Chủ ô tô và bảo vệ trông xe, hãy cảnh giác cao độ!

Gần dịp Tết Nguyên đán, các cơ quan chức năng thuộc CATP Hà Nội lần lượt phát đi thông báo về những phương thức, thủ đoạn trộm cắp ô tô và đề nghị người dân cùng người trông giữ phương tiện phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong bảo vệ phương tiện.

Với tâm lý xe đã gửi cẩn thận trong hầm hay xe ô tô to chẳng ai dám lấy, nhiều chủ xe vẫn sơ hở trong việc gửi ô tô và có bảo vệ vẫn chủ quan trong khâu trông giữ. Hai yếu tố đó là nguyên nhân dẫn đến không ít vụ mất trộm xe ô tô thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội.

Một trong những vụ trộm cắp tài sản xuất phát từ nguyên nhân này xảy ra tại một chung cư thuộc quận Thanh Xuân, Hà Nội vào tháng 8-2019. Theo tài liệu của CQCA, đêm 29-8, Phạm Sơn Hà, SN 1977, trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đi bộ đến khu vực trực bảo vệ của một tòa chung cư thuộc phường Thượng Đình để xin thuốc lào hút. Khoảng 5 phút sau, Hà đi về phía chiếc xe ô tô Suzuki Vitara thì phát hiện khóa xe vẫn cắm trong ổ, đã mở cửa rồi lái xe đi. Lấy trộm được xe, Hà đi thẳng lên huyện Na Hang, Tuyên Quang để thăm người thân. Ngày hôm sau, Hà lái xe về Hà Nội, đến đoạn đường vành đai 2 thì hết xăng, đối tượng bỏ lại chiếc xe và đi về nhà.

Đối tượng Hoàng Đại Bắc- thủ phạm gây nên vụ trộm cắp ô tô xảy ra trên địa bàn quận Thanh Xuân. Ảnh: H.Q

Ngay khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CA quận Thanh Xuân vào cuộc điều tra và nhanh chóng bắt giữ đối tượng Phạm Sơn Hà. Theo hồ sơ lưu trữ, đối tượng đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và 1 tiền sự về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, chị Nguyễn H (trú tại phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) đỗ chiếc xe ô tô nhãn hiệu Ford Fiesta, BKS 30A-376.xx tại trước lối xuống hầm của tòa nhà chung cư Sapphire ở phố Chính Kinh. Theo hướng dẫn của bảo vệ, chị H bỏ lại chìa khóa của xe trên ghế phụ để bảo vệ sắp xếp vị trí đỗ và đánh xe vào điểm trông giữ.

Rạng sáng hôm sau, Hoàng Đại Bắc, SN 1989, trú tại thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đi xe máy Honda không BKS gửi tại hầm chung cư này. Sau khi gửi xe, Bắc đi bộ lên sảnh trước tòa nhà và đến gần vị trí chiếc xe ô tô của chị H thì phát hiện chiếc xe không khóa nên đối tượng đã lẻn lên xe và điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Sau đó, Bắc dùng xe ô tô vừa trộm được đưa bạn gái đi chơi... Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Đại Bắc về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Đại Bắc. 3 tháng sau, đối tượng đã bị CQCA bắt giữ khi đang về nhà tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Vì ngại gửi xe, nhiều chủ xe vẫn đỗ xe ở trước cửa, trước sảnh rồi đi vào nhà hoặc đi giải quyết công việc mà không có người trông giữ xe. Lợi dụng sự chủ quan này, nhiều đối tượng đã sử dụng những thủ đoạn tinh vi để vô hiệu hóa chiếc xe được chủ sở hữu khóa rồi ngang nhiên lên xe lái đi tiêu thụ.

Cuối tháng 4-2019, CA quận Long Biên, Hà Nội đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng Nguyễn Đức Hiếu (40 tuổi, trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên); Nguyễn Trung Sơn (41 tuổi, có 1 tiền án) và Nguyễn Tiến Phát (42 tuổi), cùng trú ở phường Đức Giang, quận Long Biên) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, do từng là thợ sửa chữa xe ô tô nên Nguyễn Đức Hiếu biết cách để “vô hiệu hóa” nhiều loại xe ô tô. Khi không có tiền ăn tiêu, Hiếu đã sử dụng ngón nghề này để trộm cắp xe 4 bánh. Đối tượng và đồng phạm thường nhằm vào xe tải để ven đường.

Khoảng 1g ngày 16-4, Hiếu mang theo công cụ hỗ trợ, lang thang đến khu vực phố Đặng Vũ Hỷ, phường Thượng Thanh, quận Long Biên thì phát hiện chiếc xe tải, loại xe cẩu, BKS: 29C1-991.xx dừng đỗ không có người trông giữ. Tiếp cận chiếc xe, Hiếu nhanh chóng mở được cửa xe và khóa điện, lái một mạch lên huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc tìm nơi tiêu thụ. Trưa cùng ngày, trong lúc tìm mối bán xe, Hiếu đã bị tổ công tác Đội CSHS, CA quận Long Biên bắt giữ cùng chiếc xe tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, Nguyễn Đức Hiếu khai nhận trước đó khoảng 3 ngày, anh ta rủ Nguyễn Trung Sơn và Nguyễn Tiến Phát đến khu vực Sài Đồng, quận Long Biên để rình trộm cắp xe ô tô. Khi gây án, Hiếu trực tiếp phá khóa, lấy được chiếc xe ô tô tải BKS: 29C-292.93, dừng đỗ ở trước tòa N011A khu đô thị Sài Đồng; rồi cùng Sơn, Phát di chuyển lên Vĩnh Phúc. Trên đường đi, Sơn liên lạc với Trần Văn Khỏe (SN 1991, trú ở Đồng Văn, Vĩnh Phúc), gạ bán chiếc xe với giá 55 triệu đồng. Sau khi mua được chiếc xe này, Khỏe đã bán cho 1 người khác ở Vĩnh Phúc, được 110 triệu đồng. Thời điểm lực lượng CA tìm đến, chiếc xe tải đã bị tháo rời để bán phụ tùng. Cơ quan chức năng thẩm định 2 chiếc xe tải bị lấy trộm trị giá gần 1 tỷ đồng.

Giáp Tết là thời điểm tội phạm trộm cắp tài sản; trong đó có tội phạm trộm cắp ô tô hoạt động nhiều, manh động và liều lĩnh. Để đối phó vơi tình trạng trên, CA TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức bảo quản tài sản cá nhân, không để phương tiện ở những nơi không có người trông giữ, đặc biệt là để xe dưới lòng đường vào thời gian đêm tối vắng vẻ. Đối với lực lượng bảo vệ, người trông giữ phương tiện cần cẩn thận cất, khóa xe của khách ở nơi an toàn và có sự chủ động phòng ngừa đối với các đối tượng trộm cắp. Chỉ cho phương tiện rời khỏi bãi xe khi có đủ vé. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn cần theo dõi, thông báo cho lực lượng CA để phối hợp xử lý; tránh để xảy ra những vụ việc đáng tiếc.

Nam Du

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/chu-o-to-va-bao-ve-trong-xe-hay-canh-giac-cao-do-173716.html