Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy anh hội đàm với Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt

Chiều ngày 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh có buổi hội đàm với Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp do Bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Toàn cảnh buổi tiếp

Bày tỏ vui mừng khi Đoàn công tác của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp do Bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh cho biết, thời quan qua, quan hệ hữu nghị Việt Nam – Pháp ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013; việc trao đổi thường xuyên đoàn công tác giữa hai nước trong thời gian qua thể hiện sự tin cậy chính trị, gắn kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó đáng chú ý là kết quả chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vào tháng 3/2018; chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Edouard Philippe vào tháng 11/2018. Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh mong muốn, trong thời gian tới, hai Bên tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao, làm sâu sắc hơn nữa nội hàm hợp tác nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh, việc tăng cường quan hệ Việt - Pháp là yêu cầu khách quan, cần thiết vì lợi ích của cả hai nước. Hai Bên cần nỗ lực làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược, tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi, tiếp xúc cấp cao, nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại hợp tác; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực, mở rộng giao lưu nhân dân; Mong muốn hai Bên tiếp tục tăng cường kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường của nhau. Việt Nam hoan nghênh và sẵn sàng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Pháp tham gia vào các dự án tại Việt Nam trên các lĩnh vực như cơ sở hạ tầng, năng lượng sạch, thành phố thông minh, y tế…

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh và các đại biểu tại buổi tiếp

Về quan hệ giữa Quốc hội và Nghị viện hai nước, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh vui mừng nhận thấy quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước ngày càng được thúc đẩy và phát triển tích cực. Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cơ quan của Quốc hội. Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với cả Thượng viện và Hạ viện Pháp. Đây là điểm nhấn quan trọng trong quan hệ nghị viện song phương, là cơ sở pháp lý quan trọng để tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác nghị viện song phương.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh khẳng định, Quốc hội hai nước thường xuyên tiến hành trao đổi đoàn các cấp, gặp gỡ, trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm trong hoạt động lập pháp trên cơ sở hợp tác song phương tại các diễn đàn nghị viện đa phương, như Liên minh Nghị viện thế giới IPU và Liên minh Nghị viện Pháp ngữ APF đã góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội ở mỗi nước.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu tại buổi tiếp

Về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt - Pháp Nguyễn Thúy Anh khẳng định sự ủng hộ của Pháp trong việc đàm phán và ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA), đây là hai Hiệp định có ý nghĩa quan trọng mở ra cơ hội hợp tác mới cho cả hai Bên; đề nghị các nghị sỹ Pháp tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy để các nước thành viên EU sớm phê chuẩn hai Hiệp định này.

Phát biểu tại buổi hội đàm, bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Việt – Pháp Nguyễn Thúy Anh dành cho Đoàn; khẳng định chuyến công tác lần này minh chứng cho mối quan hệ truyền thống, đặc biệt giữa hai nước, đặc biệt trong 2 năm qua, quan hệ song phương giữa hai nước có bước phát triển mạnh mẽ, bằng chứng là các chuyến thăm chính thức của lãnh đạo cấp cao của hai nước. Qua các chuyến thăm và làm việc này đã tạo điều kiện thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa. Trong năm 2018, giao thương hai nước lên tới 5,1 tỉ USD và sẽ tiếp tục tăng trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Hiện có nhiều doanh nghiệp Pháp đang tham gia đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục… đây là những nền tảng vững chắc cho mối quan hệ song phương giữa hai nước.

Bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam, phát biểu tại buổi tiếp

Bà Catherine Deroche, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt Nam, cũng cho biết, Thượng nghị viện Pháp rất quan tâm hợp tác trong lĩnh vực nghị viện giữ hai nước và thời gian tới Thượng viện Pháp sẽ thống kê lại những địa phương nào đã hợp tác với Việt Nam, từ đó có kế hoạch tiếp tục thúc đẩy với Quốc hội Việt Nam. Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Pháp – Việt cũng mong muốn trao đổi thông tin và kinh nghiệm trong việc xây dựng Luật Thanh niên ở Việt Nam, bởi Thượng viện Pháp cũng đang cho ý kiến về dự thảo Luật này.

Bà Catherine Deroche và các thành viên Đoàn Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Pháp - Việt Nam của Thượng viện Cộng hòa Pháp

Cũng tại buổi hội đàm, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Pháp - Việt và các thành viên trong đoàn đã trao đổi và cung cấp thêm thông tin hai Bên cùng quan tâm; đồng thời mong muốn hai Bên tiếp tục tổ chức các đoàn công tác sang làm việc, trao đổi kinh nghiệm hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật số, môi trường, biến đổi khí hậu, tăng cường quan hệ trong khu vực pháp ngữ./.

Lan Hương - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=41972