Chủ nhân giải độc đắc 759 triệu USD bỏ việc ngay khi biết tin trúng thưởng

Trong lễ nhận giải, bà Mavis Wanczyk còn chia sẻ, dãy số máy mắn của bà được ghép từ ngày sinh của người thân.

Bà Mavis Wanczyk, 53 tuổi ở bang Massachusetts của Mỹ là người trúng giải xổ số độc đắc lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ trị giá 758,7 triệu USD.

Được biết, bà đã mua tấm vé may mắn này ở một trạm xăng ở Chicopee, Massachusetts. Dãy số mà bà lựa chọn dựa vào ngày sinh của những người thân của bà.

Mavis Wanczyk xuất hiện để nhận giải. Ảnh: Dân trí.

Mavis Wanczyk xuất hiện để nhận giải. Ảnh: Dân trí.

Theo thông tin từ báo Dân trí, bà Wanczyk cho biết đã từ bỏ công việc mình gắn bó suốt 32 năm qua tại một trung tâm y tế ngay khi biết tin trúng giải. “Tôi đã gọi điện cho họ (trung tâm y tế) và nói rằng tôi sẽ không quay lại đó nữa”, bà Wanczyk nói.

“Tối qua, tôi vẫn không thể tin được là mình đã trúng giải. Hôm nay, khi lái xe tới đây, tôi vẫn có cảm giác đây không phải sự thật. Và bây giờ thì, thực sự tôi là người trúng giải, tôi vẫn khá hoang mang, nhưng rồi tất cả sẽ ổn”, bà Wanczyk chia sẻ.

Bà cho biết, ngay sau khi nhận thưởng, bà sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Số tiền thưởng sẽ trích ra thanh toán tiền mua ô tô từ 1 năm trước.

Đây là giải độc đắc lớn nhất mà một người từng trúng được trong lịch sử Bắc Mỹ. Hồi tháng 1/2016, giải thưởng kỷ lục 1,6 tỷ USD được chia cho 3 người trúng thưởng.

Theo quy định thuế của Mỹ, người trúng số sẽ phải đóng 39,6 % giá trị giải thưởng. Cơ hội trúng giải Jackpost ở Mỹ chỉ có 1 trong số 292 triệu người chơi, báo Giao thông cho biết.

CNN đã so sánh tỷ lệ trúng giải xổ số này vô cùng nhỏ với các con số khác như tỷ lệ người bị thiên thạch lao trúng là 1/700.000, sét đánh trong khi bơi là 1/183.000, sinh 4 là 1/729.000...

(Tổng hợp)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/kinh-doanh/thi-truong/chu-nhan-giai-doc-dac-759-trieu-usd-bo-viec-ngay-khi-biet-tin-trung-thuong-a199991.html