Chủ nhà Philippines xin lỗi, rắc rối vẫn chưa hết

Chủ nhà Philippines đã lên tiếng xin lỗi về những “bất tiện” mà các đội bóng gặp phải khi tới dự SEA Games 30. Các đội bóng Đông Timor, Myanmar, Campuchia đã gặp phải sự cố phải chờ nhiều giờ tại sân bay, đưa tới lộn khách sạn. Mới đây, đại diện chủ nhà xin lỗi về những sự cố đã qua và hứa sẽ làm tốt hơn trong thời gian tới. Chủ nhà hy vọng sẽ phối hợp tốt với từng đội bạn để tránh những bất tiện có thể xảy ra thêm. Chẳng hạn như đội bóng Campuchia tới khách sạn Century Park sớm hơn giờ nhận phòng nên dẫn tới sự bị động trong sắp xếp phòng. Chủ nhà không đề cập tới lời phàn nàn của Thái Lan khi phải bỏ một buổi tập cách xa khách sạn 38km vì kẹt xe.

Rắc rối mới phát sinh là thực đơn và nước uống tại khách sạn. Nhiều đội phàn nàn về các bữa ăn cứ lặp đi lặp lại và nước uống quá ít. Phía LĐBĐ Thái Lan cho rằng mỗi phòng có 2 cầu thủ nhưng chỉ cung cấp 4 chai nước là quá ít. Đại diện khách sạn Century Park hứa sẽ làm tốt hơn.

Nếu như Ban tổ chức SEA Games của chủ nhà Philippines vừa xin lỗi vừa tìm cách bào chữa như chuyện giờ giấc của đội Campuchia thì Văn phòng Tổng thống nước chủ nhà gửi lời xin lỗi vì sự bất tiện của các VĐV Đông Nam Á và cho rằng đó là sự vô ý và không đưa ra bất cứ lời bào chữa nào. Người phát ngôn của Tổng thống là Salvador Panelo nói: “Là nước chủ nhà, chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện không chủ ý mà các VĐV phải trải qua”.

HOÀNG HƯNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/144_216527_chu-nha-philippines-xin-loi-rac-roi-van-chua-het.aspx