Chủ động xây dựng nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự ở địa bàn có đông công nhân

Những năm qua, Công an huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai) đã chủ động xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản về ANTT hiệu quả, phát huy được vai trò làm chủ của nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, giúp cho quần chúng nhân dân hiểu rõ trách nhiệm bảo vệ ANTT là trách nhiệm chung của cả cộng đồng.

Nổi bật là ở xã Phước Khánh, địa phương mới đây được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trưởng Công an xã Phước Khánh, Thiếu tá Nguyễn Công Quân cho biết, để đạt được kết quả trên, hằng năm Công an xã đã tham mưu UBND xã củng cố, kiện toàn các tổ tự quản nhân dân và 2 tổ xe ôm tự quản trên địa bàn.

Các tổ tự quản, Đội dân phòng sau khi được thành lập, Công an xã đã phối hợp với Công an huyện hướng dẫn về mặt nghiệp vụ, vận động nhân dân lắp đặt nhiều camera an ninh tại các điểm “nóng” về ANTT. Công an xã còn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể địa phương tuyên truyền phòng chống tội phạm, nhất là đối với vùng có đông người thuê trọ sinh sống.

Giống như ở Phước Khánh, Công an xã Phú Đông cũng xây dựng được nhiều mô hình phòng chống tội phạm hiệu quả. Anh Nguyễn Tấn Tài, Phó trưởng Công an xã Phú Đông chia sẻ, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở từng ấp, xã Phú Đông xây dựng thành công các mô hình như Đội dân phòng của xã, 73 tổ nhân dân và mô hình tổ tự quản về ANTT…

Công an xã Phú Đông chuẩn bị tuần tra địa bàn.

Công an xã Phú Đông chuẩn bị tuần tra địa bàn.

Đặc biệt, Công an xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng 2 mô hình “khu nhà trọ” tại ấp Bến Đình. Sau đó tổ chức cho các nhà trọ đăng ký cam kết đảm bảo ANTT, xây dựng nếp sống văn hóa, thường xuyên cung cấp thông tin về ANTT cho lực lượng Công an.

Đại úy Nguyễn Xuân Trường, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT Công an huyện Nhơn Trạch cho biết, trên địa bàn huyện có 6 KCN tập trung và một số nhà máy xí nghiệp đơn lẻ thu hút trên 120.000 công nhân cùng hàng chục ngàn lao động phổ thông trên cả nước đến làm việc.

Sự gia tăng dân số cơ học cũng nảy sinh nhiều phức tạp về ANTT, tội phạm từ khắp nơi đổ về ẩn náu chờ thờ cơ để thực hiện hành vi phạm tội. Với quyết tâm không để cho tội phạm gây ảnh hưởng xấu đến tâm lý công nhân, người lao động và bà con nhân dân, những năm qua, Công an huyện Nhơn Trạch đã chủ động làm tốt các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, phòng ngừa xã hội, nắm chắc tình hình từ cơ sở.

Công an huyện Nhơn Trạch đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ thuộc Công an huyện, Công an các xã tăng cường nắm tình hình liên quan đến ANTT trên địa bàn. Từ đó tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, địa bàn dân cư...

Thượng tá Trần Văn Sửa, Phó trưởng Công an huyện Nhơn Trạch khẳng định, những năm qua công tác xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng làm công tác bảo vệ ANTT cơ sở như tổ nhân dân, tổ tự quản, đội dân phòng, tổ hòa giải, đội thanh niên xung kích… luôn được Công an huyện quan tâm.

Đến nay, Công an huyện đã xây dựng được 858 tổ nhân dân, 43 tổ hòa giải, 12 tổ an toàn giao thông, 12 đội dân phòng, 14 tổ an ninh nội bộ, 3 câu lạc bộ thắp sáng niềm tin. Công an Nhơn Trạch luôn chú trọng công tác nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tổ chức các hoạt động giúp dân trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân trong công tác bảo vệ ANTT. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 50 nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp Công an điều tra, khám phá 30 vụ vi phạm pháp luật, bắt 40 đối tượng; triệt phá nhiều ổ, nhóm tội phạm.

Mai Phương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/chu-dong-xay-dung-nhieu-mo-hinh-tu-quan-ve-an-ninh-trat-tu-o-dia-ban-co-dong-cong-nhan-565478/