Chủ động ứng phó với dịch tả heo châu Phi

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi (DTHCP) có xu hướng ngày càng lan rộng tại khu vực phía nam và có nguy cơ cao xâm nhập vào thành phố, UBND thành phố đã yêu cầu các quận, huyện thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với DTHCP; tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm và không để tái diễn tình trạng giết mổ gia súc trái phép.

Trước tình hình dịch tả heo châu Phi (DTHCP) có xu hướng ngày càng lan rộng tại khu vực phía nam và có nguy cơ cao xâm nhập vào thành phố, UBND thành phố đã yêu cầu các quận, huyện thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động ứng phó khẩn cấp với DTHCP; tổ chức kiểm tra, xử lý dứt điểm và không để tái diễn tình trạng giết mổ gia súc trái phép.

Chủ tịch UBND quận, huyện chịu trách nhiệm nếu để tồn tại các trường hợp giết mổ gia súc trái phép làm lây nhiễm DTHCP. Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn cũng sẽ bị kiểm điểm nếu lơ là, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng, chống DTHCP, nhất là đối với các địa phương còn để tồn tại các điểm giết mổ gia súc trái phép trên địa bàn.

K.T

Kêu gọi đầu tư xử lý rác thải bằng công nghệ đốt phát điện

Ngày 3-6, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố thông báo về việc triển khai kế hoạch kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện. Đây là một trong các hoạt động nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2020 thành phố có đến 60% rác thải phải được xử lý bằng biện pháp đốt phát điện trong chương trình mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm. Hiện, mỗi ngày thành phố phải xử lý khoảng 10 nghìn tấn rác thải các loại, trong đó hơn 90% rác thải sinh hoạt vẫn đang xử lý bằng biện pháp chôn lấp; số còn lại tái chế thành phân compost và đốt không phát điện. Biện pháp xử lý bằng chôn lấp đang gây ra nhiều hệ lụy đối với chất lượng môi trường của thành phố, như gia tăng mùi hôi tại các bãi chôn lấp rác, nguy cơ bị ô nhiễm thứ phát từ nước rỉ rác thải…

Q.Q

Hơn 40 nghìn chiến sĩ tham gia chiến dịch Hoa phượng đỏ

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm 2019 do Thành đoàn thành phố tổ chức với sự tham gia của hơn 40 nghìn chiến sĩ diễn ra từ ngày 1 đến 30-6. Nét mới của chiến dịch năm nay là hướng về các hoạt động bảo vệ môi trường nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” bằng các công trình, phần việc cụ thể như: Nói không với rác thải nhựa, xây dựng các không gian xanh, chuyển hóa điểm tồn đọng rác thành vườn hoa… Trong chiến dịch “Hoa phượng đỏ” năm nay sẽ tổ chức năm chương trình trải nghiệm thực tế cho chiến sĩ; tổ chức 50 sân chơi “Khoa học vui”; thực hiện một bộ sản phẩm truyền thông “Mỗi ngày một tin tốt - Mỗi tuần một câu chuyện đẹp”…

D.K

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/tphcm/item/40417502-chu-dong-ung-pho-voi-dich-ta-heo-chau-phi.html