Chư Păh: Khởi công xây dựng 3 'Ngôi nhà hạnh phúc' cho thiếu nhi dân tộc thiểu số mồ côi

Sáng 3-2, tại xã Ia Kreng và thị trấn Ia Ly, Huyện Đoàn Chư Păh (tỉnh Gia Lai) khởi công xây dựng 3 'Ngôi nhà hạnh phúc' cho 3 em thiếu nhi dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mồ côi.

Huyện Đoàn Chư Păh khởi công xây dựng Ngôi nhà hạnh phúc cho em Rơ Châm Hphung ở làng Mun, thị trấn Ia Ly. Ảnh: Hà Đức Thành

3 em thiếu nhi được xây nhà lần này là em Siu Nhiên (làng Doch 2, xã Ia Kreng), em Rơ Châm Hphung (làng Mun) và em Rơ Châm Mức (làng Bloi, thị trấn Ia Ly). Mỗi căn nhà có tổng trị giá 80 triệu đồng. Dự kiến nhà sẽ được khánh thành và bàn giao vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3).

Nguồn kinh phí xây dựng 3 "Ngôi nhà hạnh phúc" được trích từ Quỹ sức mạnh 2000 của Dự án Ánh sáng núi rừng ra đời năm 2009 dưới sự phối hợp, triển khai của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, 3 em thiếu nhi còn được chương trình tài trợ mỗi tháng 500 ngàn đồng cho đến khi 18 tuổi.

HÀ ĐỨC THÀNH

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/chu-pah-khoi-cong-xay-dung-3-ngoi-nha-hanh-phuc-cho-thieu-nhi-dan-toc-thieu-so-mo-coi-post264850.html