Chủ mưu bảo kê 'xe vua' khai bị đe dọa, ép cung, Tòa trả hồ sơ

'Sau khi đưa lên cơ quan điều tra, tới tối thì bị cáo bị chích điện. Ba người thì một người cầm cuốn sổ, hai người kia chích vào bị cáo' – ông Thới nói.

Các bị cáo trong vụ án đưa hối lộ và môi giới hối lộ CSGT để bảo kê cho "xe vua" tại Đồng Nai.

Ngày 19/4, TAND TP.HCM đã đưa vụ án “Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ” ra xét xử.

Vụ án có hai bị cáo được coi là chủ mưu là Nguyễn Văn Thới (sinh năm 1976) và Lê Thị Cẩm Vân (sinh năm 1982). Hai người bị quy kết đã hối lộ hàng tỷ đồng cho Cảnh sát giao thông (CSGT) và Thanh tra giao thông (TTGT).

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Cảnh Chân - nguyên cán bộ Đội 1 Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai bị truy tố tội “Môi giới hối lộ”.

Dù vậy, hàng chục CSGT, TTGT có trong lời khai của các bị cáo không bị triệu tập đến tòa.

Mở đầu phiên tòa, một số luật sư bảo vệ cho các bị cáo đã đề nghị triệu tập điều tra viên, CSGT, TTGT liên quan trong lời khai của các bị cáo… đến tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Trước yêu cầu này, HĐXX cho biết, trong quá trình điều tra, những người nói trên đã không thừa nhận hành vi nhận tiền, do đó không liên quan trong vụ án. Dù vậy, HĐXX khẳng định, trong diễn biến phiên tòa, nếu thấy cần thiết sẽ triệu tập sau.

Trong phần xét hỏi sau đó, bị cáo Thới phản cung, không thừa nhận các thông tin trong cáo trạng. Bị cáo cho rằng mình chỉ in lô gô để bán cho các tài xế chứ không thỏa thuận với CSGT để đưa hối lộ.

Bị cáo cũng cho rằng mình bị điều tra viên ép cung, dùng nhục hình bằng cách chích điện nên mới "khai nhận đại" để được sống mà khai lại tại tòa. Theo Thới, bị cáo chỉ bán lô gô cho khoảng 600 xe chứ không phải 15.000 xe như cáo trạng quy kết.

“Sau khi đưa lên cơ quan điều tra, tới tối thì bị cáo bị chích điện. Ba người thì một người cầm cuốn sổ, hai người kia chích vào bị cáo” – ông Thới nói trước Tòa.

Ngược với Thới, bị cáo Chân thừa nhận hành vi phạm tội. Theo Chân, bị cáo đã nhận của Thới khoảng 1,2 tỷ đồng, sau đó đưa cho ông Võ Văn Sơn - Đội trưởng Đội 1 CSGT tỉnh Đồng Nai 600 triệu đồng (ông Sơn đã qua đời). Chân cũng khai đã đưa cho ông Đỗ Hữu Tuyến - Phó phòng CSGT tỉnh Đồng Nai 300 triệu đồng và bản thân giữ lại 300 triệu.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 8/2015 bị cáo Thới và đồng phạm đã in lô gô có số “68” và chữ “Gara Thành Đô” để bán lại cho các chủ xe, đưa lái xe dán vào đầu xe làm "ký hiệu" cho những người nhận hối lộ biết.

Từ thời gian này, Thới đã thu hơn 22 tỷ đồng và dùng 4,9 tỷ để đưa hối lộ 79 lần. Trong đó, Thới đưa 1,2 tỷ đồng cho Nguyễn Cảnh Chân để "biếu" một số cán bộ CSGT tỉnh Đồng Nai.

Với bị cáo Vân, cáo trạng cho thấy Vân là chủ doanh nghiệp vận tải, do trong quá trình vận chuyển thường bị xử phạt lỗi nên Vân quen một số cán bộ TTGT và CSGT.

Từ tháng 5/2015, Vân in lô gô “Xe chở hàng” dán vào xe mình và bán cho các chủ xe. Chỉ trong 3 tháng, Vân và các đồng phạm đã thu được 7,9 tỷ đồng từ việc bán lô gô. Vân dùng hơn 620 triệu đồng đưa hối lộ cho CSGT và TTGT trong 16 lần, số tiền còn lại Vân dùng để nộp phạt cho các xe có dán lô gô nhưng vẫn bị phạt, còn bản thân hưởng lợi 1,5 tỷ đồng.

Giống như bị cáo Thới, trong phiên tòa này Vân cũng phản cung. Bị cáo cho rằng trong 3 tháng chỉ bán lô gô cho khoảng 800 xe và thu được 2 tỷ đồng. Bị cáo cũng khai bị điều tra viên bắt ký và đe dọa nếu không ký sẽ treo lên, chích điện.

Sau khi xét hỏi, HĐXX bất ngờ thông báo sẽ hội ý. Ít phút sau, Chủ tọa phiên tòa cho biết do có nhiều vấn đề cần được làm rõ thêm nên HĐXX quyết định trả hồ sơ và yêu cầu điều tra bổ sung.

Nguyễn Cường

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/chu-muu-bao-ke-xe-vua-khai-bi-de-doa-ep-cung-toa-tra-ho-so-post260091.info