114/chu-dong-ung-pho-khong-khi-lanh-va-song-manh-tren-bien