Chủ động ứng phó, kiên trì tập luyện

Những ngày dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đang diễn biến phức tạp, VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh vẫn tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể dục-thể thao tỉnh Bắc Giang.

Bắt đầu “khai xuân” từ hôm mồng 6 tháng Giêng, Oanh mất 2 ngày để làm quen trước khi trở lại với những guồng quay, khối lượng tập luyện hằng ngày. Theo dự tính ban đầu, Oanh sẽ tham dự một số giải đấu phong trào để rèn thể lực nhưng nay kế hoạch phải thay đổi. Oanh chia sẻ: “Bên cạnh việc thực hiện cách phòng, chống bệnh do virus corona gây ra, em đang tăng cường độ tập luyện để hướng tới Giải vô địch quốc gia Tiền Phong Marathon 2020 diễn ra vào cuối tháng 3. Mục tiêu của em trong năm 2020 là cố gắng đoạt vé dự Olympic, song để làm được mục tiêu này em cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa”.

Để bảo đảm an toàn cho các VĐV, đội tuyển điền kinh Hà Nội đã hủy chuyến tập huấn tại Trung Quốc. Hiện các VĐV đang tập huấn tại Quảng Ninh và sẽ tập luyện tại Việt Nam trong những ngày tới. Trong số đó, VĐV đi bộ Phạm Thị Thu Trang được kỳ vọng có thể cải thiện thành tích để giành vé đến Olympic Tokyo ở cự ly đi bộ 20km tại Giải đi bộ vô địch châu Á, đồng thời cũng là vòng loại Olympic diễn ra ở Nhật Bản trong tháng 3. Thu Trang là một trong số ít các VĐV của thể thao Việt Nam không được đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Những ngày qua, Thu Trang tập trung tối đa, thậm chí hạn chế tiếp xúc truyền thông để có được sự tập trung cao độ.

Hoàng Thị Duyên là gương mặt sáng giá của cử tạ Việt Nam. Ảnh: NGỌC LINH.

Trước đó, Liên đoàn Boxing nghiệp dư thế giới đã hủy bỏ tổ chức giải boxing vòng loại Olympic 2020 tại Vũ Hán (Trung Quốc) từ ngày 3 đến 14-2. Thay vào đó, giải sẽ diễn ra tại Amman (Jordan) từ ngày 3 đến 11-3. Để chuẩn bị cho giải đấu này, 3 nữ võ sĩ của Việt Nam là Nguyễn Thị Tâm, Hà Thị Linh, Nguyễn Thị Hương đã được tập huấn một tháng tại Thái Lan. Mục tiêu của boxing nữ Việt Nam là giành tối thiểu 1 suất tham dự Olympic Tokyo 2020. Võ sĩ Nguyễn Thị Hương cho biết: “Việc thay đổi lịch thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch tập luyện của em và toàn đội. Đây là khó khăn chung của các đội tuyển trong thời dịch bệnh và chúng em xác định cần tuân thủ mọi đấu pháp của ban huấn luyện, kiên trì tập luyện với cường độ nhiều hơn nữa”.

Khi đất nước nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý cũng là lúc đội tuyển cử tạ Việt Nam bước vào những trận đấu quyết liệt tại Cúp cử tạ thế giới 2020, diễn ra tại Italy. Kết thúc giải đấu, đội tuyển cử tạ Việt Nam xuất sắc giành tới 10 huy chương vàng (HCV), trong đó Hoàng Thị Duyên đoạt 3 HCV. Trở về từ Italy, Duyên và các VĐV cử tạ Việt Nam chỉ có ít ngày ăn Tết muộn cùng gia đình và nhanh chóng trở lại tập luyện hướng tới những mục tiêu quan trọng tiếp theo.

Mặc dù Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa quyết định hoãn tổ chức vòng chung kết futsal châu Á 2020 nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn tiếp tục chuyến tập huấn Tây Ban Nha, bắt đầu từ ngày 9-2. Trong khi đó, tại Hàn Quốc, các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam đang đầy tự tin hướng tới trận gặp Myanmar tại Vòng loại thứ 3 Olympic Tokyo 2020, diễn ra chiều nay (6-2). Chỉ cần đánh bại đối thủ, thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ góp mặt ở vòng play-off.

Dịch bệnh diễn ra phức tạp đúng vào đợt cao điểm thể thao Việt Nam đang tập trung hướng tới việc giành vé dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài những bộ môn kể trên, VĐV các đội tuyển: Bắn cung, wushu, bắn súng, thể dục dụng cụ... vẫn tích cực tập luyện, tuân thủ theo sự điều chỉnh lịch tập luyện, tập huấn mà ban huấn luyện đề ra. Phó tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Trần Đức Phấn cho biết: “Để giảm tối đa ảnh hưởng, ngành thể thao chủ động điều chỉnh các kế hoạch tập huấn để các tuyển thủ vẫn có sự chuẩn bị tốt nhất, tập trung cao nhất trước thềm các giải đấu quan trọng. Các đội tuyển quốc gia, nhất là đối với các môn có VĐV, có nội dung tham gia các cuộc thi đấu giành vé tham dự Olympic, cần có tính toán kỹ lưỡng để không bị ảnh hưởng quá nhiều về chuyên môn”.

HỮU TRƯỞNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/chu-dong-ung-pho-kien-tri-tap-luyen-609335