Chủ nhà Indonesia gây khó dễ, U19 Việt Nam tự nấu ăn

Trước các khó khăn về sinh hoạt trên đất Indonesia, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng BHL đã đích thân vào bếp để nấu đồ ăn cho các cầu thủ U19 Việt Nam.

Tại vòng chung kết U19 châu Á lần này được tổ chức tại Indonesia, các cầu thủ Việt Nam đang đối mặt với nhiều vấn đề về sinh hoạt. Với thực đơn gồm nhiều món ăn có vị mặn và cay đặc trưng của đất nước này, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng BHL đã đích thân vào bếp để nấu ăn cho các học trò.

Đội U19 Việt Nam hiện đang đóng quân tại Bekasi, cách thủ đô Jakarta 60 km. Sau ASIAD, Indonesia tiếp tục cho thấy công tác chuẩn bị hậu cần thiếu chuyên nghiệp cho giải đấu lớn. Suốt mấy ngày qua, các cầu thủ vẫn chưa có được một buổi tập đúng nghĩa khi mặt sân tại Bekasi quá xấu.

HLV Hoàng Anh Tuấn rất bức xúc về vấn đề chuẩn bị của đội chủ nhà Indonesia.

Để bảo vệ cho đôi chân cho các học trò, HLV Hoàng Anh Tuấn đã cho các cầu thủ tập... ném bóng bằng tay để học cách di chuyển và giữ cự li đội hình.

"Như các bạn thấy đấy, chúng tôi không thể cho các cầu thủ đá bóng mà phải chơi bằng tay. Chừng đó là đủ thấy mặt sân tập tệ thế nào," HLV người Khánh Hòa bức xúc khi chia sẻ với SPORT5. "Rõ ràng ban tổ chức đã không sắp xếp mọi thứ chu toàn. Tuy nhiên, đây là khó khăn cho các đội. 15 đội khác cũng phải tập thế này, tất nhiên là trừ đội chủ nhà".

Ngoài vấn đề sân bãi, BTC đã chuẩn bị một thực đơn đa phần là các món ăn truyền thống nổi tiếng về độ mặn và cay của xứ Vạn đảo này. Chính vì vậy, các cầu thủ gặp khó khăn trong việc thích nghi và dẫn đến tình trạng thiếu năng lượng để tập luyện.

Để các cầu thủ có thể tập trung luyện tập, HLV Hoàng Anh Tuấn cùng các thành viên hậu cần trong đội đã đích thân đi chợ để nấu cháo gà, bổ sung dinh dưỡng sau bữa ăn tối cho các học trò.

"Những cái AFC tổ chức cho các đội bóng không kém nhưng để đảm bảo chất lượng cho vận động viên ăn trong thời kỳ thi đấu như thế này thì cần nhiều hơn", Ông tiếp tục. "BHL cũng cải thiện vấn đề về thức ăn cũng như dinh dưỡng, cho các cầu thủ ăn thêm bữa buổi tối như cháo gà hoặc súp, cộng với thuốc bổ hay chất dinh dưỡng".

Vào ngày hôm qua, tiền đạo Minh Bình đã gặp phải một chấn thương đầu gối và phải tập riêng tại khách sạn trong ngày hôm nay. Ngoài ra, một số cầu thủ cũng không có sức khỏe tốt nhất do bị sốt do thay đổi thời tiết.

Theo Sơn Trần (Goal/VN)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/chu-nha-indonesia-gay-kho-de-u19-viet-nam-tu-nau-an-922482.html