Chủ quán cafe túm áo cướp bị đâm tử vong

Chủ quán cafe bị người đàn ông vào hỏi mua nước giật sợi dây chuyền trên cổ nên tri hô túm áo hung thủ và bị đối tượng đâm tử vong.

Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 16h ngày 20/10 tại ấp Bưng Còng, xã Thanh Tuyền, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

Nan nhân được xác định tên Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), là chủ quán cafe võng nằm trên đường ĐT744.

Thi thể bà Thảo nằm trên vỉa hè với nhiều vết đâm. (Ảnh TTT)

Vào khoảng thời gian trên, bà Thảo đang ở trong quán cafe thì có một người đàn ông đi vào hỏi mua nước. Khi chủ quán quay vào lấy nước thì người đàn ông này nhanh tay giật sợi dây chuyền trên cổ bà Thảo. Lúc này, bà Thảo chống trả quyết liệt rồi tri hô cướp và túm được áo hung thủ.

Nhằm tẩu thoát, hung thủ đã dùng dao đâm vào cổ và vùng ngực của nạn nhân rồi chạy ra đường lớn. Bà Thảo vừa kêu cứu vừa chạy đuổi theo được khoảng 15 m thì gục xuống vỉa hè.

Người dân hiếu kỳ vây quanh hiện trường vụ án mạng (Ảnh PLO)

Nghe tiếng kêu, người dân xung quanh chạy đến thì thấy trên người bà Thảo có vết thương, máu chảy nhiều. Nạn nhân đã tử vong sau đó.

Được biết tại hiện trường, quán cafe nằm trên mặt tiền đường ĐT744, có nhiều phương tiện qua lại. thi thể nạn nhân được phát hiện nằm trên vỉa hè, phía trước quán cafe.

Hiện công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm đối tượng gây án.

Thanh Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/chu-quan-cafe-tum-ao-cuop-bi-dam-tu-vong-3367663/