Chủ nhân rồng Bình Dương: Vui và hạnh phúc khi đứng đầu bình chọn của Báo Người Lao Động

Linh vật rồng của Bình Dương được bạn đọc Báo Người Lao Động bình chọn, vượt lên các tỉnh, thành phố khác, là linh vật đẹp nhất Xuân Giáp Thìn 2024, với gần 41.651/90.773 lượt bình chọn.

Chiều 10-2 (mùng 1 Tết), chia sẻ với Báo Người Lao Động sau khi rồng Bình Dương đứng đầu bảng bình chọn, thầy Lê Quang Lợi, Hiệu trưởng Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa tỉnh Bình Dương, cho biết hạnh phúc với kết quả khá bất ngờ này.

Rồng phun nước Bình Dương đứng đầu bình chọn linh vật năm 2024 của Báo Người Lao Động điện tử

Theo ông Lợi, linh vật rồng được xem là tác phẩm mỹ thuật, được kết hợp các thể loại điêu khắc - hội họa - mỹ thuật ứng dụng do tập thể giáo viên Trường trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương sáng tác, tạo mẫu hơn một tháng.

Thần thái oai phong của linh vật Rồng Bình Dương

"Đội ngũ giáo viên đa phần là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, tốt nghiệp thạc sĩ và đại học chuyên ngành điêu khắc, hội họa và mỹ thuật ứng dụng"- ông Lợi nói.

Ban Giám hiệu đã tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các giáo viên từ thiết kế mẫu; phác thảo tượng tròn thu nhỏ; tạo hình khố; cắt tỉa chi tiết; nhấn họa tiết; sơn phủ; sơn tạo khối; vẽ nét... Đặc biệt, điểm nhãn là quan trọng nhất, vì đôi mắt có hồn, lung linh, vui vẻ, sống động hay không sẽ ảnh hưởng đến toàn tác phẩm rồng.

Trước khi cho ra đời sản phẩm rồng phun nước, tập thể giáo viên Trường trung cấp Mỹ thuật- Văn hóa Bình Dương đã phác thảo bản thu nhỏ

Để khắc họa được thì người họa sỹ phải được học qua các môn hình họa, giải phẩu học, nghiên cứu chân dung, mắt, mũi, miệng… mới có thể vẽ, điểm màu, hòa sắc, nhấn sáng, vẽ lông mày, mi mắt, tròng trắng, tròng đen một cách chuẩn sát, hợp lý với không gian và tổng thể đầu rồng.

Theo ông Lợi, tạo hình rồng là sự kết hợp của tám linh vật, bao gồm tám chi trong phong thủy của thế giới mang ý nghĩa của sự phát tài, phát lộc và phát triển.

Ông Lợi bên linh vật rồng Bình Dương được đặt tại phố đi bộ Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một

Bộ sừng con hươu thể hiện sự sang trọng, quý phái và danh dự; mắt con thỏ thể hiện sự xuyên thấu trong bóng tối để biết trước những điều xấu đang đến để tránh; lỗ tai bò thể hiện sự bỏ ngoài tai những điều dèm pha vô ích.

Đầu lạc đà thể hiện sự dẻo dai và bền bỉ; cổ rắn thể hiện sự lanh lẹ, uyển chuyển và trôi chảy; vảy cá chép thể hiện sự sang trọng, thăng hoa, tiến chức; chân hổ thể hiện sự mạnh mẽ, hùng dũng và chắc chắn; móng vuốt đại bàng thể hiện sự nắm chắc cơ hội, không buông rơi thời cơ.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương tặng bằng khen cho tập thể trường Trung cấp Mỹ thuật- Văn hóa Bình Dương vì có thành tích trong thực hiện tác phẩm chào mừng năm mới

Linh vật rồng Bình Dương được đặt tại phố đi bộ Bạch Đằng, TP Thủ Dầu Một, có chiều cao 3,6 m; dài 12 m; rộng 3 m, đặt trên bục hoa cao 1,2 m; dài 14 m; rộng 5,2, trưng bày 3 tầng cúc mâm xôi vàng kết hợp với hoa trạng nguyên đỏ.

Theo ông Lợi, để có linh vật rồng sống động phục vụ cho khách chiêm ngưỡng, check- in những ngày Tết đến xuân về, lãnh đạo TP Thủ Dầu đã tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành tác phẩm trong thời gian ngắn.

Thanh Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/chu-nhan-rong-binh-duong-vui-va-hanh-phuc-khi-dung-dau-binh-chon-cua-bao-nguoi-lao-dong-196240210182641.htm