Chủ nhân 'Người âm phủ': 'Không tự tin cạnh tranh Sơn Tùng M-TP'

Chủ nhân 'Người âm phủ' muốn đầu tư nghiêm túc cho con đường ca hát, chứng minh với dư luận anh có thể đứng vững bằng khả năng của mình. Do đó, anh tạm dừng việc học để Nam tiến.

Năm 2018 có lẽ là khoảng thời gian đánh dấu bước ngoặt quan trọng đối với Osad (tên thật là Mai Quang Nam). Từ chàng sinh viên năm 3 khoa Cơ khí chế tạo máy của Đại học Bách Khoa, Osad bỗng trở thành hiện tượng mạng xã hội, phủ sóng mọi nơi, được đông đảo khán giả trẻ yêu thích nhờ loạt ca khúc "thả thính" Người âm phủ, Yêu đương, Củ lạc.

Đến với âm nhạc như một cuộc dạo chơi nhưng chỉ sau 8 tháng, Osad đã chứng minh được chỗ đứng, tài năng với người hâm mộ. Không chỉ liên tục ra các ca khúc tạo dấu ấn, giọng ca trẻ còn nhiều lần kết hợp với đàn anh, chẳng hạn Trịnh Thăng Bình, Hà Anh – Đinh Mạnh Ninh.

Mới đây, anh quyết định tạm dừng việc học để Nam tiến và theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp. Dù khó khăn để đưa ra quyết định quan trọng nhưng chủ nhân Người âm phủ không thấy hối tiếc vì cuối cùng có thể làm những gì anh thích.

"Cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi"

- Là một trong những hiện tượng mạng nổi bật nhất năm 2018, ca khúc “Người âm phủ” thay đổi cuộc sống Osad ra sao?

- Có thể nói sau Người âm phủ, cuộc sống của tôi thay đổi gần như hoàn toàn, từ cậu sinh viên Bách khoa bỗng trở thành người nổi tiếng. Mọi thứ đều rất bỡ ngỡ, tôi đi ra đường có nhiều người nhận ra, có khán giả thậm chí gọi tôi bằng biệt danh “người âm phủ” hay “thánh thả thính”. Tôi cảm thấy vui vì điều đó.

- Có tên trong nhiều hạng mục đề cử Top 10 của Zing Music Awards, cảm xúc của anh như nào?

- Có tên trong Top 10 của Zing Music Awards2018 ở các hạng mục như Bài hát của năm (Người âm phủ), Nghệ sĩ mới của năm, Ca khúc R&B/Soul được yêu thích (Em ngủ chưa – Trịnh Thăng Bình và Osad), Ca khúc Rap/Hip Hop được yêu thích (Người âm phủ), Nghệ sĩ Undergound/Indie được yêu thích... là một bất ngờ và niềm hạnh phúc lớn đối với tôi cũng như những người hâm mộ đã luôn yêu mến Osad thời gian qua .

Chỉ trong thời gian ngắn đã được đứng chung hạng mục với những tiền bối như Sơn Tùng M-TP, Soobin Hoàng Sơn, JustaTee, hay hạng mục underground có Da Lad, Trang, Rhymastic... là vinh dự lớn với tôi. Dù vậy, tôi cũng không dám hi vọng nhiều, được đề cử đã là vui rồi.

- Có bao giờ anh nghĩ những sáng tác của mình sẽ trở thành hiện tượng hay không?

- Trước đây, tôi chưa bao giờ nghĩ những sáng tác của mình sẽ được mọi người đón nhận như vậy. Đó là niềm vui và cũng là trách nhiệm rất lớn luôn thúc đẩy tôi viết những bài hay hơn để dành tặng khán giả.

- Nổi tiếng nhanh luôn đi kèm tai tiếng, bên cạnh lượng fan hùng hậu thì anh cũng sở hữu khá nhiều anti-fan. Anh đối mặt với những bình luận tiêu cực như thế nào?

- Tôi đã có khoảng thời gian để làm quen với dư luận, do đó tôi coi anti-fan là những khán giả khó tính hơn để chinh phục. Trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng thể hiện cho mọi người thấy nhiều hơn và chinh phục cả những khán giả khó tính nhất.

Tạm dừng việc học để Nam tiến

- Vượt khỏi phạm vi hoạt động online và bắt đầu lấn sân sang mainstream (chính thống) bằng cách Nam tiến. Anh xử lý việc học ở trường đại học như thế nào?

- Tôi quyết định tạm dừng việc học để theo đuổi đam mê của mình. Đây là một quyết định khó khăn nhưng cũng giúp tôi thấy thanh thản vì có thể làm những gì mình thích và chứng minh với công chúng rằng Osad có thể đứng vững bằng khả năng của mình.

Hiện tại, tôi vẫn hoạt động theo hình thức cá nhân nhưng cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của những anh chị đi trước. Sắp tới, tôi sẽ tham khảo ý kiến của những bậc đàn anh để có thêm kinh nghiệm làm nghề cũng như những kế hoạch phát triển bản thân đúng đắn.

- Trong tương lai, Osad đầu tư cho âm nhạc của mình ra sao?

- Chắc chắn mọi người sẽ được nhìn thấy một Osad nhiều màu sắc, chỉn chu và chuyên nghiệp hơn so với bây giờ. Tôi muốn được khán giả nhìn nhận và công nhận ở nhiều mặt khác chứ không dừng lại ở một hiện tượng mạng.

Cách đây ít ngày, tôi cũng chính thức ra mắt MV Em có thể như một món quà dành tặng fan nhân dịp cuối năm. Đây là ca khúc do chính tôi sáng tác và thể hiện trong vai trò giọng ca chính bên cạnh hình ảnh một rapper. Đặc biệt, vừa ra mắt Em có thể đã vươn lên hạng 15 #zingchart và hiện tại, bài hát có gần 3 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

- Nhiều nghệ sĩ trẻ có tài, vất vả nhiều năm nhưng mãi không nổi tiếng còn Osad chỉ cần một bài thả thính là “đổi đời”. Theo anh bí quyết để thành công của một người nghệ sĩ trẻ phụ thuộc vào điều gì?

- Hãy sống với đam mê và hiểu được khả năng của bản thân, thành công sẽ đến với bạn. Theo Osad để tạo nên sự thành công đó là dám làm những điều khác biệt và hãy cứ là chính bạn trong cả âm nhạc lẫn ngoài đời. Những ai yêu quý sẽ đến với bạn lâu dài.

- Cái tên Osad dường như đang kiểm chứng cho sự nổi tiếng khi liên tục được nhiều ca sĩ mời hợp tác cùng như: Hà Anh – Đinh Mạnh Ninh, mới đây là Trịnh Thăng Bình. Những màn hợp tác này có ý nghĩa như thế nào với anh?

- Việc được hợp tác với những anh chị lớn trong nghề như Trịnh Thăng Bình, Hà Anh và Đinh Mạnh Ninh là một vinh dự rất lớn. Việc này giúp tôi nhận được nhiều kinh nghiệm cũng như kiến thức, từ giọng hát, diễn xuất đến cách làm việc chuyên nghiệp. Và cũng có thêm những người bạn ngoài đời. Kể cả khi không làm chung sản phẩm thì anh em vẫn hỗ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều.

Minh Hạo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-nhan-nguoi-am-phu-khong-tu-tin-canh-tranh-son-tung-m-tp-post905412.html