Chủ nhà Thái Lan nối bước U.23 Việt Nam

Dư luận xứ Chùa Vàng 24 giờ qua sục sôi nổi sóng vì cho rằng trọng tài người Oman đã thiên vị nước láng giềng Saudi Arabia, loại Thái Lan. Nói như vậy có phần oan cho ông Al-Kaf vì trong pha phạm lỗi của Sorawit, ông đã chỉ tay và đặt bóng ngoài vùng cấm nhưng chính tổ trọng tài VAR (đứng đầu là trọng tài người Úc) lại xác định đó là quả phạt đền, khiến đội chủ nhà dừng bước.

Với người xem khách quan, dù khen ngợi Thái Lan, nhưng ai cũng thấy nếu không có quả 11m tranh cãi ấy thì sớm muộn họ cũng phải nhận bàn thua. Việc bung sức thi đấu với cường độ cao trong hiệp 1 và hết “pin” trong hiệp 2 của các học trò HLV Nishino đã bộc lộ từ trận thua ngược Australia một lần nữa lặp lại (dù được nghỉ nhiều hơn Saudi Arabia 1 ngày). Bởi thể lực là vấn đề phải được tích lũy trong quá trình chuẩn bị chứ không thể khắc phục ngày một ngày hai khi đã vào giải.

Hoàn toàn có thể hiểu được nỗi thất vọng của người Thái. Sau khi giành tấm vé lịch sử lần đầu tiên vào tứ kết CĐV xứ Chùa Vàng đã sướng như đội nhà “vô địch World Cup”, càng hả hê khi “người hàng xóm ồn ào” Việt Nam sớm ra về. Cũng có những nét tương đồng như U.23 Việt Nam năm 2018 (vừa thất bại ở SEA Games, đối thủ và hành trình vòng bảng), lại là đội có hàng công mạnh nhất vòng bảng với 7 bàn thắng cùng lợi thế sân nhà, U.23 Thái Lan được coi sẽ là Việt Nam 2 năm trước. Thế mà niềm hy vọng mới nhóm lên đã vụt tắt.

Dù vậy phải thừa nhận, quả thật chỉ sau đúng 1 tháng từ trận hòa U.22 Việt Nam 2-2 ở SEA Games 30 bị loại, “Voi chiến” trẻ đã hoàn toàn lột xác, từ tinh thần đến lối chơi. Điều này cho thấy nhà cầm quân, cựu HLV tuyển Nhật Bản rất giỏi khi thực tế U.23 Thái Lan chỉ có 2 tuần tập trung chuẩn bị (vì quỹ thời gian quá ngắn như vậy nên nền tảng thể lực cầu thủ không tốt).

Ngoài ra, một yếu tố cần lưu ý, nếu HLV Park Hang-seo đã xới tung cả nền bóng đá và những cầu thủ trong độ tuổi Việt Nam mang đến SEA Games đã là những con người ưu tú nhất mà những cái tên sau đó bổ sung dự VCK U.23 châu Á rõ ràng có khoảng cách lớn; thì 10 gương mặt mới thay thế của U.23 Thái Lan như hậu vệ Thitawee, Meechok; tiền vệ Sorawit, Ben Davis... đều tốt hơn hẳn những người có mặt tại Philippines.

Trường Xuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202001/chu-nha-thai-lan-noi-buoc-u23-viet-nam-2984445/