Chủ quán cà phê kích dục cướp vàng của xe ôm lĩnh án

Tuyết bàn với nhân tình trẻ hơn 13 tuổi mở quán cà phê kích dục tại khu vực vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long rồi dàn cảnh cướp tài sản 'khách làng chơi'.

Ngày 10/5, TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) tuyên phạt bị cáo Phan Thị Bạch Tuyết (51 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành, Đồng Tháp) 9 năm tù và Nguyễn Phương Đại (38 tuổi, ngụ xã Phước Hậu, huyện Long Hồ) 8 năm tù cùng về tội Cướp tài sản.

Tại tòa, Tuyết khai nhận chung sống như vợ chồng với người đàn ông kém 13 tuổi. Cả hai bàn nhau mở quán cà phê kích dục tại khu vực vòng xoay tuyến tránh TP Vĩnh Long, qua xã Tân Hạnh thuộc huyện Long Hồ.

Mỗi khi có khách vào uống nước, Tuyết trực tiếp gạ gẫm kích dục cho khách mỗi lần 200.000 đồng. Hai người bàn bạc, Tuyết sẽ tìm cách trộm tài sản của khách hoặc cùng Đại dàn cảnh, dùng vũ lực chiếm đoạt.

Người đàn ông kém nhân tình 13 tuổi cuối mặt khi tòa tuyên án. Ảnh: Minh Anh.

Người đàn ông kém nhân tình 13 tuổi cuối mặt khi tòa tuyên án. Ảnh: Minh Anh.

2h sáng 1/11/2018, người đàn ông 52 tuổi chạy xe ôm ngụ Đồng Tháp ghé vào quán. Tuyết gạ gẫm vào bên trong kích dục. Khoảng 15 phút sau, vị khách trở ra thì nữ chủ quán hô lớn “chưa trả tiền”.

Đại cầm cây đánh nạn nhân, Tuyết tranh thủ lấy 13,5 chỉ vàng và 7 triệu đồng bên trong ví tiền. Gây án xong, cả hai đóng cửa quán bỏ trốn. Hai tuần sau, Tuyết và Đại ra đầu thú. Số tài sản cướp được hơn 50 triệu đồng, hai người đã chia nhau tiêu xài hết.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, Đại khai với thủ đoạn trên, Tuyết đã gây hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản của khách. Tuy nhiên, Tuyết chỉ thừa nhận đã cướp tài sản của người đàn ông chạy xe ôm.

HĐXX cho biết Công an huyện Long Hồ đã ra thông báo tìm bị hại, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Xã Tân Hạnh (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/chu-quan-ca-phe-kich-duc-cuop-vang-cua-xe-om-linh-an-post944830.html