Chủ động ứng phó với bão số 8 và mưa lớn diện rộng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng-Thủy văn Quốc gia, chiều tối 17-11, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão. Đây là cơn bão thứ 8 kể từ đầu năm đến nay trên Biển Đông (có tên quốc tế là Toraji). Hồi 18 giờ ngày 17-11, vị trí tâm bão số 8 ở vào khoảng 11,0 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Ninh Thuận-Bình Thuận khoảng 240km về phía Đông với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo bão số 8 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 19 giờ ngày 18-11, vị trí tâm bão ở khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120km tính từ tâm bão. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông có gió mạnh cấp 6 trở lên từ vĩ tuyến 9,0 đến 12,5 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông.

Sơ đồ, vị trí, và dự báo hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới trong ngày 17-11

Do ảnh hưởng của bão ở phía Tây của khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa dông mạnh; gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Từ đêm 17-11, vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bà Rịa-Vũng Tàu gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 3-5m, biển động mạnh.

Tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 19 giờ ngày 19-11, vị trí tâm vùng áp thấp nhiệt đới ở khoảng 10,5 độ Vĩ Bắc; 105,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Nam Bộ. Sức gió mạnh nhất tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 17 đến 19-11, các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, lượng mưa phổ biến từ 70-150mm. Trên các sông ở khu vực Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên dưới báo động 1, các sông từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ở mức báo động 1-báo động 2; nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng, thấp và các đô thị. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất cấp 1-2.

* Ngày 17-11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai (PCTT) và Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) đã có Công điện số 55 gửi ban chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Bình Định đến Kiên Giang; Ban Chỉ huy PCTT& TKCN các bộ: Quốc phòng, Giao thông Vận tải, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn... đề nghị ban chỉ huy PCTT&TKCN các bộ, ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ; thông báo, hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển. Tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển và ven bờ để đảm bảo an toàn về người và tài sản, đặc biệt là đối với khách du lịch trên biển và trên các đảo. Thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng, tránh, đặc biệt là đối với mưa lớn, ngập úng, dông lốc; chủ động triển khai phương án sẵn sàng ứng phó, đồng thời sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

THÁI HƯNG - PHÚC THÁI

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/chu-dong-ung-pho-voi-bao-so-8-va-mua-lon-dien-rong-554776