Chủ quán cà phê tra tấn nhân viên dã man, ép kích dục cho khách

Chủ quán cà phê ở TP Biên Hòa ép nhân viên nữ kích dục cho khách. Khi nhân viên từ chối thì tra tấn dã man để ép làm việc.

Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai chiều nay cho biết, đã bắt khẩn cấp Lê Thế Diện (26 tuổi, ngụ huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Lê Thế Diện tại cơ quan công an

Lê Thế Diện tại cơ quan công an

Theo điều tra, Diện là chủ một quán cà phê tại phường Long Bình, TP Biên Hòa.

Cách đây khoảng 6 tháng, thông qua người giới thiệu, chị P.T.T.T. (24 tuổi, quê Tây Ninh) đến quán của Diện xin làm nhân viên phục vụ.

Do quán vắng khách, Diện thỏa thuận với chị T vừa bán nước vừa kích dục cho khách khi khách có nhu cầu với giá 150 ngàn đồng, Diện lấy 50 ngàn đồng.

Khoảng giữa tháng 2, chị T không chịu kích dục cho khách nữa nên Diện bực tức, sau đó dùng roi điện, tuýp sắt đánh đập chị T nhiều lần.

Đến ngày 10/3, Diện yêu cầu chị T phục vụ khách nhưng T không đồng ý. Lúc này Diện đánh chị T gây thương tích nặng.

Đến 23h30 cùng ngày, chị T kêu đau rồi ngất xỉu thì được đưa vào BV Đại học y dược Shingmark (TP Biên Hòa) cấp cứu, sau đó chuyển đến BV đa khoa Đồng Nai.

Nữ nhân viên bị tra tấn phải nhập viện cấp cứu

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đa chấn thương như bị gãy nhiều xương sườn, vỡ lá lách, giập thận trái, giập phổi chảy máu ổ bụng,… Ngoài ra toàn thân có nhiều vết phỏng, lở loét, bầm tím.

Qua xác minh, công an đã bắt giữ Diện để điều tra, đồng thời triệu tập 3 người khác làm việc trong quán cà phê để làm rõ vụ việc.

Khám xét nơi ở của Diện, công an thu giữ tuýp sắt, sợi dây điện, roi điện tự chế.

Xuân An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/chu-quan-ca-phe-tra-tan-nhan-vien-da-man-ep-kich-duc-cho-khach-624987.html