Chủ động ứng phó với các diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới

Đêm nay, rạng sáng mai (8/7), áp thấp nhiệt đới cập bờ sẽ đổ bộ vào các địa phương từ Hải Phòng đến Thanh Hóa. Các địa phương cần khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với các tình thế thời tiết nguy hiểm khác tác động từ cơn áp thấp nhiệt đới.

Họp Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai để ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão sáng 7/7.

Đó là chỉ đạo của Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai quốc gia để triển khai các biện pháp ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, được tổ chức sáng nay 7/7, tại Hà Nội.

Áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền trong đêm nay và rạng sáng mai

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết: Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 100km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên).

Đầu giờ chiều nay áp thấp nhiệt đới sẽ vào Vịnh Bắc Bộ và tác động vào đất liền từ chiều tối và đêm nay. Trong đó, trên đất liền từ khu vực Quảng Ninh đến Nghệ AN gió cấp 6, giật cấp 7, trên Vịnh Bắc Bộ có khả năng gây ra gió cấp 6,7 và giật cấp 9.

Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia nhận định: Áp thấp nhiệt đới có khả năng gây mưa trên diện rộng. Trong đó, từ chiều nay đến ngày mai, các tỉnh, thành phố như: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nam, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai,… và các tỉnh Bắc Trung Bộ gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh sẽ có mưa trên diện rộng, phổ biến từ 100-250mm, cục bộ một số nơi có mưa trên 300mm. Cơn áp thấp này cũng có khả năng gây mưa tập trung 100mm trong vài giờ.

Với tác động của gió và mưa như vậy, ông Khiêm cảnh báo vấn đề ngập lụt có khả năng xảy ra tại nhiều địa phương. Cụ thể, các khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình có khả năng xảy ra ngập úng.

“Với lượng mưa dự báo như trên cần hết sức cảnh giác đến vấn đề lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra trong đêm nay và ngày mai, nhất là khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ”, ông Khiêm nhấn mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia báo cáo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Bộ đội Biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 7/7 đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.386 phương tiện/232.828 người.

Đại diện của Bộ đội Biên phòng cho biết, sẽ tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các địa phương trên tuyến biển kêu gọi tàu thuyền và người dân di chuyển vào bờ trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền cảnh báo vận động bà con trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản vào bờ trước khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ.

Các địa phương Quảng Ninh, Thanh Hóa dự kiến cấm biển từ 13 giờ ngày 7/7; tỉnh Thái Bình cấm biển từ 12 giờ ngày 7/7.

Theo đại diện của Tổng cục Thủy Lợi, ngay sau khi nhận được công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Tổng cục Thủy lợi đã ban hành Công điện chỉ đạo các địa phương tập trung vào vấn đến “nóng” cụ thể ở đây là tiêu úng. Hiện nay, tại các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có 324 nghìn ha đã gieo, do vậy, đây chính là vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Bên cạnh đó về hồ chứa, hiện nay, hồ chứa ở vùng Bắc Trung bộ dung tích hiện đang thấp ở mức 52%, do vậy, Tổng cục Thủy Lợi chỉ đạo các đơn vị trực thuộc vừa bảo đảm an toàn cho công trình và vừa tích nước để bảo đảm cho sản xuất vụ lúa Hè Thu.

Khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cho biết, trong đêm nay, rạng sáng mai, áp thấp nhiệt đới sẽ cập bờ, do vậy, các đơn vị, địa phương cần khẩn trương triển khai những nhiệm vụ trọng tâm ứng phó với hình thế thời tiết nguy hiểm khác tác động từ cơn áp thấp nhiệt đới.

Trong đó, trên tuyến biển, cần khẩn trương theo dõi, đôn đốc tàu thuyền thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

“Trong chiều và đêm nay phải phải đưa toàn bộ người dân trên lồng bè, chòi canh lên bờ. Đồng thời, đề nghị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắn pháo hiệu để báo áp thấp nhiệt đới cho người dân sơ tán”, Tổng cục trưởng Trần Quang Hoài nói.

Ông Hoài cũng cho rằng, nếu áp thấp nhiệt đới tác động khi mà đang triều cường sẽ rất nguy hiểm cho các vị trí đê điều đang thi công. Do vậy, từ trưa nay (7/7), yêu cầu một số đơn vị của Tổng cục Phòng chống thiên tai xuống cơ sở, trực tiếp tại các địa phương Nam Định và Thái Bình triển khai các biện pháp ứng phó kịp thời khi tình huống xấu xảy ra. Bên cạnh đó, sẽ cùng phối hợp với lực lượng của Bộ đội Biên phòng trực tiếp kiểm tra tại các khu neo đậu tàu bè.

Đối với khu vực, vùng có nguy cơ xảy ra ngập úng, ông Hoài đề nghị Tổng cục Thủy Lợi ngoài các công điện cần xuống trực tiếp để kiểm tra. Đặc biệt, là những khu vực ngập úng tại khu vực thành phố tại tỉnh Nghệ An năm ngoái, và khu vực trồng trọt của tỉnh Nghệ An, cần sẵn sàng vận hành trạm bơm tiêu úng khi cần thiết. Đồng thời, cần chú ý đến công tác hạ thấp mực nước đệm trong hệ thống kênh mương.

Ngoài ra, ông Hoài cũng đề nghị, bộ phận trực ban cần triển khai ngay các công việc liên quan để nắm bắt được tình hình các địa phương ở khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất. Tăng cường xuống cơ sở kiểm tra ngay tại các địa phương; nắm bắt từng địa bàn, ngoài khu vực dân cư còn khu vực hầm lò, tuyến đường ngập úng, sạt trượt...

Đặc biệt, hiện nay, đang trong kỳ thi Trung học phổ thông, do vậy hiện nay ông Hoài đề nghị cần kiểm soát chặt chẽ, những vị trí nào cần tăng cường kiểm tra báo cáo ngay Ban chỉ đạo Phòng chống thiên tai quốc gia để có những chỉ đạo kịp thời.

Tại cuộc họp, Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cũng nhấn mạnh đến việc tăng cường tuyên truyền về thông tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng đặc biệt Đài truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam cần tăng cường thời lượng thông tin để người dân nắm bắt kịp thời diễn biến thiên tai.

THANH TRÀ

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/chu-dong-ung-pho-voi-cac-dien-bien-phuc-tap-cua-ap-thap-nhiet-doi-654034/