Chủ Mỹ phá hỏng mùa giải của Chelsea

Ngay cả khi đã đầu tư rất nhiều vào đội chủ sân Stamford Bridge, Todd Boehly và các cộng sự vẫn không thể chiếm được tình cảm từ người hâm mộ Chelsea.

Mùa giải 2022/23 gần như khép lại với Chelsea. Ảnh: Reuters.

Quá dễ dàng cho Real để hoàn tất màn vùi dập Chelsea với tổng tỷ số 4-0 sau hai lượt trận tứ kết Champions League mùa này. Một chiến thắng 2-0 ngay tại Stamford Bridge rạng sáng 19/4 (giờ Hà Nội) là thừa đủ để "Los Blancos" loại đối thủ khỏi sân chơi châu Âu. Đội bóng của HLV Carlo Ancelotti hiển nhiên được đánh giá cao hơn "The Blues" trước vòng tứ kết. Song ít người nghĩ Chelsea lại chơi bạc nhược đến vậy.

Mới hai năm trước, họ còn là nhà vô địch Champions League. Nhiều sự kiện đã xảy ra với "The Blues" kể từ khoảnh khắc Kai Havertz dứt điểm tung lưới Man City ở sân Dragao (Porto). Một trong số đó là sự xuất hiện của doanh nhân Boehly cùng các cộng sự để thay thế tỷ phú Roman Abramovich.

Đến thời điểm này, có thể tin rằng nhiều CĐV Chelsea đang rất nhớ Abramovich.

Mớ hỗn độn

Còn nửa giờ đồng hồ nữa, trận tứ kết lượt về Champions League mùa này tại Stamford Bridge mới kết thúc và trên băng ghế dự bị của Chelsea, có những cái tên với tổng trị giá lên tới 250 triệu bảng. Chelsea bị dẫn trước 0-3 vào thời điểm Raheem Sterling, Joao Felix và Mykhaylo Mudryk vào sân. 60 phút đầu tiên của trận đấu, "The Blues" chơi với 5 hậu vệ và 3 tiền vệ phòng ngự giữa bối cảnh họ phải ghi ít nhất hai bàn vào lưới Real để nuôi hy vọng đi tiếp.

Những điều chỉnh kỳ lạ và có phần hoảng loạn của Frank Lampard là tượng trưng cho mớ hỗn độn Chelsea trải qua ở mùa giải năm nay. Người ta không còn thấy một "The Blues" trong hình hài ông lớn của bóng đá châu Âu. Real Madrid chơi không quá hay nhưng họ vẫn biết cách kết liễu đối thủ khi đã nắm lợi thế từ trận lượt đi.

Chỉ trong vòng hai mùa giải, Chelsea đi từ một đội bóng vô địch châu Âu trở thành tập thể tầm thường trên sân cỏ. Vấn đề không nằm ở chất lượng đội hình. Trên sổ sách kế toán, đội hình hiện tại của Chelsea thậm chí còn có giá hơn tập thể từng đánh bại Man City ở chung kết Champions League hai năm trước. Sterling, Felix, Mudryk, Enzo Fernandez, Marc Cucurella có tổng giá lên tới hơn 450 triệu bảng và về lý thuyết sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt Chelsea.

Và đúng là họ thay đổi thật, nhưng theo chiều đi xuống.

Vấn đề với Chelsea là người ta chỉ thấy 11 cái tên rời rạc trên sân. Vài ngày trước, cũng tại Stamford Bridge, Chelsea thậm chí còn để Brighton áp đảo toàn diện ở vòng 31 Ngoại hạng Anh. Họ xứng đáng thua trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Gary Neville nhận xét rằng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, người ta mới thấy Chelsea để một đối thủ chiếu dưới áp đảo đến vậy ngay trên sân nhà. Mùa giải của Chelsea gần như đã đi đến hồi kết. Những gì Lampard hứa được vào lúc này có lẽ là một suất tham dự Europa Conference League, giải đấu hạng ba của bóng đá châu Âu.

Boehly đưa ra nhiều quyết định sai lầm kể từ khi tiếp quản Chelsea. Ảnh: Reuters.

Tương lai khó khăn

Tương lai u ám chờ Chelsea sau một mùa giải Todd Boehly và các cộng sự hứa hẹn rất nhiều. Doanh nhân người Mỹ lúc này có lẽ hiểu rằng vận hành một đội bóng đỉnh cao châu Âu không hề giống với thể thao Mỹ. Ông có thể tự hào rằng dưới tài quản trị của mình, những đội thể thao như Los Angeles Dodgers (bóng chày) hay Los Angeles Sparks, Los Angeles Lakers (bóng rổ) đã phát triển và gặt hái thành công nhất định.

Tuy nhiên, Chelsea và mô hình bóng đá châu Âu không giống như thể thao Mỹ. Boehly quá tự tin vào năng lực quản trị của mình và Chelsea phải trả giá cho điều đó. Từ việc sa thải Tuchel, ký hợp đồng với Graham Potter đến bây giờ là mời lại Lampard, tất cả đều là các quyết định thất bại.

"The Blues" trải qua mùa giải 2022/23 thảm họa và điều tồi tệ hơn có thể còn nằm ở phía trước. Chelsea sẽ đi về đâu sau khi mất suất dự Champions League mùa tới? Doanh thu của họ sẽ sụt giảm khoảng 50-60 triệu bảng cùng với vị thế đi xuống. "The Blues" khó lòng thu hút những ngôi sao giỏi về CLB trong mùa giải tới.

Bên cạnh đó, vấn đề tài chính cũng có thể khiến CLB này đau đầu sau khi đã chi quá nhiều tiền cho các tân binh. Ngoại trừ Enzo, Mudryk hay Marc Cucurella đều không đáp ứng được kỳ vọng và có nguy cơ cao trở thành "bom xịt" trong lịch sử CLB. Felix nhiều khả năng trở lại Atletico Madrid khi mùa giải năm nay kết thúc. Chelsea sẽ cần bổ sung lực lượng nếu muốn trở lại cuộc đua ở Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, liệu Boehly có rút ra những bài học kinh nghiệm trong lần đầu tiên nắm quyền một CLB bóng đá ở châu Âu? Tương lai của Chelsea phụ thuộc vào những quyết định tiếp theo của doanh nhân người Mỹ này.

Biếm họa ông chủ vào phòng thay đồ Chelsea Sau khi bị Real Madrid loại ở tứ kết Champions League 2022/23, ông chủ Todd Boehly xuất hiện trong phòng thay đồ Chelsea với những phát biểu dưới góc nhìn hài hước.

Tường Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/chu-my-pha-hong-mua-giai-cua-chelsea-post1423307.html