Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại tiếp nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 26/8, tại Bangkok, Thái Lan, bên lề Đại hội đồng lần thứ 40 Hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 40), Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã tiếp nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Seokhyun và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Lào đang tham dự AIPA 40.

Tại cuộc tiếp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nêu rõ quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc đang phát triển mạnh mẽ, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hai nước là đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên tất cả các lĩnh vực; giao lưu, tiếp xúc cấp cao, các bộ ngành và giữa nhân dân hai nước được duy trì hiệu quả.

Hàn Quốc hiện là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về cung cấp ODA, du lịch và thứ ba về thương mại. Hợp tác trong các lĩnh vực khác ngày càng được mở rộng. Giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp với số lượng công dân nước này sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia ngày càng tăng. Hơn 40 tỉnh, thành, địa phương của hai nước đã ký kết và đang triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác.

Nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Lee Seokhyun cho biết tới đây, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Hàn Quốc - Việt Nam sẽ sang thăm Việt Nam. Tổng thống Hàn Quốc đã thông báo về chính sách hướng Nam mới, tập trung vào các nước ASEAN, trong đó không chỉ hợp tác về kinh tế mà còn đi mạnh vào hợp tác trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, xã hội....Việt Nam đóng vai trò hết sức quan trọng trong chính sách hướng Nam mới của Hàn Quốc, có vai trò trung tâm ở ASEAN.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nêu rõ Việt Nam coi trọng và đánh giá cao quan hệ hợp tác với Hàn Quốc; đồng thời mong muốn, các nghị sỹ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, hòa nhập với cộng đồng xã hội sở tại.

* Cũng trong chiều 26/8, tại thủ đô Bangkok, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Eksavang Vongichit.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào Eksavang Vongichit vui mừng gặp lại Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; cảm ơn Việt Nam đã đăng cai tổ chức thành công Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại Hạ Long, Quảng Ninh vào trung tuần tháng 8 vừa qua; khẳng định Quốc hội Lào ủng hộ và mong muốn góp sức khi Việt Nam đảm nhận đăng cai tổ chức AIPA 41 vào năm 2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cảm ơn Đoàn đại biểu Quốc hội Lào do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Eksavang Vongvichit làm Trưởng đoàn sang Hạ Long tham dự hội nghị và trao đổi nhiều vấn đề quan trọng trong khu vực tam giác phát triển mà ba nước đang triển khai, cũng như bàn định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, kiến nghị chung kết quả hội nghị lên Chính phủ ba nước chủ yếu là thực hiện kết nối ba nền kinh tế Campuchia - Lào - Việt Nam, vấn đề cơ chế chính sách hỗ trợ; khả năng phân bổ, huy động nguồn vốn; nguồn nhân lực….

Tại cuộc tiếp, hai Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam và Lào cũng đã trao đổi một số nội dung hợp tác giữa hai Ủy ban trong thời gian tới.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/thoi-su/chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-tiep-nguyen-pho-chu-tich-quoc-hoi-han-quoc-chu-nhiem-uy-ban-doi-ngoai-quoc-hoi-lao-20190826194219068.htm