Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Chiều 31.8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italia, Thiếu tướng Lê Tấn Tới đã tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam Antonio Alessandro.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới vui mừng nhận thấy, trong những năm qua, mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Italia không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp. Hai bên thường xuyên có các cuộc trao đổi Đoàn. Đặc biệt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Italia năm 2013, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang thăm Italia năm 2016. Phía Italia cũng đã có Thủ tướng Matteo Renzi (tháng 6.2014), Tổng thống Sergio Mattarella (tháng 11.2015), Bộ trưởng Ngoại giao Enzo Moavero Milanesi (5.2019), Thủ tướng Giuseppe Conte (tháng 6.2019) thăm Việt Nam.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế, Việt Nam là một trong 10 thị trường mới nổi trong ưu tiên phát triển thương mại và đầu tư của Italia. Hai bên luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực Italia có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Năm 2020, do ảnh hưởng của Covid-19, thương mại song phương giảm, nhưng vẫn ở mức 4,67 tỷ USD; năm 2021 đạt 5,6 tỉ USD. Hiện Italia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Italia trong ASEAN. Italia đứng thứ 35/140 nước và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam với 132 dự án.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới tiếp Đại sứ Italia tại Việt Nam

Cảm ơn sự đón tiếp và những lời nói tốt đẹp của Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Italia, Đại sứ Antonio Alessandro đánh giá cao chiến lược phát triển của Việt Nam trong tương lai, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng xanh. Đại sứ Antonio Alessandro khẳng định, trải qua gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, mối quan hệ ợp tác hữu nghị, đối tác chiến lược giữa Italia và Việt Nam phát triển mạnh mẽ, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Thông tin về nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp Italia tại Việt Nam, Đại sứ bày tỏ mong muốn sẽ có nhiều cơ hội giao lưu, hợp tác trên mọi lĩnh vực và chia sẻ 3 lĩnh vực cần được quan tâm và có thể lợi thế cạnh tranh tại thị trường EU là nông nghiệp, công nghiệp tái tạo và đào tạo chất lượng cao.

Quang cảnh buổi tiếp

Ngoài các lĩnh vực sản xuất, thương mại, Đại sứ Antonio Alessandro cho biết, phía Italia cũng rất quan tâm, tìm hiểu các cơ hội giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực văn hóa - du lịch; bày tỏ tin tưởng mối quan hệ Italia - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển tốt đẹp.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới trao quà cho Đại sứ Italia tại Việt Nam

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới và Đại sứ Italia tại Việt Nam cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Italia Lê Tấn Tới khẳng định tiếp tục thúc đẩy việc trao đổi đoàn giữa Quốc hội hai nước cũng như việc duy trì tiếp xúc song phương bên lề các diễn đàn nghị viện đa phương để các đại biểu Quốc hội hai nước trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm.

Tin và ảnh: Hồ Long

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/thoi-su-quoc-hoi/chu-nhiem-uy-ban-quoc-phong-va-an-ninh-le-tan-toi-tiep-dai-su-italia-tai-viet-nam-i299735/