Chủ quán cà phê thuê gái 16 tuổi bán dâm

Để hút khách đến quán, bà chủ yêu cầu nhân viên ngoài phục vụ tầm quất, thư giãn, còn phải 'chiều khách tới bến'.

TAND Hà Nội ngày 26/9 đưa bị cáo Nguyễn Thị Hảo (SN 1985, quê Ninh Bình) ra xét xử tội Chứa mại dâm.

Từ tháng 8/2014, Hảo rời quê lên Hà Nội và thuê nhà ở xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì để mở quán cà phê, tẩm quất thư giãn. Để hút khách, Hảo thuê hai nhân viên, một người tên Y (SN 1984, quê Yên Bái) và một người tên H. (SN 1999, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) để vừa tẩm quất, thư giãn và bán dâm cho khách.

Bà chủ quán cà phê thư giãn tại phiên tòa sáng nay.

Bà chủ quán cà phê thư giãn tại phiên tòa sáng nay.

Hảo thỏa thuận với hai gái bán dâm mỗi lần “chiều khách tới bến” sẽ được trả công 150.000 đồng, còn Hảo hưởng lợi 150.000 đồng.

Khoảng 12h ngày 16/12/2014, có hai khách đến quán Hảo mua dâm. Hảo đồng ý và thống nhất giá là 600.000 đồng/2 người.

Khi hai đôi đang ở trong phòng hành sự chưa được 30 phút thì Công an huyện Thanh Trì bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê của Hảo và bắt quả tang 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Theo lời khai của gái bán dâm tại cơ quan công an, Y. đến làm việc tại quán của Hảo từ tháng 10/2014. Đến khi bị công an phát hiện, Y. đã bán dâm được 10 lần, Hảo thu lời 1,5 triệu đồng.

Còn H. chỉ mới đến quán 4-5 ngày và là lần đầu tiên bán dâm tại quán. H. khai nhận, trưa cùng ngày khi đang chuẩn bị bán dâm thì khách hỏi tuổi. Thấy H. còn “non” nên khách chỉ yêu cầu ngồi nói chuyện.

Với tội danh Chứa mại dâm với tình tiết tăng nặng là “đối với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”, Nguyễn Thị Hảo bị HĐXX tuyên phạt 14 năm tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/chu-quan-ca-phe-thue-gai-16-tuoi-ban-dam-434928.vov