Chủ hụi chiếm đoạt 12 tỷ đồng lĩnh 13 năm tù

Trong thời gian làm chủ hụi, Thuận đã gian dối và chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng của các hụi viên.

Ngày 23/12, TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt bị cáo Phạm Thị Thuận (SN 1958, ngụ huyện Mang Thít) 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, từ năm 2006, Thuận đứng ra tổ chức làm đầu thảo (chủ hụi), thu hút nhiều người quen tham gia.

Bị cáo tại phiên tòa.

Thời gian đầu, Thuận gom tiền và giao tiền hốt hụi đầy đủ cho hụi nên được nhiều người tin tưởng.

Năm 2015, bị cáo bắt đầu gian dối, lập hụi khống để hốt hụi. Tổng cộng, bị cáo Thuận đã hốt 54 phần hụi của 8 dây hụi, với tổng số tiền hơn 17,5 tỷ đồng.

Tháng 5/2019, Thuận tuyên bố vỡ hụi. Thời điểm này còn 8 dây hụi, với 386 phần hụi của 49 hụi viên. Sau đó, Thuận đã đóng một phần tiền lại cho hụi viên, còn lại chiếm đoạt gần 12 tỷ đồng.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/chu-hui-lanh-13-nam-tu-624738/