CHỦ NHIỆM ỦY BAN ĐỐI NGOẠI NGUYỄN VĂN GIÀU TIẾP ĐẠI SỨ TRUNG QUỐC TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 03/7 tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu có buổi tiếp ông Hùng Ba - Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam .

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu và Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba

Chúc mừng Đại sứ Hùng Ba nhận công tác tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Việt Nam – Trung Quốc.

Quan hệ hai Đảng, hai nước trong đó có Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc thời gian qua duy trì đà phát triển tích cực. Các nhà lãnh đạo cấp cao 2 nước duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, tăng cường tình hữu nghị giữa nhân dân 2 nước. Gần đây nhất, tháng 4/2019, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dẫn đầu Đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tác “Vành đai và con đường” lần thứ 2 tại Bắc Kinh, Trung Quốc và có những cuộc tiếp xúc cấp cao với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, thể hiện sự coi trọng thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc phát triển ổn định, bền vững và lâu dài.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu trao đổi với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba tại buổi tiếp

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu khẳng định: Hợp tác kinh tế là điểm sáng trong quan hệ ngoại giao 2 nước. Năm 2018 kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Trung Quốc đạt 106 tỷ USD; Trung Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam và Việt Nam cũng là bạn hàng lớn nhất của Trung Quốc trong khu vực ASEAN.

Nhân dịp này, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu bày tỏ tin tưởng Đại sứ Hùng Ba sẽ phát huy vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thiết thực cho quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc trong thời gian tới.

Đại sứ Trung Quốc Hùng Ba cảm ơn Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã dành thời gian tiếp; bày tỏ mong muốn trong thời tới sẽ nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và sẽ nỗ lực hết mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc tiếp tục phát triển phù hợp với lợi ích cũng như sự phát triển của mỗi nước.

Quang cảnh buổi tiếp

Đại sứ Hùng Ba nhận định, với vị trí núi liền núi, sông liền sông, với những đặc điểm tương đồng về tổ chức chính trị, đều là hai nước xã hội chủ nghĩa, đều do hai Đảng lãnh đạo, Trung Quốc và Việt Nam đã xây dựng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, gắn bó. Đặc biệt, Quốc hội Việt Nam và Nhân đại Trung Quốc - hai cơ quan lập pháp của hai nước có mối quan hệ tốt đẹp, lâu dài. Trên các diễn đàn đa phương, Trung Quốc và Việt Nam cũng có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp, ủng hộ lẫn nhau. Vừa qua, Trung Quốc đã ủng hộ Việt Nam đắc cử Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Hai bên nhất trí trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là giao lưu, học hỏi về công tác lập pháp, nhằm làm sâu sắc hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước./.

Trọng Quỳnh

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=40990