Chủ nhật Đỏ 2020 kỳ vọng tiếp nhận 50.000 đơn vị máu

Ngày 22/12, chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XII nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp Tết Nguyên đán sẽ khai mạc tại ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Thông tin trên được ông Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức Chủ nhật Đỏ năm 2019, cho biết tại họp báo sáng 18/12. Đây là chương trình vận động thường niên do báo Tiền Phong phối hợp Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương tổ chức.

Theo ông Sơn, trong 11 năm qua, Chủ nhật Đỏ đã vận động được 160.000 đơn vị máu. Năm nay, chương trình được tổ chức trong tháng 12 và tháng 1/2020, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu dịp cuối năm và chuẩn bị máu dự trữ cho Tết Nguyên đán.

Bạn trẻ hiến máu tại Chủ nhật Đỏ. Ảnh: Tiền Phong.

Dự kiến, chương trình diễn ra tại 40 tỉnh, thành với gần 80 điểm hiến máu, tiếp nhận từ 45.000-50.000 đơn vị máu.

Nói về tình trạng khan hiếm máu hiện tại, ông Trần Ngọc Quế, Phó giám đốc Trung tâm máu quốc gia, cho biết nhiều địa phương đang đối mặt tình trạng khan hiếm máu điều trị và lo ngại sẽ thiếu nguồn người hiến máu cho dịp Tết, đặc biệt là thiếu nhóm máu O, A.

Viện Huyết học, Truyền máu Trung ương cần tối thiểu 80.000 đơn vị máu trong 3 tháng (từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020) để cung cấp cho 170 bệnh viện tại 25 tỉnh, thành phố.

"Chúng tôi kêu gọi nhiều hơn nữa sự quan tâm, vào cuộc của các cơ quan, đơn vị tổ chức hiến máu trong thời điểm khó khăn này", ông Quế nhấn mạnh.

Trước khi Chủ nhật Đỏ năm 2019 chính thức khai mạc, 9 điểm hiến máu ở nhiều địa phương đã thu về gần 5.500 đơn vị máu. Bên cạnh hoạt động trọng tâm là hiến máu tình nguyện, ban tổ chức cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho bệnh nhân cần truyền máu tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ, người đẹp cũng tham dự và hiến máu tại chương trình.

Hà Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/chu-nhat-do-2020-ky-vong-tiep-nhan-50000-don-vi-mau-post1026632.html