Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Chiều 18-3, Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; việc xây dựng quy chế, chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp tại Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi kiểm tra.

Theo Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội Giang Quốc Trung, Đảng bộ Tổng công ty là đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, có 19 chi bộ với gần 1.000 đảng viên. Bám sát nghị quyết của các cấp ủy Đảng, thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra chủ trương, biện pháp cụ thể theo từng giai đoạn để thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng bộ Tổng công ty.

Đảng ủy Tổng công ty đã ban hành 5 chương trình công tác trọng tâm, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025 hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu: Tăng trưởng về giá trị sản xuất, kinh doanh và doanh thu bình quân 7-8%/năm; thu nhập bình quân của người lao động tăng 7-8%/năm; tỷ trọng giá trị sản xuất, kinh doanh từ hoạt động đầu tư đến năm 2025 đạt hơn 40%; phấn đấu hằng năm đạt hơn 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp được 40-50 đảng viên/năm.

Ngoài ban hành các chương trình, kế hoạch toàn khóa, quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát thường xuyên ở các chi bộ, Đảng ủy Tổng công ty luôn lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên về tổ chức, hoạt động. Qua đó, hoạt động của các đoàn thể ngày càng đi vào nền nếp, đạt hiệu quả tốt; chăm lo và bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên, người lao động.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội trong thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty đã đoàn kết, duy trì tốt công tác sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực cho ngân sách.

Ghi nhận việc Đảng ủy Tổng công ty đã xây dựng 5 chương trình công tác, song đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị, căn cứ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, Đảng ủy Tổng công ty rà soát lại toàn bộ chương trình, kế hoạch và những phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, gắn với hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, triển khai hiệu quả “nhiệm vụ kép” và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô. Trong đó, Tổng công ty lưu ý Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025” để tham mưu cho thành phố trong việc cải tạo và xây dựng lại các chung cư cũ.

Đoàn kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Thành ủy chụp ảnh lưu niệm với Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu Đảng ủy Tổng công ty phải tập trung, coi trọng, quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với việc quán triệt, học tập nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động đạt chất lượng, hiệu quả. Thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27-2-2012 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”, gắn công tác Đảng với hoạt động sản xuất kinh doanh, lan tỏa mạnh mẽ công tác Đảng trong công nhân, viên chức, lao động.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cũng đề nghị Tổng công ty tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và mối quan hệ chặt chẽ với các sở, ngành, quận, huyện, kịp thời thông tin về những khó khăn, vướng mắc để thành phố có sự chỉ đạo, giải quyết, đặc biệt là phải chủ động triển khai chủ trương cổ phần hóa.

Nhấn mạnh chủ đề năm 2021 là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Tổng công ty tiếp tục duy trì hiệu quả bề dày truyền thống và thương hiệu, khai thác triệt để tiềm năng và thế mạnh, xây dựng chiến lược hoạt động bài bản, sáng tạo.

Vũ Thủy

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/993882/chu-dong-xay-dung-ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-dang