Chủ nhà TP Hồ Chí Minh I gặp Phong Phú Hà Nam ở trận chung kết

Hai trận bán kết giữa bốn đội mạnh nhất Giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2018 đã diễn ra vô cùng kịch tính, với hai cái tên xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng là Phong Phú Hà Nam và chủ nhà TP Hồ Chí Minh I.

Phong Phú Hà Nam bất ngờ đánh bại đối thủ được đánh giá cao hơn là Hà Nội để giành quyền vào chung kết.

* Ở trận bán kết đầu tiên, đội vô địch cả hai giai đoạn lượt đi và về Hà Nội đối đầu với Phong Phú Hà Nam. Đại diện Thủ đô là đội được đánh giá nhỉnh hơn với phong độ khá tốt thời gian gần đây. Trong 45 phút đầu, Hà Nội tỏ ra lấn lướt đối phương với nhiều tình huống lên bóng nguy hiểm, dù vậy, hàng phòng ngự của Phong Phú Hà Nam được tổ chức chặt chẽ và hóa giải hầu hết các cơ hội của Hà Nội. Thậm chí, chính Phong Phú Hà Nam mới là đội tạo được pha bóng nguy hiểm nhất hiệp 1 khi tiền vệ Nguyễn Thị Liễu đối mặt với thủ thành Nguyễn Thị Loan nhưng lại dứt điểm quá “hiền”.

Thế trận có phần đổi khác ở những phút đầu hiệp 2, khi đội bóng của HLV Nguyễn Thế Cường bất ngờ tăng tốc và không còn quá co cụm như trước. Năm phút sau khi bóng lăn trở lại, Hà Nội có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi Hoàng Thị Loan dứt điểm vọt xà trong tư thế trống trải trong vòng cấm sau đường chuyền của đồng đội Bùi Thị Trang bên phía cánh trái.

Đây là trận đấu mà các thủ môn của hai đội đều thi đấu rất xuất sắc. Phút 56, thủ môn Nguyễn Thị Loan một lần nữa cứu thua cho Hà Nội sau cú đánh đầu đầy uy lực của Bùi Thị Như. Trận đấu càng trôi về cuối, các cầu thủ Hà Nội càng trở nên nôn nóng, dâng cao để tìm kiếm bàn thắng, trong khi Phong Phú Hà Nam tỏ rõ ý muốn kéo dài trận đấu tới loạt sút luân lưu khi lùi về rất sâu bên phần sân nhà để phòng ngự số đông.

Tỷ số hòa trong hai hiệp chính buộc hai đội phải bước vào loạt luân lưu. Tại đây, Phong Phú Hà Nam là đội bóng chứng tỏ được bản lĩnh vượt trội, vượt qua Hà Nội với cách biệt 3-0 để giành quyền vào chung kết.

* Ở trận bán kết còn lại, đương kim vô địch TP Hồ Chí Minh I chạm trán Than Khoáng Sản (TKS) Việt Nam. Với lợi thế sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên, TP Hồ Chí Minh I khởi đầu trận đấu rất hứng khởi và nhanh chóng nắm thế chủ động trên sân.

Đội bóng của HLV Kim Chi nhanh chóng có được bàn mở tỷ số ngay ở phút 16. Quả bóng Vàng Việt Nam 2017 Huỳnh Như dứt điểm chính xác trên chấm phạt đền sau tình huống đồng đội Kim Loan bị phạm lỗi trong vòng cấm của TKS Việt Nam. Bàn dẫn trước giúp TP Hồ Chí Minh càng dễ đá hơn, tiếp tục áp đặt thế trận lên đối phương.

Lợi thế dẫn trước một bàn của đội chủ nhà được duy trì hết hiệp 1 và tới phút 53, Bích Thùy lần thứ hai đưa bóng vào lưới của thủ thành Khổng Thị Hằng sau cú đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho TP Hồ Chí Minh I. TKS Việt Nam không có nhiều cơ hội đáng chú ý trong hiệp 2, tình huống nguy hiểm nhất đến từ pha dứt điểm táo bạo nhưng không chính xác của Hà Thị Nhài ở phút 77.

Nhẹ nhàng giành thắng lợi 2-0, TP Hồ Chí Minh I xứng đáng giành tám vé còn lại vào đá chung kết với Phong Phú Hà Nam vào ngày 15-10 tới trên sân vận động Thống Nhất.

HUY VŨ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/tin-tuc/item/37907202-chu-nha-tp-ho-chi-minh-i-gap-phong-phu-ha-nam-o-tran-chung-ket.html