Chủ nhà hàng 'nuôi' gái mại dâm lãnh án

Chiều 6-9, TAND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Kim Nhung (SN 1979, trú huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) 15 tháng tù treo về tội 'chứa mại dâm'.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Kim Nhung là chủ nhà hàng Xuân Mai mở tại xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, mặt hàng của Nhung kinh doanh là dịch vụ ăn uống và giải khát bia rượu từ năm 2005 đến nay.

Đầu tháng 6-2018, Nhung thuê được nhân viên tên là Hà Thị N. (SN 1997) đến phục vụ bê đồ ăn cho khách, dọn dẹp nhà hàng. Đồng thời khi khách có nhu cầu mua dâm thì Nhung sẽ điều N. ra tiếp.

Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 21-6-2018, khi khách làng chơi tìm đến nhà hàng tìm gái, Nhung đã bố trí cho N. bán dâm cho H. (SN 1995) thu lợi 150.000 đồng.

Khi cả hai đang "hành sự" trong phòng của nhà hàng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Kim Nhung đã ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình.

PHÚ VINH

Nguồn PLO: http://plo.vn/phap-luat/chu-nha-hang-nuoi-gai-mai-dam-lanh-an-791346.html